(Congluan.vn) - Phát triển sản phẩm du lịch “xanh”, tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa địa phương, vấn đề được quan tâm nhất trong hội nghị du lịch châu Á - Thái Bình Dương ngày 2/7 vừa qua tại TP.HCM.
Hội nghị do Sở VH-TT & DL TP HCM; Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương ( TPO) phối hợp tổ chức với sự góp mặt của hơn 160 đại biểu đến từ 17 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương .
Tại hội nghị giải thưởng "Người lãnh đạo" xuất sắc nhất ngành du lịch TPO năm 2014 được Tổ chức xúc tiến du lịch của các thành phố châu Á-Thái Bình Dương trao cho bà Nguyễn Thị Hồng-Phó Chủ tịch UBND TP HCM.Những giải pháp liên quan đến quảng bá xúc tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nội địa và quốc tế đã được đặt ra. Trong đó, phát triển sản phẩm du lịch “xanh”, tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa địa phương dành được quan tâm chung của ngành du lịch thế giới.
Du lịch "xanh" được nhiều người thích và sự quan tâm của ngành du lịch thế giới
Ngoài ra chiến lược phát triển 5 TP du lịch tiểu vùng sông Mekong và điểm đến du lịch tại TP HCM cùng với chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu trong ngành du lịch cũng được giới thiệu. Theo đó, sản phẩm du lịch đường thủy cũng được đưa vào khai thác. Đây là sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với du lịch sinh thái nhằm năng cao chất lượng dịch vụ và nhu cầu phục vụ đa dạng khách du lịch trong và ngoài nước.
Nhiều kinh nghiệm, kiến thức đã được chia sẽ tại Hội nghị, nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trong khu vực cũng như hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoạt động quảng bá du lịch của các nước thành viên trong hiệp hội.
Thông qua các hoạt động liên kết xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch cho thấy kế hoạch phát triển nhân lực của ngành du lịch đã phát huy hiệu quả. Tất cả các phương án được chọn lọc phù hợp với nhu cầu phát triển du lịch từng thời kỳ, từng vùng, miền trong cả nước. Sự chuẩn hóa nhân lực du lịch sẽ được thực hiện từng bước sao cho hợp chuẩn với khu vực và quốc tế, đặc biệt chú trọng nhân lực quản lý du lịch và lao động có tay nghề cao.
Hội nghị chính là dịp để các doanh nghiệp du lịch thành phố tìm hiểu thị trường, xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, gặp gỡ giao lưu các doanh nghiệp lữ hành nước ngoài. Đồng thời, cũng là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch TP HCM, nâng cao kiến thức về quản lý du lịch, xây dựng chính sách cho sự phát triển du lịch từ các điểm đến chuẩn trong nước cũng như thế giới.
Mỹ Ánh