Đức mời chào Twitter trước nguy cơ bị đóng cửa ở Mỹ

Thứ bảy, 30/05/2020 07:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi bị Tổng thống Mỹ đe dọa đóng cửa vì dán nhãn cảnh báo bài viết của ông, Twitter đã được một quan chức Đức chào đón, khuyên chuyển trụ sở tới châu Âu.

Ảnh minh họa. Nguồn: GI

Ảnh minh họa. Nguồn: GI

"Đây là một lời mời chuyển hướng tới Đức", ông Thomas Jarzombek, người phụ trách kinh tế khởi nghiệp của thành phố Berlin viết trên Twitter.

"Tại đây, các bạn có thể thoải mái chí trích chính phủ và đấu tranh với tin tức giả. Chúng tôi có một hệ sinh thái rất tốt cho các startup và các công ty công nghệ. Công ty của các bạn sẽ hoàn toàn phù hợp và chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón!" ông viết.

Ông Trump tối qua đã thông qua sắc lệnh về việc hạn chế quyền của các công ty mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu tiên mà các đoạn tweet của ông từng bị dán nhãn cảnh báo dù đã có nhiều lần gây tranh cãi trước  đó.

Twitter hiện có thể bị phạt tới 55 triệu đô nếu không thể nhanh chóng gỡ bỏ các nội dung phản cảm trên trang của mình.

Nhiều "ông lớn" khác trong ngành công nghệ cũng lên tiếng phản đối sắc lệnh này nói rằng điều này sẽ hạn chế sự phát triển của nền kinh tế số. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà quan hệ giữa ông Trump và các công ty công nghệ chuyển biến xấu trong 3 năm qua.

"Đạo luật này của ông Trump 95% là một màn diễn, không có nền tảng luật pháp  và không có ảnh hưởng gì về mặt pháp lý", Daphne Keller, một chuyên gia luật internet tại đại học Stanford nhận định.

Các chuyên gia khác cho biết sắc lệnh này đi ngược lại các quyết định của tòa án trong nhiều thập kỷ qua.

"Rất nhiều điều trong sắc lệnh này đều chỉ là lời dọa hão", Kate Klonick, giáo sư luật internet tại đại học St John's cho hay. "Đạo luật này đã bỏ qua 25 năm lịch sử của ngành tư pháp".

Phía Ủy ban truyền thông quốc gia (FCC) sẽ là đơn vị xem xét sắc lệnh này và đánh giá tính thực tiễn.

Jack Balkin, một giáo sư luật tại Yale nói rằng ông Trump chỉ đang dùng quyền lực của mình để hù dọa các công ty mạng xã hội không tiếp tục dán nhãn và kiểm chứng các bài viết của mình.

Quốc Thiên

Tin khác

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo
Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

(CLO) Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu 'Hành trình chinh phục bầu trời'

Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu "Hành trình chinh phục bầu trời"

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Hành trình chinh phục bầu trời”. Chương trình nhằm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày truyền thống của Đoàn Bay 919 thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (1/5/1959 - 1/5/2024).

Nghề báo