Đừng để những xe bồn “bất chấp kỷ cương” là nỗi bất an cho người dân thành phố!

(NB&CL) Sau tuyến bài phản ánh của báo NB&CL về tình trạng hàng loạt xe bồn bê tông bất chấp giờ cấm, giờ cao điểm vô tư “tung hoành” giữa nội đô TP.HCM, mới đây Sở Giao thông vận tải (GTVT) và Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã đồng loạt có những động thái nhằm siết chặt kỷ cương đối với các phương tiện lưu thông vào giờ cấm, đường cấm trên địa bàn thành phố.

Đồng loạt siết chặt kỷ cương?

Cụ thể, về phía trách nhiệm quản lý ngành GTVT TP.HCM, ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở đã ký văn bản số 11944/SGTVT-KT ngày 1/11/2018 gửi đến PC08, Công an các quận - huyện và Thanh tra Sở GTVT về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các phương tiện lưu thông vào giờ cấm, đường cấm trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Sở GTVT đề nghị PC08, Công an các quận, huyện tăng cường việc kiểm tra, xử lý phương tiện lưu thông vào giờ cấm, đường cấm trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND thành phố (đặc biệt là tại các khu vực có công trình thi công trong nội đô TP); có văn bản gửi về Sở GTVT các trường hợp vi phạm để phối hợp xử lý.

Ngoài ra, giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện lưu thông vào giờ cấm, đường cấm trong khu vực nội đô TP, đặc biệt tại các công trình có sử dụng phương tiện lưu thông vào giờ cấm không đúng quy định theo như báo NB&CL đã phản ánh, có báo cáo về Sở GTVT các trường hợp vi phạm trước ngày 19/11/2018.

Trước đó, phản hồi về tình trạng “tung hoành” bất chấp giờ cấm của những xe bồn bê tông mà báo NB&CL đã nêu, đại diện Thanh tra Sở GTVT, ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở cho biết tất cả các xe bồn bê tông mà báo nêu đều thuộc diện sai phạm, không phép hoặc lợi dụng có phép để hoạt động sai phép! Ông Việt cũng cho biết danh sách các phương tiện được cấp giấy phép định kỳ Sở GTVT đều cung cấp trực tiếp cho PC08 và công an các quận, huyện.

Theo Thanh tra Sở, trong chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định, sẽ chỉ đạo các Đội Thanh tra giao thông trực thuộc tăng cường phối hợp với các Đội CSGT địa bàn để phát hiện và xử lý các xe vi phạm quy định khi lưu thông vào nội đô thành phố. Đồng thời cũng kiến nghị Sở GTVT xem xét, bổ sung cơ sở pháp lý để có biện pháp chấn chỉnh các đơn vị, doanh nghiệp có phương tiện vi phạm lưu thông vào khu vực nội đô không đúng quy định (như xem xét tạm thời không cấp giấy phép cho doanh nghiệp có phương tiện vi phạm lưu thông vào khu vực nội đô không đúng quy định) nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông trong khu vực nội đô thành phố - đại diện Thanh tra Sở GTVT khẳng định!

Trao đổi với phóng viên (PV) về tình trạng hàng loạt xe bồn bê tông ngang nhiên chạy vào nội đô TP, bất chấp giờ cấm, giờ cao điểm mà không hề có sự xuất hiện của lực lượng CSGT như báo NB&CL đã phản ánh, đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt công an TP.HCM, Trung tá Nguyễn Trọng Sơn – Phó Trưởng phòng khẳng định rằng: Trên tinh thần cầu thị, PC08 luôn tiếp thu những vấn đề mà báo chí phản ánh, trong đó, nội dung báo NB&CL phản ánh về tình trạng xe bồn bê tông lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm trong nội đô TP là có xảy ra!

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Sơn, nguyên nhân dẫn đến những xe bồn bê tông bất chấp quy định pháp luật để chạy vào giờ cấm, đường cấm thường là do bị áp lực về tiến độ thi công nên một số chủ doanh nghiệp tranh thủ mọi thời gian để phục vụ công trình. Ngoài ra, cũng có trường hợp một số lái xe dù ý thức được việc vi phạm nhưng vì lợi nhuận, vì áp lực của doanh nghiệp nên cũng tranh thủ mọi lúc - mà nhất là trong những lúc không có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ hoặc luôn tìm mọi cách để né tránh khi có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, thậm chí còn phân công người đi theo các Tổ CSGT để thông tin cho các lái xe lưu thông hướng khác hoặc đi vào thời điểm không có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Nói về hướng xử lý vi phạm đối với những xe bồn bê tông, Trung tá Nguyễn Trọng Sơn cho rằng không riêng gì các xe bồn báo đã phản ánh, mà đối với tất cả các xe vi phạm khác trong 10 tháng năm 2018, PC08 cũng đã phát hiện và xử lý tới 28.487 trường hợp xe tải vi phạm. Trong đó, xe ben, xe bồn vi phạm chiếm đến 1.966 trường hợp với các lỗi vi phạm như: Lưu thông đường cấm, giờ cấm, lưu thông ngược chiều, vượt đèn đỏ, để đất cát rơi vãi xuống đường, dừng, đỗ không đúng quy định…

Chính vì vậy, để siết chặt kỷ cương đối với các phương tiện lưu thông vào giờ cấm, đường cấm trên địa bàn TP, Trung tá Nguyễn Trọng Sơn cho biết trước mắt trên cơ sở công tác theo dõi nắm tình hình, lực lượng CSGT sẽ chủ động bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý chuyên đề đối với những trường hợp xe bồn lưu thông đường cấm, giờ cấm, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng, đỗ xe không đúng quy định… Ngoài ra chúng tôi sẽ tăng cường áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ để phát hiện, xử lý vì đa số các phương tiện tham gia giao thông khi phát hiện có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ thì chấp hành nghiêm hoặc né tránh, dừng ở nơi được phép để chờ CSGT hết ca thì tiếp tục lưu thông. Với những trường hợp này thì tiến hành bố trí Tổ công tác sử dụng camera ghi hình để làm căn cứ xử phạt qua hình ảnh.

Đồng thời, Phòng sẽ có kế hoạch thông tin, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân chủ động cung cấp thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT), từ đó phát huy vai trò của người dân, dư luận trong tin báo, phản ánh các hành vi vi phạm nguy hiểm, gây nhiều bức xúc để giúp lực lượng CSGT có thể đánh giá kịp thời hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, qua đó quyết liệt hơn nhằm triệt để không để vi phạm tái diễn. Điều này cũng sẽ góp phần cho việc duy trì hoạt động giao thông trật tự và an toàn cho người dân thành phố - Trung tá Sơn khẳng định!

Không riêng Sở GTVT và Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt có động thái rõ rệt về tình trạng bất chấp quy định pháp luật của các xe bồn bê tông, mà tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 vừa qua của UBND TP.HCM, trả lời thẳng thắn về tình trạng hàng loạt xe bồn bê tông bất chấp quy định để “xé rào” đi vào đường cấm, giờ cấm, thậm chí cả giờ cao điểm, ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM đã đề nghị Công an thành phố cần phải tiếp thu phản ánh của báo chí. Theo ông Hoan: “Ngành giao thông, Công an phải có chốt kiểm tra xử lý nghiêm về tốc độ. Tôi thấy hằng đêm, từng đoàn xe bồn nối nhau chạy rầm rầm, bất chấp nguy hiểm. Báo chí phản ánh là đúng, phải tiếp thu”.

Đừng để xe bồn “bất chấp kỷ cương” là nỗi bất an cho người dân thành phố!

Đề xuất hướng giải pháp đối với tình trạng các xe bồn “xé rào”, trao đổi với phóng viên, Luật sư (LS) Thái Đức Long (Đoàn LS TP.HCM) cho rằng, cơ quan chức năng cần có biện pháp chế tài mạnh hơn nữa, thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải nếu họ để cho xe bồn của mình tiếp tục sai phạm. Mặt khác, theo LS Long, hầu hết các xe bồn trộn bê tông bất chấp giờ cấm lưu thông vào nội đô đều có liên quan đến các dự án. Bởi lẽ, nếu chủ đầu tư không thỏa thuận để cho xe bồn vào đổ bê tông trong giờ cấm, giờ cao điểm thì không có tình trạng bát nháo của loại xe bồn này. Do đó, nhằm giảm thiểu các sai phạm do xe bồn trộn bê tông gây ra, Sở Xây dựng cũng cần yêu cầu chủ đầu tư các dự án thực hiện cam kết về khung giờ đổ bê tông tại những công trình, trước khi cấp phép thực hiện dự án.

Như vậy, trước những động thái vào cuộc của các cơ quan chức năng, phần nào những thông tin phản ánh của báo NB&CL về tình trạng hàng loạt xe bồn bê tông bất chấp giờ cấm, thậm chí là giờ cao điểm vô tư “tung hoành” giữa nội đô thành phố đã được lãnh đạo các cơ quan hữu quan cầu thị, lắng nghe và tiếp thu. Từ đó đưa ra những phương án nhằm siết chặt kỷ cươngđối với các phương tiện lưu thông vào giờ cấm, đường cấm trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, sau những động thái vào cuộc bước đầu đáng ghi nhận của các cơ quan chức năng thì với ống kính của phóng viên trên thực địa đâu đó vẫn cho thấy tình trạng các xe bồn bê tông “vượt rào” còn tái diễn. Chính vì vậy, phải làm sao để các cơ quan chức năng siết chặt quản lý hơn nữa, chế tài mạnh hơn nữa để đủ sức răn đe là điều mà báo chí và người dân đang trông đợi!

Đặc biệt, quan trọng hơn là đừng để những xe bồn bê tông “bất chấp kỷ cương” này trở thành nỗi lo lắng, bất an, nguy hiểm cho người đi đường! Nếu tình trạng này chấm dứt, đồng nghĩa là kỷ cương đã được siết chặt, từ đó cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu ách tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho người tham gia giao thông trong nội đô TP.HCM.

Chính Kỳ - Trọng Hiếu – Thanh Vĩnh

Xem thêm

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

(NB&CL) Hàng chục dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi vi phạm nghĩa vụ tài chính, khai thác không đúng thiết kế, nợ đọng quỹ bảo vệ môi trường và bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan chức năng của tỉnh này đã yêu cầu xử lý nghiêm và truy thu số tiền lớn nộp ngân sách nhà nước.

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

(NB&CL) Bất chấp việc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được bàn giao đất, Công ty Cổ phần Nhựa Tuệ Minh (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) đã tự ý san lấp, đổ nền bê tông và xây dựng một phần công trình nhà xưởng trên hơn 3.600m2 đất nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có tới hàng ngàn mét vuông đất công do Nhà nước quản lý bị doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng.

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

(CLO) Mặc dù Dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng từng bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng và còn nhiều băn khoăn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, môi trường, Sở Công Thương Hà Nội vẫn tham mưu phương án di dời các hộ kinh doanh từ chợ cá tự phát Yên Sở vào đây. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sở đánh giá và quá trình tham mưu trước khi đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương.

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

 Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

(CLO) Gần 15 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua hàng loạt quyết định về quy hoạch, giao đất,... Tuy nhiên, trái ngược với "bề dày" của hồ sơ pháp lý, hiện trạng khu đất hơn 30 ha ven biển vẫn chưa hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng như mục tiêu ban đầu.

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Cỡ chữ bài viết: