Dừng hoạt động hai cơ sở y tế từ chối bệnh nhân dẫn đến tử vong

(CLO) Ngày 20/8, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế trực tiếp đến Bình Dương chỉ đạo xử lý sự việc trên.

Không bao che, dung túng

Trước diễn biến căng thẳng của dịch COVID-19, các phòng khám, bệnh viện nếu từ chối tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu dẫn đến hậu quả đau lòng sẽ bị xử lí nghiêm. Ngoài đình chỉ hoạt động, ngành y tế sẽ mời công an vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Trước sự bức xúc của người dân về việc người viêm phổi hoặc mắc các bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng bị các phòng khám đa khoa từ chối cấp cứu dẫn đến tử vong ở Bình Dương, các lực lượng đã vào cuộc tích cực.

luong-ngoc-khe

Ngày 20/8, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế trực tiếp đến Bình Dương chỉ đạo xử lý rốt ráo sự việc trên. Nếu có sai phạm thì phải chấn chỉnh nghiêm minh, xem việc cứu chữa cho người dân là trên hết.

Trước đó, bà T.K (50 tuổi, quê Cà Mau) tức ngực, khó thở nên được người thân đưa đến Phòng khám Đa khoa Phúc Khang An (Thuận Giáo, Thuận An) nhưng không được bảo vệ cho vào cấp cứu mà chỉ đi nơi khác dẫn đến hậu quả bà K tử vong trên đường.

Tương tự, ông N.D (57 tuổi) có tiền sử huyết áp cao, có dấu hiệu đột quỵ. Ông D chuyển biến nặng, khó thở, nôn ói nên được đưa đến Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc (TP.Dĩ An, Bình Dương). Tuy nhiên phòng khám này cho rằng bệnh ông D nặng quá nên chuyển đi nơi khác. Đến nơi khác cũng không được nhận, nên ông D tử vong.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết: Ngay khi có sự cố xảy ra lực lượng thanh tra ngành y tế và công an đã vào cuộc. Hiện vụ việc đang được làm rõ và xử lý một cách khẩn trương theo chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như tỉnh Bình Dương.

Trước mắt, Sở Y tế Bình Dương đã  ban hành văn bản đề nghị Phòng khám Đa khoa Phúc Khang An và Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh sự việc của cơ quan pháp luật và Thanh tra Sở Y tế.

Lý do ban đầu hai phòng khám trên bị dừng hoạt động là để xảy ra tình trạng bệnh nhân không tiếp cận được cơ sở để cấp cứu, thực hiện chuyển viện không an toàn dẫn đến người bệnh tử vong trên đường.

Thẳng thắn trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng như nhiều sở, ngành ở tỉnh này, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh: Lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo tất cả cơ sở y tế công lập và tư nhân phải tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Nếu vi phạm, căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý. Sở Y tế Bình Dương cần xử lý ngay vụ việc này.

Trực tiếp đến kiểm tra tại hai phòng khám trên, PGS.TS Lương Ngọc Khuê yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Bình Dương phải tạm thu giữ ngay giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của hai cơ sở. Cùng với đó giám sát nghiêm việc thực hiện tạm dừng hoạt động. Phải thật nhanh chóng làm rõ các vi phạm (nếu có). Sai ở cá nhân nào, khâu nào phải xử lý rốt ráo ngay.

Ông Nguyễn Hồng Chương khẳng định: Công an và Thanh tra ngành y tế đang hoàn tất thanh tra, điều tra. Trong khi chờ kết quả, tạm dừng hoạt động, tổ chức lại khâu cấp cứu các phòng khám này. Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể. Không bao che, sai đâu xử đó. Mặc dù trong lúc này ngành y tế rất cần lực lượng khám chữa bệnh nhưng đối với sai phạm chủ ý hay không chủ ý…sẽ được làm rõ. Ngành y tế Bình Dương cũng đã cảnh báo nhiều lần, yêu cầu tất cả các cơ sở phải trực cấp cứu 24/24 theo đúng giấy phép đăng ký khám chữa bệnh. Không được từ chối bệnh nhân, nếu sai xử theo pháp luật.

Bình Dương điều trị bệnh nhân COVID-19 phải đúng phác đồ

Ngoài chỉ đạo xử lý các phòng khám, đoàn công tác Bộ Y tế còn làm việc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng một số ban ngành và kết nối làm việc trực tuyến với các Trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh này về công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Theo thông tin Sở Y tế Bình Dương, hết ngày 19/8, tổng số ca nhiễm COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 ở Bình Dương đã vượt mốc hơn 55.600 ca. Ghi nhận tại nhiều địa phương ở Bình Dương, số ca tử vong vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nắm bắt tình hình từ một số Bệnh viện Dã chiến, các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, PGS.TS. BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: Cần phải điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế. Điều trị tốt, điều trị sớm, đúng phác đồ thì cơ may cứu bệnh nhân sẽ cao.

PGS.TS. BS Nguyễn Lân Hiếu cũng chia sẻ: Chúng tôi đã chia các phác đồ thành 2 nhóm và in phác đồ cụ thể điều trị cho từng nhóm bệnh (tầng bệnh) phát cho mỗi bác sĩ một tập. Bệnh nhân nào nhóm 1 dán phác đồ vào bệnh án, nhóm 2 cũng thế. Ví dụ như nhóm 1 thì phải có thuốc chống đông; nhóm 2 thuốc chống đông, tiêu huyết và thở oxy. Nhóm 3 nặng lên rồi thì chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tỉnh Bình Dương.

Để giảm thiểu ca bệnh tử vong, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh cần nắm chắc cơ sở điều trị nào có bao nhiêu giường trống, chỗ nào cần điều chuyển bệnh nhân nặng. Tỉnh cần mở rộng điều trị ở tầng 1, tầng 2, vì 80% bệnh nhân COVID-19 là nhẹ và không có triệu chứng. Cùng với đó đẩy mạnh cấp phát các túi thuốc an sinh đến người dân. Huy động tối đã hệ thống y tế tư nhân vào cuộc. Đặc biệt, phải tổ chức, quản lý, điều hành cho thông suốt, điều trị thật sớm, chuẩn theo phác đồ. Hạn chế tối đa để bệnh nhân chuyển biến nặng, khó lường.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Cỡ chữ bài viết: