Giáo viên đừng quá so đo khiến quyền lợi học tập của học sinh bị ảnh hưởng

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ giáo viên và phụ huynh do một số quy định mới.

Cụ thể, thông tư quy định giáo viên không được dạy thêm thu tiền với học sinh chính khóa đang học tại trường, nhằm giảm áp lực tài chính cho phụ huynh và tránh tình trạng ép buộc học sinh học thêm.

Dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho ba đối tượng: học sinh có kết quả học tập chưa đạt, học sinh được chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi, và học sinh lớp cuối cấp tự nguyện ôn thi tuyển sinh, tốt nghiệp.  Việc chi trả tiền được lấy từ ngân sách nhà nước.

giao vien dung qua so do khien quyen loi hoc tap cua hoc sinh bi anh huong hinh 1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đang tới gần, học sinh cần được ôn luyện bài bản để đạt mục tiêu và nguyện vọng tuyển sinh đại học.

Tuy nhiên, đến thời điểm này các nhà trường vẫn chưa có phương án cụ thể. Nhiều thông tin cho thấy, các nhà trường đã dừng việc dạy thêm học thêm trong nhà trường đợi hướng dẫn cụ thể.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, một giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, những nội dung trong Thông tư 29 là rất nhân văn, điều này có lợi cho giáo viên và học sinh.

Tuy nhiên, nếu áp dụng ngay trong năm học này sẽ rất khó. Bởi, các trường và sở cần lên kế hoạch cụ thể và tỉnh cũng cần có thời gian để bố trí ngân sách phục vụ cho việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

“Không thể chuẩn bị kịp trong thời gian ngắn khi áp dụng Thông tư 29 trong năm học 2024- 2025. Đặc biệt đối với những học sinh cuối cấp. Các em cần được ôn luyện chuẩn, chỉnh để tham gia kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Nếu các trường dừng dạy thêm sẽ gây thiệt thòi cho các em” – vị này chia sẻ.

Có thể nhận thấy, dạy thêm học thêm là nhu cầu. Bên cạnh tiêu cực thì dạy thêm học thêm cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, để tránh tình trạng ép học thêm, hoặc đi học thêm để vừa lòng giáo viên làm mất thời gian lại tốn kém tiền bạc của phụ huynh nên việc siết dạy thêm là điều cần thiết phải thực hiện.

Hiện, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều học sinh, phụ huynh bày tỏ sự bối rối vì thầy cô dừng việc dạy thêm. Các em băn khoăn nếu không được học thêm thì mục tiêu thi cử của các em cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nếu dạy thêm không được thu tiền thì nhiều giáo viên lại không mặn mà dạy.

Bài toán hiện nay, làm sao để giáo viên yên tâm dạy thêm mà không sợ bị mất quyền lợi. Học sinh được học thêm để củng cố kiến thức phục vụ cho mục tiêu thi cử, tuyển sinh. Để ổn định việc dạy và học tránh xáo trộn ảnh hưởng đến tâm lý thi cử của học sinh đặc biệt học sinh cuối cấp, các nhà trường và ngành giáo dục cần có những hướng dẫn cụ thể hơn và sáng tạo hơn trong việc áp dụng quy định mới.

Về phía giáo viên, cũng cần có những góc nhìn nhân văn, tất cả vì học sinh thân yêu. Chính sách tốt cần thời gian mới đi vào thực tiễn. Trong khi đó, quyền lợi của học sinh của mình là điều trước mắt. Không nên vì so đo, tính toán quá nhiều mà lỡ mất cơ hội của học sinh của mình.

Nhiều chuyên gia khẳng định, quy định mới về dạy thêm và học thêm khi được thực hiện một cách bài bản sẽ tạo nên sự thay đổi tích cực trong giáo dục, cả thầy và trò đều hưởng lợi. Nhưng để đạt được điều đó không thể vội vàng mà cần có thời gian.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: