Gỡ bỏ phong tỏa một khu vực vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(CLO) Tối muộn ngày 11/2 (30 Tết) , ngành chức năng TP. Bình Thuận (Bình Dương) thực hiện việc gỡ bỏ phong tỏa một phần khu vực thuộc chung cư Ehome 3, phường Vĩnh Phú. Đây là nơi ở của BN 1.979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) và BN 1.980 (em trai BN 1.979).

Thông tin từ ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP. Thuận An cho biết đối với tòa nhà chung cư Ehome 4 (nơi BN 1.979 và BN 1.980 ở) vẫn phải phong tỏa cho đến hết thời gian quy định. Khu vực dỡ phong tỏa là khu dân cư nằm xung quanh chung cư Ehome 4.

Chủ tịch UBND TP. Thuận An cho biết rằng, từ đánh giá của các đơn vị chuyên môn, cho thấy không cần thiết đến mức phải phong tỏa những nơi xung quanh chung cư Ehome nên thành phố quyết định dỡ bỏ để người dân ăn Tết.

Tuy nhiên, khu vực này vẫn phải thực hiện giãn cách xã hội. Người dân phải cam kết thực hiện phòng, chống dịch theo quy định. 

Gỡ bỏ phong tỏa một khu vực vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: TL

Gỡ bỏ phong tỏa một khu vực vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: TL

Trước đó, rạng sáng 10/2, TP. Thủ Dầu Một cũng thực hiện dỡ bỏ phong tỏa khu vực phường Phú Hòa, trường Đại học Thủ Dầu Một để người dân đón Tết. Trước đó, theo kế hoạch, đối với khu vực quanh chung cư Ehome 4 (TP. Thuận An), thời hạn phong tỏa đến ngày 21/2, còn phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một), thời hạn phong tỏa là đến ngày 15/2.

Dù dỡ bỏ phong tỏa nhưng người dân trong các khu vực trên phải cam kết thực hiện: theo dõi sức khỏe hàng ngày, khai báo y tế gần nhất nếu có dấu hiệu bất thường; Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch; Cài đặt Bluezone trên điện thoại để phát hiện kịp thời nguy cơ tiếp xúc với người mắc Covid-19 và khai báo y tế.

Tính đến nay, Bình Dương ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trước đó, xác định được ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng (BN 1.801) cư trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương, ngày 31/1, UBND huyện Phú Giáo đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc thành lập Khu cách ly y tế vùng dịch Covid-19 tại ấp Cà Na, xã An Bình. Theo đó, khoanh vùng cách ly tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ấp Cà Na, xã An Bình với 388 hộ, 1.005 nhân khẩu trong 28 ngày kể từ 17 giờ 30 phút ngày 30/1.

Cùng với huyện Phú Giáo, thành phố Thủ Dầu Một cũng đã ban hành Công văn số 254/UBND-VX ngày 31/01/2021 sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 (BN 1.843) là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một. Theo đó, thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo UBND phường Phú Hòa triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly y tế vùng có dịch đối với khu phố 5 và khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, hẻm 574 đường Lê Hồng Phong thuộc khu phố 7 trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01/02/2021 đến 00 giờ 00 phút ngày 15/02/2021.

Ngày 02/02/2021, UBND TP. Thủ Dầu Một tiếp tục ban hành Công văn số 271/UBND-VX mở rộng phong tỏa thêm một phần khu phố 6, khu phố 3, phường Phú Hòa.

Ngày 06/2, phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 (BN 1.979) cư trú tại chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, UBND phường Vĩnh Phú đã quyết định phong tỏa toàn bộ Khu chung cư Ehome 4 với 1.813 hộ, 3.734 nhân khẩu để phòng, chống dịch bệnh.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: