Hà Nội: Hàng trăm hộ dân “khát” nước sạch và điện sinh hoạt

(CLO) Dù đã sinh sống nhiều năm liền tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội), tuy nhiên hàng trăm hộ dân tại đây hàng ngày vẫn phải sống cảnh thiếu nước sạch và điện sinh hoạt. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân.

Vừa qua báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư cầu cứu của hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu đất dịch vụ LK 6,7,10,11 Vạn Phúc, Hà Đông về việc trong nhiều năm liền sống và sinh hoạt nhưng không hề có đầy đủ cơ sở hạ tầng và điện nước.

Theo nội dung đơn thư phản ánh cho biết, các hộ dân đã về đây sinh sống hơn 4 năm, mọi quy định của địa phương về đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, thuế, phí… đều được chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, dân cư tại đây không được hưởng các tiện ích thiết yếu như điện, nước, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, người dân phải tự xoay sở, điện phải kéo từ các khu vực lân cận với mức giá cao, sử dụng nước giếng khoan nhưng nguồn nước rất ô nhiễm..

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh trên, PV đã có mặt tại đây để tìm hiểu và ghi nhận thực tế. Theo đó, hiện nay các hộ dân sinh sống ở đây hoàn toàn không có nước sinh hoạt mà phải sử dụng nước giếng khoan không đảm bảo an toàn vệ sinh, các hộ dân đã phải tự xây bể hoặc dùng thùng chứa, téc inox để sử dụng chứa và lọc nước. 

Các hộ dân đã phải tự xây bể hoặc dùng thùng chứa, téc inox để sử dụng chứa và lọc nước. 

Các hộ dân đã phải tự xây bể hoặc dùng thùng chứa, téc inox để sử dụng chứa và lọc nước. 

Điều dễ dàng nhận thấy là các dụng cụ chứa và lọc nước tại đây đều bị ố vàng, hoen rỉ, mà theo người dân nguyên nhân là do nguồn nước ô nhiễm, không đạt tiêu chuẩn. Trong khi đó, hệ thống điện sử dụng được người dân xin đấu nối nhờ từ các khu lân cận, với các đường dây điện nhỏ, đan chằng chịt vào nhau tạm bợ, các đường dây đi nổi trên mặt đất có thể chập cháy bất cứ lúc nào.

Nhiều hạng mục hạ tầng khác như cống nước, vỉa hè, cây xanh…vẫn ngổn ngang, nhiều chỗ mặt đường xuất hiện các hố ga không nắp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Hệ thống điện tại dự án đã được lắp đặt nhưng không có điện phục vụ người dân

Hệ thống điện tại dự án đã được lắp đặt nhưng không có điện phục vụ người dân

Trao đổi với PV, ông Hà Xuân Bính (một hộ dân sống tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc) than thở: “Tôi đã về đây sinh sống được 3 năm, hiện nay điện chúng tôi phải đi xin kéo nhờ từ bên La Khê, nhưng điện đây rất yếu, không phục vụ được nhu cầu sinh hoạt. Cứ  bảo vùng sâu vùng xa cũng có điện, chứ chúng tôi ở ngay giữa thủ đô điện không có rất vất vả. Còn nước sinh hoạt thì là nước ngầm tại chỗ, chúng tôi bơm lên rồi lọc qua bể nhưng cũng rất ô nhiễm vì khu vực này trước kia là khu nghĩa trang”.

Khu dân cư nằm cạnh khu nghĩa trang

Khu dân cư nằm cạnh khu nghĩa trang

Cùng sống chung cảnh nguồn điện, nguồn nước tạm bợ, ông Bùi Văn Hải (khu LK 35) bức xúc: “Có những nhà đến đây đã 7, 8 năm, tôi đến đây gần nhất cũng đã hơn 2 năm nhưng chưa thấy điện nước, mới đây bên dự án mới đào đường để đặt ống và đi đường điện, đến giờ vẫn chưa đấu điện cho chúng tôi, nước cũng chưa có. Đã nhiều lần dân cư ở đây gửi đơn lên các cấp chính quyền từ phường, quận rồi cả thành phố, các đơn vị này cũng đã hứa cấp điện, nước nhiều lần, nhưng đến nay vẫn không thấy gì. Chúng tôi mong muốn nhanh chóng được cấp điện nước để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt”.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Thu hàng tháng phải mua các bình nước về để phục vụ sinh hoạt trong gia đình

Gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Thu hàng tháng phải mua các bình nước về để phục vụ sinh hoạt trong gia đình

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hoài Thu (Khu LK31) cho hay: “Điện nước là nhu cầu thiết yếu cho dân cư, tuy nhiên hiện tại chúng tôi hơn 200 hộ tại đây đã nhiều lần báo lên ban quản lý dự án nhưng cũng chỉ nhận được những lời hứa hẹn ngày này qua ngày khác. Hiện nay dùng nước giếng khoan ô nhiễm, trẻ con thì bị mẫn ngứa, nước giếng khoan lọc cũng không đủ để dùng, ở trong lòng thủ đô mà hiện tại chúng tôi một tuần chỉ được tắm 2 lần”.

Được biết, dự án này được UBND quận Hà Đông  phê duyệt giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Quận là đơn vị thu hồi mặt bằng, sau đó chuyển cho ban Quản lý dự án quận Hà Đông (BQLDA) làm chủ đầu tư. Dự án bắt đầu bàn giao đất cho các hộ dân từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015 thì hoàn thành. Tuy nhiên suốt từ thời điểm bàn giao đất cho dân tới nay phía chủ đầu tư dự án liên tục chậm trễ trong quá trình thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cụ thể là điện và nước sạch sinh hoạt.

Nhiều chỗ mặt đường xuất hiện các hố ga không nắp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao

Nhiều chỗ mặt đường xuất hiện các hố ga không nắp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao

Liên quan đến sự việc trên, trả lời báo chí ông Nguyễn Trần Minh Anh, Phó giám đốc BQLDA quận Hà Đông cho hay: “Việc chậm tiến độ dự án là do đơn vị thi công mặt bằng chưa giải phóng hết mặt bằng yêu cầu nên phía dự án cũng không thể hoàn thiện đúng các hạng mục”.

Như vậy việc không đáp ứng đầy đủ cơ sở hạ tầng tại khu dân cư đất dịch vụ Vạn Phúc đang kéo theo rất nhiều hệ lụy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân.

Người dân mong muốn các đơn đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý để đảm bảo những điều kiện phục vụ cuộc sống thiết yếu cho dân cư tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: