Hà Nội: Nghi vấn nhà công vụ bị phân tách cho thuê trái phép

(NB&CL) Một ngôi nhà được cho là tài sản của cơ quan Trung ương nhưng nhiều năm nay đã bị phân tách, đánh số thành nhiều căn khác nhau để cho thuê kiếm lời trái phép ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội.

Từ bản hợp đồng cho thuê nhà nghìn đô

Vào những năm 2015, Công ty CP Thương mại Tư vấn và đầu tư Việt Nam (Công ty CIC) có thuê ngôi nhà số 10A, phố Khúc Hạo, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội để làm văn phòng công ty và nhà hàng. Việc thuê căn hộ nêu trên được thực hiện bằng hợp đồng kinh tế giữa ông Tạ Minh Hoàng (người cho thuê) và Công ty CIC với mức giá thuê được hai bên thỏa thuận là 3.400 USD/tháng (Hợp đồng đã hết hạn) và hợp đồng được lập lại lần thứ hai là 3.600 USD/tháng với thời hạn hợp đồng được tính đến ngày 30/5/2023. 

Bản hợp đồng thuê nhà được thực hiện đến năm 2023.

Bản hợp đồng thuê nhà được thực hiện đến năm 2023.

Tuy nhiên, theo đơn thư gửi đến Báo Nhà báo & Công luận, đại diện Công ty CIC cho biết, việc thuê lại mặt bằng tại số nhà nêu trên được công ty thực hiện đầy đủ trong nhiều năm liền, nhưng vào khoảng cuối năm 2020, bên cho thuê liên tục cho người gây rối, đập phá tài sản, vi phạm các điều khoản của hợp đồng, thậm chí hành hung người, cắt khóa của công ty để thay bằng khóa khác, sự việc khiến mọi hoạt động của Công ty bị ngưng trệ hoàn toàn.

Từ tháng 9 năm 2020, anh Hoàng đã gây rất nhiều áp lực cũng như cho người đến đe dọa, làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà hàng; anh ấy cắt điện, cắt nước rồi tự ý khóa cửa, khóa cổng để chúng tôi không thể có một hoạt động kinh doanh nào cả. Đỉnh điểm vào ngày 21/3 vừa rồi, anh Hoàng cho rất nhiều người đến để đe dọa, đuổi đánh nhân viên của nhà hàng ra khỏi nhà, không chỉ thế nhóm người do anh Hoàng đưa đến còn hành hung, đánh đập nhân viên bảo vệ của nhà hàng khiến anh bảo vệ bị thương tích rất nặng, đến bây giờ anh ấy vẫn còn ở nhà và chưa đi làm được. Gây ảnh hưởng rất lớn đến nhà hàng của chúng tôi”, bà Đỗ Thanh Phương - đại diện công ty CIC nói trong bức xúc. 

Đồng thời, theo bà Phương cho biết: Có sự mập mờ trong việc sử dụng diện tích đất tại ngôi nhà nêu trên vì không chứng minh được chủ sở hữu của ngôi nhà nêu trên. Điều này cho thấy mối lo ngại về việc có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa cá nhân để trục lợi số tiền rất lớn từ việc cho thuê.

Chúng tôi đã thuê ở đây được 6 năm rồi, đã chuyển đầy đủ tiền thuê nhà hằng tháng cho anh Hoàng nhưng đến bây giờ chúng tôi muốn quyết toán để làm thuế đối với Nhà nước, yêu cầu anh Hoàng xuất hóa đơn cũng như là giấy tờ sử dụng đất thì anh Hoàng không xuất được các loại hóa đơn cũng như không chứng minh được là chủ sử dụng đất, chúng tôi đang có nghi ngờ việc anh Tạ Minh Hoàng sử dụng đất công để đầu tư cũng như cho thuê lấy lợi cá nhân”, bà Phương chia sẻ.

Hiện tại công ty không thể sử dụng số nhà nêu trên mặc dù hợp đồng vẫn còn thời hạn.

Hiện tại công ty không thể sử dụng số nhà nêu trên mặc dù hợp đồng vẫn còn thời hạn.

Theo ghi nhận thực tế, tại số nhà 10A phố Khúc Hạo hiện tại luôn trong tình trạng cửa đóng then cài, cùng những tờ thông báo yêu cầu công ty CIC phải di dời toàn bộ đồ đạc, tài sản ra khỏi số nhà 10A (trên thông báo có chữ ký của ông Tạ Minh Hoàng). Ngay cạnh số nhà 10A là số nhà 10B cùng nhiều nhà hàng nhỏ lẻ khác hiện tại vẫn đang hoạt động kinh doanh với lưu lượng khách hàng ra vào tấp nập.

Tài sản thuộc cơ quan Trung ương quản lý

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có cuộc làm việc với UBND phường Điện Biên. Theo ông Nguyễn Xuân Minh - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, phường Điện Biên không có số nhà 10A mà chỉ có ngôi nhà số 10 thuộc diện Trung ương quản lý, các số nhà 10A, 10B đều là do người dân tự ý đánh số, địa phương không quản lý việc diện tích thuộc các số nhà nêu trên: “Cái đấy là của Ban Tài chính quản trị Trung ương, chưa bàn giao gì về cho phường… Khi người ta muốn cấp sổ đỏ cho dân, người ta bàn giao về cho mình thì mình mới được cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân, chứ còn bình thường ra mình cũng không đả động gì về việc có hay không giấy chứng nhận số nhà này…”, ông Nguyễn Xuân Minh nói.

UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình khẳng định chỉ có duy nhất ngôi nhà số 10 trên phố Khúc Hạo, thuộc diện Trung ương quản lý.

UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình khẳng định chỉ có duy nhất ngôi nhà số 10 trên phố Khúc Hạo, thuộc diện Trung ương quản lý.

Theo tài liệu mà phóng viên có được, ngôi nhà số 10 phố Khúc Hạo, phường Điện Biên được giao cho ông Bùi Quang Tạo, nguyên là Bộ trưởng Bộ Kiến Trúc (nay là Bộ Xây dựng) sử dụng từ năm 1998 đến nay. 

Tại thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc quản lý nhà ở công vụ quy định về nhà ở công vụ phải được quản lý chặt chẽ trong quá trình quản lý sử dụng, không được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng; việc cho thuê phải đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện theo quy định. Khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ hoặc chuyển đến nơi khác hoặc nghỉ công tác thì người thuê nhà ở công vụ có trách nhiệm trả lại nhà ở công vụ...

Tuy nhiên, việc một ngôi nhà được cho là tài sản công nhiều năm liền được cải tạo, phân lô, đánh số để kinh doanh, thu lời với số tiền không hề nhỏ khiến dư luận đặt ra câu hỏi về việc quản lý tài sản công có đúng theo quy trình, quy định hiện hành? Đến nay, chưa rõ ai là quyền sở hữu căn nhà nói trên và tiền thu được từ việc cho thuê nhà sẽ đi về đâu; rồi việc một công ty với khối lượng tài sản lớn bỗng dưng bị các cá nhân tự “phong tỏa” ngay giữa trung tâm thủ đô khiến dư luận băn khoăn về tính nghiêm minh của pháp luật liệu có được đảm bảo?

Kiến nghị các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cùng các đơn vị quản lý tài sản công vào cuộc xác minh làm rõ vấn đề trên.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Đặng Tiến

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: