Hà Tĩnh: Cần mạnh tay xử lý dứt điểm trang trại chăn nuôi lợn trái phép, gây ô nhiễm môi trường

(NB&CL)Cuộc sống của người dân 3 thôn: Ngoại Xuân, xã An Dũng (huyện Đức Thọ) và thôn Văn Minh, Trà Liên, xã Thường Nga (huyện Can Lộc) bị xáo trộn nhiều năm nay khi Công ty TNHH Khánh Giang tự ý nuôi hàng nghìn con lợn “chui” trong trang trại bò sữa, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho nhân dân nơi đây.

Trang trại hoạt động “chui”

Theo phản ánh của người dân cho biết, từ vài năm nay, trại lợn trên địa bàn xã An Dũng, giáp ranh với thôn Văn Minh, Trà Liên của xã Thường Nga (huyện Can Lộc) gây ô nhiễm không khí và có dấu hiệu xả phân lợn thẳng ra môi trường.

Anh Võ Quốc Anh - người dân thôn Ngoại Xuân (xã An Dũng, huyện Đức Thọ) cho biết, trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp ở xã An Dũng thuộc Công ty TNHH Khánh Giang trước đây chăn nuôi bò sữa, nhưng không hiểu vì sao vài năm nay lại chuyển sang chăn nuôi lợn. Từ khi có trại chăn nuôi lợn này, mùi hôi thối đã bốc lên trong không khí và nước bẩn có lúc bị xả ra Khe Bực Dênh.

Trại chăn nuôi lợn

Trại chăn nuôi lợn "chui" của Công ty TNHH Khánh Giang trên địa bàn thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)

Sáng hôm kia, chúng tôi đi thể dục buổi sáng, qua trại lợn thì mùi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nên anh em rủ nhau đi vào xem sao. Tại đây, chúng tôi thấy một vòi ống đang phun phân trực tiếp vào hồ lắng với số lượng lớn. Sau khi phun nhiều giờ liền, phân tràn qua hồ lắng, dòng nước chứa đầy phân chạy thẳng ra kênh nước tưới tiêu phía ngoài trang trại chuyển màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng đọng trên bề mặt nước và bốc mùi hôi thối”, anh Anh bức xúc nói.

Gặp hộ dân sống gần trang trại chăn nuôi lợn này là ông Nguyễn Văn Thiêm ở thôn Văn Minh, xã Thường Nga (huyện Can Lộc). Ông Thiêm cho biết, chúng tôi sống gần trang trại lợn không tài nào chịu nổi. Mỗi khi trời trở gió nam, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà con dù đóng kín cửa, đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà, mùi hôi vẫn xộc lên tận mũi. Không chỉ có vậy, nước thải bề mặt còn chảy tràn ra khắp các cánh đồng gần đấy, đổ vào hệ thống kênh mương, làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường.

Theo tìm hiểu của PV, trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà thuộc Công ty TNHH Khánh Giang, có địa chỉ tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ; được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 30/6/2015.

Trang trại được quy hoạch trên diện tích hơn 27,8ha với quy mô chăn nuôi 300 con bò sữa và 200 con bê cái (bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2015), trong đó khu chuồng trại có tổng diện tích hơn 17ha. Sau đó, trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà được UBND tỉnh đồng ý bổ sung đối tượng chăn nuôi lợn đối với khu đất 3ha (yêu cầu phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định) nằm trong diện tích 27,8ha được cấp, theo Văn bản số 449/UBND-NL ngày 26/1/2018; song, đến nay, doanh nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục để thực hiện.

Ông Đậu Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang thừa nhận, thời gian gần đây, công ty đã chuyển khoảng 1.600 con lợn giống từ trại lợn giống của công ty ở TX Hồng Lĩnh về nuôi. Trong quá trình nuôi, do sơ suất trong quy trình sản xuất nên đã để chất thải chảy ra ngoài bể xử lý (bể biogas), gây mùi hôi thối.

Trại lợn gây ô nhiễm, làm đảo lộn cuộc sống người dân xã An Dũng (Đức Thọ) và Thường Nga (Can Lộc).

Trại lợn gây ô nhiễm, làm đảo lộn cuộc sống người dân xã An Dũng (Đức Thọ) và Thường Nga (Can Lộc).

Chính quyền liên tục ra “tối hậu thư” yêu cầu doanh nghiệp di dời đàn lợn

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân và sự vào cuộc của báo chí, ngày 27/7, UBND huyện Đức Thọ đã lập đoàn trực tiếp kiểm tra tại trang trại của công ty Khánh Giang. Tại thời điểm kiểm tra, trang trại đang nuôi 20 con bò nái, 30 con trâu thịt. Ngoài ra, trang trại có 4 khu chuồng nuôi phục vụ chăn nuôi lợn thương phẩm với tổng diện tích khoảng 1.600m2, đang chăn nuôi 1.646 con lợn (thả nuôi từ ngày 26/6/2021).

Tại các buổi kiểm tra, ông Đậu Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang thừa nhận việc tự ý thay đổi quy mô chăn nuôi (từ bò sang lợn) là trái với quy định do chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; đồng thời, thống nhất với đoàn làm việc sẽ di dời toàn bộ đàn lợn trên ra khỏi trang trại trong vòng 10 ngày (kể từ ngày 27/7).

Mặt khác, UBND huyện Đức Thọ có Văn bản số 1970/UBND-TN ngày 27/7/2021 về việc giao cho Công ty TNHH Khánh Giang di dời toàn bộ đàn lợn 1.646 con ra khỏi trang trại trong vòng 10 ngày, trước ngày 7/8/2021; yêu cầu công ty khắc phục, nâng cấp, cải tạo các công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo việc xử lý nước thải từ hoạt động chăn nuôi đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường, không để phát sinh mùi hôi thối, không được phép xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường (chỉ được xả tuần hoàn trong khu vực dự án); giao UBND xã An Dũng thường xuyên giám sát, đôn đốc việc thực hiện trên đối với công ty. Tuy nhiên, đến nay, việc di dời đàn lợn vẫn chưa được công ty thực hiện.

Sau khi phun qua hố lắng, dòng nước chứa đầy phân chạy thẳng ra ngoài khiến kênh nước ô nhiễm

Sau khi phun qua hố lắng, dòng nước chứa đầy phân chạy thẳng ra ngoài khiến kênh nước ô nhiễm

Mới đây, ngày 13/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã ký văn bản số 5277/UBND-NL2 chỉ đạo các Sở: TN&MT, KH&ĐT, NN&PTNT; UBND huyện Đức Thọ và Công ty TNHH Khánh Giang khẩn trương kiểm tra, xử lý dự án chăn nuôi tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Khánh Giang khẩn trương thực hiện các nội dung theo yêu cầu của UBND huyện Đức Thọ tại Văn bản số 1970/UBND-TN ngày 27/7, ý kiến của Đoàn kiểm tra và đề nghị của Sở TN&MT tại Văn bản nêu trên. Thực hiện dự án và chấp hành việc bảo vệ môi trường dự án theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt và  các quy định của pháp luật hiện hành.

Dòng kênh,mương chuyển màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng đọng trên bề mặt nước và bốc mùi hôi thối do trại lợn xả thải.

Dòng kênh,mương chuyển màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng đọng trên bề mặt nước và bốc mùi hôi thối do trại lợn xả thải.

Giao UBND huyện Đức Thọ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình khắc phục các tồn tại, thực hiện các nội dung nêu trên; trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, xử lý theo thẩm quyền (hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền) xử lý kịp thời, đúng quy định. Làm việc, cung cấp thông tin kết quả kiểm tra, xử lý cho người dân trên địa bàn biết để cùng theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án theo đúng quy định.

Giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn soát xét kết quả kiểm tra nêu trên và hồ sơ dự án; xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm liên quan thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án đảm bảo quy định pháp luật.

Ngày 14/8, cuộc họp dân của 3 thôn bị ảnh hưởng với Công ty Khánh Giang những hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Ngày 14/8, cuộc họp dân của 3 thôn bị ảnh hưởng với Công ty Khánh Giang những hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan: kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên; chỉ đạo Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện việc lấy mẫu, phân tích kết quả đảm bảo chính xác, đúng quy định; căn cứ kết quả phân tích, tham mưu xử lý các vi phạm đối với Công ty TNHH Khánh Giang kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2021”, Văn bản nêu rõ.

Trước hành vi vi phạm môi trường diễn ra trong thời gian dài của công ty TNHH Khánh Giang, người dân mong chờ chính quyền các cấp cần kiên quyết xử lý dứt điểm để trả lại cuộc sống trong lành cho người dân nơi đây.

Sáng 14/8, tại hội trường thôn Ngoại Xuân (xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã diễn ra cuộc họp giữa người dân thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng (huyện Đức Thọ) và thôn Văn Minh, xã Thường Nga (huyện Can Lộc) cùng Công ty TNHH Khánh Giang để bàn bạc thỏa thuận, cam kết về các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Khánh Giang nuôi lợn trái phép, gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, cuộc họp đi vào bế tắc, không tìm được tiếng nói chung giữa 2 bên.

Sáng 16/8, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng Giám đốc các Sở chuyên ngành đã đến kiếm tra trang trại chăn nuôi lợn trái phép tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Chủ tịch Hà Tĩnh kết luận: Đình chỉ hoạt động trang trại nuôi lợn trái phép của Công ty TNHH Khánh Giang tại xã An Dũng và yêu cầu các ngành không đề xuất cấp phép chăn nuôi lợn tại vị trí này. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nghiêm khắc từ Trưởng thôn đến Chủ tịch UBND xã An Dũng và Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ vì thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước yếu kém. Giao Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ giám sát việc di dời số lợn ra khỏi trang trại. Hạn chót đến 18 giờ ngày 20/8, Chủ tịch UBND huyện phải báo cáo với Chủ tịch tỉnh, lợn đã được chuyển đi hết.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: