Hà Tĩnh: Huyện Lộc Hà chậm xử lý trong việc cho thuê đất trái thẩm quyền tại xã Thạch Mỹ

(NB&CL) Dù không đủ thẩm quyền nhưng UBND xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) đã tự ý cho một cán bộ huyện Thạch Hà thuê đất lên đến 20 năm. Sự việc đã bị dư luận lên án nhưng UBND xã Thạch Mỹ, UBND huyện Lộc Hà vẫn chậm trễ xử lý dứt điểm vụ việc làm cho nhân dân nơi đây vô cùng bức xúc.

Vừa qua, Báo Nhà báo & Công luận nhận được phản ánh của nhiều công dân thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh về việc: Dù không đủ thẩm quyền nhưng UBND xã Thạch Mỹ ký hợp đồng với ông Nguyễn Viết Nhật - một cán bộ huyện Thạch Hà về việc cho thuê đất nuôi trồng thủy sản tại hồ Đập Hội, ở thôn Liên Giang. Thời hạn hợp đồng lên đến 20 năm (bắt đầu từ ngày 1/10/2006 đến 30/9/2026) gồm 4 hồ, với tổng diện tích 21.000m2.

Mặc dù nhiều năm qua, UBND xã Thạch Mỹ đã nhiều lần mời ông Nguyễn Viết Nhật (hiện là Phó Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Thạch Hà) đến UBND xã để thống nhất thủ tục thanh lý hợp đồng trái thẩm quyền, giao lại diện tích 21.000m2 đất nuôi trồng thủy sản (theo hợp đồng) để địa phương giao lại cho người dân theo nguyện vọng, nhằm đảm bảo ổn định tình hình của địa phương. Nhưng ông Nhật vẫn chưa thống nhất việc thanh lý hợp đồng.

ha tinh huyen loc ha cham xu ly trong viec cho thue dat trai tham quyen tai xa thach my hinh 1

Cần quyết liệt xử lý dứt điểm việc cho thuê đất trái thẩm quyền tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà.

Làm việc với phóng viên, ông Lê Văn Thân - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã cung cấp nhiều biên bản làm việc giữa UBND xã với ông Nguyễn Viết Nhật, để thống nhất làm thủ tục thanh lý hợp đồng trái thẩm quyền.

Theo biên bản cuộc họp, tại buổi làm việc, ông Nhật cho rằng: việc UBND xã Thạch Mỹ đơn phương chấm dứt hợp đồng, ông Nhật có quyền khởi kiện ra tòa án về tranh chấp dân sự. “Xã đã ký sai thẩm quyền thì xã phải báo cáo huyện, để hướng dẫn tôi hoàn thiện hồ sơ tiếp tục thuê đất. Nếu xã không đồng ý để tôi thuê đất nữa, người được cho thuê tiếp theo phải làm việc với tôi để thống nhất mức bồi thường. Nếu thỏa thuận được thì tôi trả lại đất, nếu mức bồi thường dưới 500 triệu + hoa lợi thì tôi không đồng ý”, ý kiến ông Nhật nêu trong biên bản.

Được biết, liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Viết Nhật cũng đã có đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Hà Tĩnh phản ánh việc UBND xã Thạch Mỹ đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản của ông, và kiến nghị được tiếp tục thuê đất. Cụ thể: ông Nhật cho rằng, căn cứ vào Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh số 8157/UBND-NL ngày 03/12/2020 và Hướng dẫn số 3888/HD-STNMT ngày 12/11/2020 thì ông đủ điều kiện được chính quyền địa phương cho thuê lại đất để tiếp tục sản xuất.

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Thân - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ lại cho rằng: căn cứ các văn bản Hướng dẫn số 3888, ông Nhật không thuộc đối tượng được giao đất. Việc cho thuê đất nuôi trồng thủy sản tại hồ Đập Hội, ở thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ thuộc Dự án cải tạo đất trồng lúa không hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản (gọi tắt dự án 224). Quá trình thực hiện là thu hồi diện tích đất của dân, được người dân tự nguyện trả lại để thực hiện dự án. Khi dự án thực hiện xong sẽ cho người dân thuê lại để nuôi trồng thủy sản.

“Thời điểm ấy, ông Nhật nhận nuôi 2ha, đây là hợp đồng mặt nước ao hồ, chứ không phải hợp đồng giao đất. Nghĩa là ông Nhật chỉ được sử dụng mặt bằng mặt nước để nuôi trồng thủy sản, chứ không phải là sử dụng đất. Quyền sử dụng đất vẫn đang thuộc quản lý của Dự án 224. Nếu để cho các hộ thuê 20 năm thì phải thanh lý dự án này đã. Ông Nhật lại hiểu sai là: ông thuê đất, sử dụng đất lâu dài, liên tục thì ông có quyền được pháp luật bảo vệ. Dự án này hiện có 3 hộ đang nuôi trồng được xã cho thuê 5 năm, 3 hộ này cũng muốn thuê đất lên đến 20 năm nhưng không thuê được, vì đang vướng vào dự án 224 quản lý đất”, ông Thân cho biết thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ Lê Văn Thân, việc ông Nhật yêu cầu phải thỏa thuận mức bồi thường 500 triệu là quá cao, vì những trang thiết bị mà ông Nhật đã đầu tư có chiết khấu 16 năm rồi, còn 4 năm cuối chỉ còn lại giá trị thấp. Nếu ông Nhật đồng ý thỏa thuận mức bồi thường 100 triệu đồng thì việc thanh lý hợp đồng trái thẩm quyền sẽ sớm được giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với PV, ông Phan Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lộc Hà cho biết, huyện đã thành lập đoàn thanh tra về việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền trong toàn huyện, trong đó ưu tiên tập trung giải quyết trước việc xã Thạch Mỹ cho thuê đất trái thẩm quyền.

“Đầu tháng 11/2022 tới, đoàn bắt đầu xuống làm việc. Sau khi thanh tra xong sẽ có kết luận, hướng dẫn xã Thạch Mỹ cách làm để sửa sai việc xã cho thuê đất trái thẩm quyền”, ông Dũng cho biết.

Tuy nhiên qua trao đổi với lãnh đạo UBND xã Thạch Mỹ thì đến nay, UBND huyện Lộc Hà vẫn chưa có động thái nào để giải quyết sự việc này. “Chúng tôi vẫn đang chờ đoàn thanh tra của huyện xuống làm việc để có kết luận và hướng dẫn xã cách giải quyết dứt điểm vụ việc này. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy huyện xuống làm việc… ”, vị lãnh đạo xã Thạch Mỹ nói.

Đề nghị UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cần vào cuộc quyết liệt xử lý dứt điểm vụ việc này.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: