Hải Dương: Công trình tiền tỷ có dấu hiệu sai phạm, thi công không đúng thiết kế?

(CLO) Một dự án xây dựng trường học tại tỉnh Hải Dương đang có dấu hiệu sai phạm trong quá trình thi công, giám sát, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tiền ngân sách.

Dấu hiệu “rút ruột” công trình trường học 5 tỷ đồng

Năm 2021, UBND xã Thái Tân (huyện Nam Sách, Hải Dương) triển khai dự án “Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường tiểu học Thái Tân”. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5,4 tỷ đồng, được chia thành nhiều gói thầu khác nhau.

hai duong cong trinh tien ty co dau hieu sai pham thi cong khong dung thiet ke hinh 1

Công trình “Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường tiểu học Thái Tân”.

Tháng 9/2021, ông Đinh Ngọc Dậu (Chủ tịch UBND xã Thái Tân) ký quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thi công. Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 899 trúng thầu với giá hơn 4,4 tỷ đồng.

Trong quá trình thi công dự án, Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 899 có dấu hiệu thực hiện không đúng bản vẽ thiết kế, “rút ruột” công trình.

hai duong cong trinh tien ty co dau hieu sai pham thi cong khong dung thiet ke hinh 2

Cột bê tông thiết kế 35cm nhưng nhà thầu chỉ làm 30cm.

Cụ thể, phần cột bê tông lớn được thiết kế 35cm x 22cm nhưng nhà thầu chỉ thi công 30cm x 20cm, thiếu 22% thiết kế. Cột bê tông nhỏ thiết kế 22cm x 22cm nhưng nhà thầu thi công thiếu 17,35%. Với số lượng 22 cột lớn và 13 cột nhỏ, nhà thầu đã “rút ruột” một khối lượng lớn bê tông.

Tại phần mái sảnh, các thanh dầm bê tông thi công không đúng bản vẽ thiết kế, kích thước bê tông không đồng đều. Tại một số vị trí, chiều ngang thanh dầm chỉ đạt 18cm.

hai duong cong trinh tien ty co dau hieu sai pham thi cong khong dung thiet ke hinh 3

Dầm bê tông của mái sảnh không đúng thiết kế.

Phần cầu thang, nhà thầu thi công bản thang sai thiết kế. Bản thang loại dày 12cm nhà thầu chỉ làm 10cm, loại dày 10cm nhà thầu chỉ làm 8cm.

Tại công trường, nhân sự thi công không đầy đủ như trong hồ sơ dự thầu. Nhà thầu không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy như trong hồ sơ.

Được biết, UBND xã Thái Tân chi hơn 145 triệu đồng để thuê đơn vị tư vấn giám sát nhưng việc nhà thầu thi công sai thiết kế vẫn không được phát hiện, ngăn chặn.

Liên quan đến những dấu hiệu sai phạm của nhà thầu, PV báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh sự việc tới UBND xã Thái Tân. Sau khi tiếp nhận phản ánh, ông Đinh Ngọc Dậu (Chủ tịch UBND xã Thái Tân) không cho kiểm tra lại chất lượng thi công, có dấu hiệu bao che cho nhà thầu. Dù việc nhà thầu thi công không đúng thiết kế đang tồn tại nhưng ông Dậu vẫn khẳng định: “Nhà thầu làm đúng thiết kế và đảm bảo chất lượng”.

Tồn tại trong quá trình tu bổ di tích cấp Quốc gia

Công trình tại xã Thái Tân không phải là dự án duy nhất xuất hiện những tồn tại trong quá trình triển khai. Tại dự án “Tu sửa cấp thiết di tích đình Ngọc Uyên” nằm trên địa bàn phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) cũng đang có dấu hiệu sai phạm.

Tháng 11/2021, ông Trần Hồ Đăng (Chủ tịch UBND TP Hải Dương) ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Tu sửa cấp thiết di tích đình Ngọc Uyên”. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng. UBND phường Ngọc Châu được giao làm chủ đầu tư.

hai duong cong trinh tien ty co dau hieu sai pham thi cong khong dung thiet ke hinh 4

Công trường thi công dự án “Tu sửa cấp thiết di tích đình Ngọc Uyên”.

Đình Ngọc Uyên là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Dự án được triển khai nhằm tu sửa, xây mới nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Tháng 12/2021, ông Nguyễn Văn Hiệu (Chủ tịch UBND phường Ngọc Châu) ký quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thi công thuộc dự án trên. Công ty CP xây dựng Hưng Long trúng thầu với giá hơn 4,2 tỷ đồng.

Sau khi dự án được khởi công, người dân phường Ngọc Châu đã phát hiện ra nhiều bất cập trong bản vẽ thiết kế. Theo người dân, tại hạng mục nhà Tiền bái, 24 móng cột được thiết kế không hợp lý. Đây là phần chịu lực quan trọng của công trình nhưng chỉ được xây bằng gạch. Việc này khiến người dân lo ngại về chất lượng công trình.

Cũng theo người dân, công trình có một số điểm thiết kế thừa dẫn đến lãng phí. Tại phần móng phía trước của nhà Tiền bái, dù không chịu lực nhưng lại được thiết kế có 08 thanh thép phi 18. Sau khi phát hiện ra vấn đề này, nhân dân địa phương đã có ý kiến với UBND phường Ngọc Châu để điều chỉnh.

Sau đó, UBND phường Ngọc Châu đã họp cùng các bên liên quan và thống nhất giảm bớt 04 thanh thép tại phần móng phía trước của nhà Tiền bái.

hai duong cong trinh tien ty co dau hieu sai pham thi cong khong dung thiet ke hinh 5

Trong khi chưa có bản vẽ thiết kế sửa đổi, chủ đầu tư chưa xin ý kiến UBND TP Hải Dương thì nhà thầu đã tiến hành thi công.

Mặc dù UBND phường Ngọc Châu đã lắng nghe ý kiến của nhân dân nhưng lại không thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau khi họp bàn với nhân dân, UBND phường Ngọc Châu chưa báo cáo cơ quan quyết định đầu tư là UBND TP Hải Dương. Việc thay đổi thiết kế chưa được các cơ quan chuyên môn thẩm định.

Dù chưa thực hiện đủ các thủ tục nhưng UBND phường Ngọc Châu đã cho phép Công ty CP xây dựng Hưng Long thi công phần điều chỉnh. Ngày 6/1/2022, Nhà thầu Hưng Long đã xây dựng xong toàn bộ phần móng của hạng mục nhà Tiền bái.

hai duong cong trinh tien ty co dau hieu sai pham thi cong khong dung thiet ke hinh 6

Bà Hoàng Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Châu.

Liên quan đến sự việc, PV báo Nhà báo và Công luận đã làm việc với bà Hoàng Thu Thủy (Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Châu). Theo bà Thủy, đến nay, mới chỉ có biên bản họp 04 bên về việc thay đổi thiết kế phần móng. Ngoài ra, phường chưa thực hiện thêm thủ tục nào khác.

Để các dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương được triển khai đúng quy định, đề nghị Công an tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại hai dự án trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: