Hải Dương: Nhà máy gạch xây dựng không phép bất chấp lệnh đình chỉ!

(CLO) Đầu năm 2018, Công ty TNHH Gạch tuynel Minh Du tiến hành xây dựng nhà máy gạch tuynel khi chưa có Giấy phép xây dựng và đã bị cơ quan chức năng đình chỉ, xử phạt. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp lại tiến hành xây dựng trước sự bất lực của cơ quan chức năng.
Công ty Minh Du đã tiến hành xây dựng nhà máy khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Công ty Minh Du đã tiến hành xây dựng nhà máy khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH gạch tuynel Minh Du (Công ty Minh Du) do ông Đào Minh Du làm chủ, được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy gạch tuynel Minh Du vào đầu tháng 4/1/2018 với thời hạn hoạt động dự án là 20 năm kể từ ngày ký quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án của  Công ty Minh Du sử dụng 129.406 m2 đất ở bãi ngoài đê tả sông Thái Bình, thuộc xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Trong đó, 25.000 m2 xây dựng nhà máy sản xuất gạch, diện tích còn lại được quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ hoạt động của dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 45,4 tỷ đồng.

Do dự án xây dựng nhà máy gạch tuynel của Công ty Minh Du nằm ngoài bãi sông. Theo quy định phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phải được cấp phép xây dựng theo Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai.

Hiện nay, doanh nghiệp vẫn cho công nhân thi công xây dựng.

Hiện nay, doanh nghiệp vẫn cho công nhân thi công xây dựng.

Đầu năm 2018, mặc dù chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng nhưng Công ty Minh Du đã tự ý khởi công xây dựng nhiều hạng mục tại dự án.

Ngày 1/3/2018, UBND huyện Nam Sách đã ra Quyết định số 888 – Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty Minh Du  (địa chỉ tại xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, Hải Dương) người đại diện theo pháp luật là ông Đào Minh Du. Theo đó, Công ty Minh Du bị xử phạt 40.000.000 đồng; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu và hoàn thiện hồ sơ theo quy định về xây dựng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/3/2018.

Cùng với UBND huyện Nam Sách, Hạt Quản lý đê điều huyện Nam Sách và UBND xã Hiệp Cát cũng đã nhiều lần lập biên bản xử phạt và yêu cầu Công ty Minh Du chấm dứt hoạt động xây dựng, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tưởng chừng sau những xử lý, đình chỉ từ cơ quan chức năng, Công ty Minh Du sẽ tuân thủ theo yêu cầu, chờ việc được cấp phép, hoàn thiện thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Công ty Minh Du lại tiếp tục tiến hành cho thi công xây dựng để hoàn thiện các hạng mục của nhà máy.

Quyết định đình chỉ hành vi vi phạm của Hạt Quản lý đê điều Nam Sách đối với Công ty Minh Du dường như bị vô hiệu.

Quyết định đình chỉ hành vi vi phạm của Hạt Quản lý đê điều Nam Sách đối với Công ty Minh Du dường như bị vô hiệu.

Khi phát hiện ra sự việc, ngày 7/5/2019, Hạt Quản lý đê điều huyện Nam Sách  đã có Quyết định về việc tạm đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật đê điều. Theo đó, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Nam Sách ra Quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật về đê điều đối với Công ty TNHH gạch tuynel Minh Du tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương – người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Tý – Phó Giám đốc.

Công ty Minh Du đã thực hiện hành vi vi phạm Luật Đê điều: Lắp dựng cốt thép, đổ bê tông cột nhà chứa đất tại bãi sông thuộc địa bàn xã Hiệp Cát, tương ứng vị trí từ K8+460 – K8+580 tuyến đê tả Thái Bình. Kích thước cột bê tông (0,5x0,5)m, cao 3,0m, hiện đã đổ được 2 cột, cách chân đê phía sông khoảng 70m; Lắp dựng 21 cột thép ống tuýp Ø140, cao 6,0m, tương ứng vị trí từ K8+460 – K8+580 tuyến đê tả Thái Bình, cách chân đê phía sông khoảng 195,0m, cách mép bờ sông 20,0m. Thời gian tạm đình chỉ từ 8h25’ ngày 7/5/2019.

Yêu cầu Công ty TNHH gạch tuynel Minh Du có trách nhiệm tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, di chuyển, thanh thải hết vật liệu xây dựng ra khỏi bãi sông, san trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu xong trước ngày 10/5/2019 và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

Vì lý do vượt quá thẩm quyền, UBND xã Hiệp Cát đã có báo cáo lên UBND huyện Nam Sách kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Minh Du.

Vì lý do vượt quá thẩm quyền, UBND xã Hiệp Cát đã có báo cáo lên UBND huyện Nam Sách kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Minh Du.

Để làm rõ hơn về sự việc trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND xã Hiệp Cát – ông Nguyễn Văn Thành. Ông Thành cho biết, năm 2018 Công ty Minh Du đã tiến hành xây dựng nhà máy không phép và đã bị UBND huyện xử phạt 40.000.000 đồng. “Đối với việc Công ty Minh Du xây dựng không phép UBND xã đã nhiều lần lập biên bản xử phạt, đình chỉ nhưng chỉ ở mức độ. Hiện nay sự việc đã vượt quá thẩm quyền cả của xã, của huyện rồi. UBND xã cũng làm báo cáo lên UBND huyện, UBND huyện báo cáo lên UBND tỉnh chờ Quyết định xử lý...”, ông Thành cho biết thêm.

Ngày 23/5/2019, UBND xã Hiệp Cát có báo cáo số 25/BC-UBND về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều gửi Chủ tịch UBND huyện Nam Sách. Theo đó, Chủ tịch UBND xã Hiệp Cát báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND huyện nam Sách xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác công trình thủy lợi; đê điều tại khu đất bãi sông Thái Bình thuộc địa bàn xã Hiệp Cát của Công ty Minh Du do ông Đào Minh Du làm giám đốc.

Nội dung báo cáo nêu rõ: Để đảm bảo xử lý nghiêm hành vi vi phạm, ngày 22/5/2019 UBND xã Hiệp Cát tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH gạch tuynel Minh Du với hành vi: Xây dựng công trình tại bãi sông, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 26 Luật Đê điều. Đối chiếu Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ với mức xử phạt hành chính bằng tiền hành vi vi phạm trên theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 (Mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân) và quy định tại Điều 26 về thẩm quyền của Chủ tịch UBND thì Chủ tịch UBND xã vượt thẩm quyền và phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định xử lý hành chính đối với Công ty TNHH gạch tuynel Minh Du.

Trong năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương từ UBND xã Hiệp Cát, UBND huyện Nam Sách, Hạt Quản lý đê điều Nam Sách cũng chỉ biết lập biên bản, xử phạt và báo cáo lên cơ quan cấp cao hơn. Mọi việc đình chỉ hành vi vi phạm của Công ty Minh Du dường như vô tác dụng bởi doanh nghiệp vẫn tiến hành thi công xây dựng và hoàn thiện nhiều công trình để có thể tiến tới sản xuất khiến dư luận bức xúc.

Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

 Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: