Theo Luật Mạng Thông tin và Truyền thông sửa đổi, tòa án có thể buộc các tổ chức tin tức, kênh truyền thông xã hội lớn và những người sáng tạo nội dung phải bồi thường cho nạn nhân số tiền lên tới gấp 5 lần thiệt hại thực tế nếu bị xác định đã cố ý phát tán thông tin sai sự thật hoặc bị thao túng nhằm gây hại hoặc trục lợi.
Luật chủ yếu áp dụng với các tài khoản có ít nhất 100.000 người theo dõi hoặc đạt trung bình 100.000 lượt xem mỗi tháng. Ngoài ra, các nhà xuất bản thông tin vì mục đích lợi nhuận đã đăng tải thông tin sai lệch ít nhất ba lần trong vòng ba tháng và thu lợi từ quảng cáo hoặc tài trợ có thể bị xử phạt hành chính.
Đối với các nền tảng trực tuyến có từ 1 triệu người dùng mỗi ngày trở lên, luật yêu cầu phải xây dựng hệ thống tiếp nhận báo cáo và xử lý các nội dung bị cho là thông tin sai lệch, ngôn luận kích động thù hận hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử. Các nền tảng cũng phải công bố định kỳ kết quả xử lý. Khi nhận được báo cáo, họ có thể phải xóa nội dung hoặc đình chỉ tài khoản vi phạm.
Ngoài ra, những người tiếp tục phát tán thông tin sai lệch sau khi tòa án đã hai lần xác nhận nội dung đó là sai có thể bị cơ quan quản lý truyền thông Hàn Quốc phạt tới 1 tỷ won (khoảng 19,5 tỷ đồng).
Luật được Đảng Dân chủ của Tổng thống Lee Jae Myung thúc đẩy và đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào tháng 12 năm ngoái, bất chấp sự phản đối của phe đối lập.
Những người ủng hộ cho rằng các quy định hiện hành chưa đủ sức bảo vệ nạn nhân của tin giả, trong khi sự phát triển của AI tạo sinh khiến việc tạo ra hình ảnh, video và nội dung giả mạo ngày càng dễ dàng. Theo họ, luật mới là biện pháp tối thiểu nhằm hạn chế thông tin sai lệch, ngôn từ thù hận và buộc những người cố tình phát tán nội dung giả phải chịu trách nhiệm.
Trong khi đó, Đảng đối lập Sức mạnh Nhân dân tuyên bố sẽ đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp để yêu cầu xem xét tính hợp hiến của đạo luật. Trong một cuộc họp, các nghị sĩ của đảng này đã đeo mặt nạ đen để phản đối, cho rằng luật có nguy cơ trở thành công cụ hạn chế tiếng nói.