Hàng loạt “bê bối” tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hải Dương đến bao giờ mới được xử lý dứt điểm?

(NB&CL) Sau nhiều bê bối liên quan đến việc “lập giả danh sách lịch trực” để trục lợi tiền hỗ trợ trực COVID-19, “lập quỹ đen”, chi tiêu vào mục đích cá nhân, mới đây Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương buộc phải thu lại gần 261 triệu đồng chi sai quy định để hoàn trả lại cho Nhà nước.

Từ việc “lập giả lịch trực” để trục lợi tiền hỗ trợ trực COVID-19

Như Báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh, trong những tháng đầu năm 2020, Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT)  tỉnh Hải Dương được cấp hơn 370  triệu đồng để hỗ trợ đội ngũ cán bộ, y bác sĩ,  nhân viên… trực phòng, chống dịch COVID-19.

Điều đáng nói, trong quá trình sử dụng gói hỗ trợ nói trên, Bệnh viện YHCT Hải Dương đã “lập giả danh sách lịch trực” để hợp thức hoá với số tiền nói trên. Cá biệt, có trường hợp không tham gia trực vẫn nhận được hàng chục triệu đồng tiền hỗ trợ, người ít hơn thì cũng trên dưới 5 triệu đồng.

hang loat be boi tai benh vien y hoc co truyen tinh hai duong den bao gio moi duoc xu ly dut diem hinh 1

Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương.

Tìm hiểu về vấn đề này, nhiều cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện cho biết, họ được Bệnh viện chuyển tiền vào tài khoản của mình, bản thân họ cũng chưa một lần được thông báo hay nhìn thấy lịch trực COVID-19 từ khoa, phòng của Bệnh viện... Số tiền mà Bệnh viện chuyển vào họ không dám rút ra để chi tiêu dù thời điểm đó gia đình họ rất khó khăn vì dịch bệnh. Họ cho rằng nếu sử dụng số tiền đó là tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng nói hơn, số tiền mà Bệnh viện chuyển vào tài khoản của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên sau đó được Bệnh viện yêu cầu rút ra để nộp lại cho lãnh đạo khoa, phòng và Bệnh viện.

Bức xúc trước những hành vi mập mờ của Bệnh viện. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ cho rằng, nếu Kiểm toán hoặc thanh tra vào cuộc kiểm tra sổ sách chi tiêu của Bệnh viện thì mặc nhiên số tiền hơn 370 triệu đồng nói trên đã được hợp thức hoá bằng bảng sao kê ngân hàng khi chuyển vào tài khoản của từng cá nhân, còn việc thu lại bằng tiền mặt để nộp cho khoa, phòng sẽ được Bệnh viện lấp liếm.

Trước sự việc trên, Báo Nhà báo & Công luận đã vào cuộc xác minh và đã có những phản ánh liên quan đến những tiêu cực tại Bệnh viện này. Và mới đây trước sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, Bệnh viện YHCT Hải Dương đã ra thông báo về việc thu hồi số tiền hỗ trợ trực phòng, chống dịch COVID-19 của năm 2020. 

Cụ thể, số tiền bị thu hồi là gần 261 triệu đồng trên tổng số hơn 370 triệu đồng mà trước đó Bệnh viện được cấp. Trong số tiền gần 261 triệu đồng nói trên thì ông Phạm Văn Huấn - Giám đốc Bệnh viện bị thu hồi số tiền 23 triệu đồng trên tổng số 27 triệu đồng đã nhận; ông Trần Thanh Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện (hiện ông Nam đang giữ chức Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Hải Dương) bị thu hồi hơn 22 triệu đồng trên tổng số 27 triệu đồng đã nhận; bà Trần Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Bệnh viện bị thu hồi gần 8 triệu đồng trên tổng số 9 triệu đồng đã nhận.

Việc thu hồi số tiền nói trên được lý giải rằng: Trong quá trình làm việc với Đoàn xác minh của Sở Y tế, Bệnh viện đã phát hiện có sự nhầm lẫn trong bảng tổng hợp thường trực phòng, chống dịch COVID-19 từ 1/7/2020 đến 31/2/2020 và thanh toán chưa đúng với các quy định của Nhà nước về phụ cấp phòng, chống dịch tại một số vị trí trực.

… Đến việc "lập quỹ đen", chi tiêu vào mục đích cá nhân

Trong đơn tố cáo của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ  gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, ngoài vấn đề trục lợi tiền hỗ trợ trực phòng, chống dịch COVID-19, họ còn phản ánh việc lãnh đạo Bệnh viện “lập quỹ đen” để chi tiêu cho mục đích cá nhân số tiền được trích lại từ việc Nhà nước hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm các thủ thuật cho bệnh nhân.

Tài liệu thể hiện, trong các năm 2018, 2019, 2020, các cán bộ khoa: Nội tổng hợp; Nhi; Châm cứu dưỡng dinh; Phục hồi chức năng; Ngoại tổng hợp; Phụ khoa; Ngũ quan và Hồi chức tích cực, chống độc Bệnh viện YHCT Hải Dương được Nhà nước chi trả tiền phụ cấp cho cán bộ trực tiếp làm thủ thuật chữa bệnh cho bệnh nhân.  Sau khi chi trả, Bệnh viện có họp và thống nhất thu lại của các khoa năm 2018, 2019 là 33%, năm 2020 là 30%, để hỗ trợ cho các cán bộ, nhân viên không tham gia làm công tác thủ thuật.

Số tiền của các khoa trích lại trong 3 năm là hơn 1,8 tỷ đồng và được nộp lại cho ông Phạm Quang Tiến - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện YHCT Hải Dương. Sau khi thu lại, Bệnh viện lập danh sách và chi cho cán bộ, nhân viên không tham gia làm công tác thủ thuật hết 1,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 600 triệu đồng được ông Tiến và ông Phạm Văn Huấn - Giám đốc Bệnh viện chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Cũng theo nội dung tố cáo, trong thời gian làm Giám đốc, ông Huấn đã nhiều lần chỉ đạo cấp dưới lấy tiền của Bệnh viện để đi biếu quà quan chức, quan hệ với kho bạc; tiếp khách... tất cả những lần lấy tiền đều được ông Phạm Quang Tiến ký nhận vào sổ sách... (có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc này, PV).

Liên quan đến việc Bệnh viện YHCT Hải Dương buộc phải thu lại gần 261 triệu đồng chi sai quy định, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Anh Tùng- Chánh thanh tra Sở Y tế Hải Dương cho biết, “số tiền này chi không đúng nên Bệnh viện phải tự thu hồi để nộp vào ngân Nhà nước, đợi lúc nào có kết quả tôi sẽ thông báo” - ông Tùng khẳng định.

Đắc Nguyên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: