Hoà Bình: Đất của mình chờ "đỏ mắt" vẫn không được chính quyền đoái hoài, cấp sổ

(CLO) Sau khi được trả lại đất, UBND phường tiến hành đo vẽ thực tế và có báo cáo gửi các cơ quan chức năng nhưng hơn một năm trôi qua, bà Đỗ Thị Hạnh vẫn chạy ngược, chạy xuôi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được giải quyết.

Trong đơn gửi đến Báo Nhà báo và Công luận, bà Đỗ Thị Hạnh (SN 1957, trú tại số 10 Ngách 1/57, Tổ 5, Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình) cho biết, trước đó bố đẻ của bà là ông Đỗ Văn Tính để lại cho bà 192 m2 đất. Sau đó bà có chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kim Uyên 52m2. Diện tích đất còn lại 140 m2 bà được UBND TP Hoà Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vào năm 1995. 

Năm 2001 bà Hạnh cho chị gái là bà Đỗ Thị Yến mượn 32,1 m2 để sử dụng làm ngõ đi tạm. Sau đó, các cơ quan chức năng yêu cầu bà kê khai để cấp lại sổ đỏ với diện tích 107, 9 m2.

hoa binh dat cua minh cho do mat van khong duoc chinh quyen doai hoai cap so hinh 1

Đã nhiều năm "cõng đơn" kêu cứu, đến nay quyền lợi của bà Đỗ Thị Hạnh vẫn chưa được xem xét, giải quyết.

Theo bà Hạnh, sở dĩ bà kê khai và xin cấp lại sổ đỏ là thực hiện theo hướng dẫn của ông Nguyễn Tuấn Hưng cán bộ địa chính phường Đồng Tiến. Còn phần diện tích 32,1 m2 cho bà Yến mượn làm ngõ đi chung tạm thời đưa ra ngoài sổ đỏ. 

Đến năm 2013, bà Yến không còn nhu cầu sử dụng 32,1 m2 đất mượn nói trên để làm đường đi nên đã trả lại cho bà Hạnh và bà đã quản lý sử dụng diện tích đất này cho đến nay và không có tranh chấp xảy ra. 

Sau khi bà Yến trả lại đất, bà Hạnh đã nhiều lần có đơn gửi đến các cơ quan chức năng TP Hoà Bình xin được cấp lại sổ đỏ với tổng diện tích là 140m2 theo đúng diện tích bà được phép sử dụng. Về vấn đề cho mượn đất và trả lại đất đã được xác nhận của tổ dân phố, các hộ gia đình liền kề và cán bộ địa chính. 

Trên cơ sở diện tích được đo vẽ thực tế của cán bộ địa chính, UBND phường Đồng Tiến đã có văn bản báo cáo gửi UBND TP Hoà Bình đề nghị công nhận thêm phần diện tích 26 m2 (theo đo vẽ thực tế) mà trước đó bà Hạnh cho bà Yến mượn. Đồng thời, UBND phường Đồng Tiến kèm theo tất cả hồ sơ liên quan đến nguồn gốc đất của bà Hạnh chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Hoà Bình xem xét công nhận phần diện tích 26m2 và làm thủ tục cấp sổ đỏ cho bà Hạnh theo đúng với quy định của pháp luật. 

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hoà Bình về việc xác minh, đo vẽ lại phần diện tích mà hộ gia đình bà Hạnh yêu cầu công nhận và thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ. Qua kiểm tra, xác minh chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến phòng TN&MT TP Hoà Bình đề nghị cấp sổ cho bà Hạnh, vì phần đất này thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Hạnh và không có tranh cấp. Việc của chúng tôi là kiểm tra, xác minh, còn việc tiến hành cấp sổ lại thuộc thẩm quyền của đơn vị chức năng thuộc UBND TP Hoà Bình, ông Thành nói.

Về việc này, trước đó vào ngày 19/11/2021, Chánh Văn phòng UBND TP đã có văn bản gửi phòng TN&MT TP Hòa Bình yêu cầu trả lời báo Nhà báo & Công luận. Sau khi có văn bản của Văn phòng UBND TP Hòa Bình, phóng viên đã liên hệ với ông Lê Quang Huân- Trưởng phòng TN&MT để nắm bắt thông tin và được ông Huân cho biết "đầu tuần sẽ thông tin đến anh". Tuy nhiên đến nay đã gần 1 năm, ông Huân vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về việc này sau nhiều lần phóng viên liên hệ.

Theo tìm hiểu được biết, UBND phường Đồng Tiến đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho phòng TN&MT TP Hoà Bình cách đây hơn 1 năm. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì đến nay quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hạnh vẫn chưa được cơ quan chức năng TP Hòa Bình xem xét, giải quyết. 

Liên quan đến vấn đề này, dưới góc độ pháp lý luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp – Đoàn luật sư TP Hà Nội phân tích: Trường hợp diện tích tăng thêm của hộ gia đình bà Đỗ Thị Hạnh đáp ứng một trong các trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không vi phạm quy định về đất đai thì đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. 

Theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 

Như vậy, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền vi phạm thời hạn giải quyết theo quy định thì bà Hạnh có quyền khiếu nại đến cơ quan cấp trên để đòi lại phần diện tích mà ông Đỗ Văn Tính đã để lại cho bà, luật sư Cường cho biết.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: