Lương Sơn (Hòa Bình): Chính quyền cần vào cuộc xử lí dứt điểm tranh chấp đất giữa các hộ dân

(CLO) Chỉ dựa vào những giấy tờ viết tay từ năm 2001, một hộ dân đã mang người đến chiếm đất, quấy nhiễu, phá hoại tài sản của gia đình bà Bùi Thị Thúy Thơm (trú tại xóm Vần, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) khiến nổ ra tranh chấp.

Báo Nhà báo & Công luận nhận được đơn của bà Bùi Thị Thúy Thơm nội dung thể hiện, từ nhiều năm nay, gia đình bà bị ông Hoàng Chiêm ở cùng xã, sử dụng những loại giấy tờ giả mạo, không có giá trị pháp lý để chiếm dụng đất đai, phá hoại tài sản của gia đình bà trên diện tích 40.074 m2 đã được cấp Giấy CNQSD đất.

Theo bà Thơm, chính quyền địa phương không những không xử lý dứt điểm vụ việc chiếm đất mà còn cho đó là “tranh chấp”, do đó đã dẫn đến nhiều hệ lụy, gây thiệt hại cả về kinh tế lẫn tinh thần cho gia đình bà.

luong son hoa binh chinh quyen can vao cuoc xu li dut diem tranh chap dat giua cac ho dan hinh 1

Gia đình ông Hoàng Chiêm dựng lều trên thửa đất Nhà nước đã cấp sổ đỏ cho bà Thơm.

Cụ thể, gia đình người lấn chiếm có dấu hiệu sử dụng hành vi “xã hội đen” để chiếm đất, quấy nhiễu, phá hoại tài sản; còn chính quyền thì “treo lại”, không trả gia đình bà gần 300 triệu đồng tiền bồi thường GPMB theo chính sách của Nhà nước.

Xác minh nội dung khiếu nại của bà Thơm, PV đã có cuộc làm việc với ông Bùi Viết Thường, Phó Chủ tịch xã Liên Sơn. Tại buổi làm việc, ông Thường thừa nhận, gia đình bà Thơm đã được Nhà nước cấp Giấy CNQSD đất đối với 40.074m2 đất rừng vào năm 2013. Song ông Thường vẫn khẳng định là gia đình bà Thơm và ông Chiêm có tranh chấp, mà căn cứ để xã xác định “tranh chấp” là ông Chiêm có “đơn” và “hợp đồng” chuyển nhượng đất năm 2001.

Tuy nhiên, xem xét kỹ hồ sơ vụ việc mà ông Thường đưa ra thì PV thấy rằng, không hề có “hợp đồng” chuyển nhượng đất nào vào năm 2001 cả. Cái mà ông Thường gọi là “hợp đồng” chỉ là một bản “Giấy chuyển nhượng đất” viết tay làm ngày 3/9/2001, có chữ ký và xác nhận của cán bộ địa chính và lãnh đạo xã Liên Sơn.

Nội dung văn bản này nêu: Ông Nguyễn Văn Vì (chồng bà Thơm) nhất trí chuyển nhượng cho ông Chiêm 2ha khu đất đồi Vần để trồng cây ăn quả. Thế nhưng văn bản này không ghi giá trị chuyển nhượng, không có trích lục ranh giới thửa đất và chỉ có chữ ký của ông Vì, không có chữ ký của bên nhận chuyển nhượng là ông Chiêm.

Đặc biệt, văn bản này được làm vào ngày 3/9/2001 nhưng ông Nguyễn Văn Điệp (cán bộ địa chính xã) và ông Nguyễn Huy Túc (Phó Chủ tịch xã Liên Sơn) lại xác nhận vào văn bản này từ ngày 8/1/2001, tức trước ngày hai bên “chuyển nhượng” gần 8 tháng?

Tiếp tục tìm hiểu về các căn cứ để xã Liên Sơn xác định là có “tranh chấp” trên thửa đất này, ông Thường cho biết thêm, ngoài đơn của ông Chiêm và “hợp đồng” nói trên thì ông Chiêm đã có canh tác trên đất từ năm 1996.

Thế nhưng, khi chúng tôi đưa ra Giấy CNQSD đất Nhà nước cấp cho gia đình bà Thơm (ông Vì) đối với toàn bộ diện tích hơn 4ha, đồng thời đề nghị ông Thường cho biết khi làm hồ sơ cấp “sổ đỏ” cho thửa đất này (năm 2012 - 2013), ông Chiêm có còn canh tác trên thửa đất này nữa hay không, chính quyền địa phương đã thực hiện các thủ tục thế nào, việc công khai ra sao, ông Chiêm thời điểm đó có ý kiến gì về việc cấp sổ cho hộ bà Thơm hay không… thì ông Thường nói rằng không biết vì lúc đó ông chưa làm lãnh đạo UBND xã.

Về nội dung bà Thơm cho rằng, gia đình ông Chiêm tổ chức chiếm đất của gia đình bà, lần gần nhất vào tháng 3/2022, ông Thường xác nhận có việc đó. Ông Thường cũng đưa ra biên bản, trong đó tổ công tác xã Liên Sơn đã yêu cầu những người chiếm đất phải dừng hành vi làm lều lán, đồng thời vận chuyển các đồ đạc ra khỏi thửa đất từ ngày 16/3.

Mặc dù vậy, đến thời điểm ngày 20/4, gia đình ông Chiêm không tháo dỡ lều lán, cũng không đưa các vật liệu ra khỏi thửa đất. Chất vấn ông Thường về việc này, vị Phó Chủ tịch xã Liên Sơn né tránh, một mực khẳng định rằng xã đang kiểm tra, riêng bản thân ông chưa được báo cáo lại nên “không biết”. Ông Thường cũng nói thêm rằng, xã đã giao trưởng thôn và công an viên theo dõi, còn về phía gia đình có đất phải tự giữ, “xã không giữ đất hộ”!

Được biết, ngoài “Giấy chuyển nhượng đất” được ký khống ngày 8/1/2001 nói trên, tại buổi hòa giải ngày 29/3/2022 do UBND xã Liên Sơn tổ chức, bà Thơm đã cung cấp được Giấy CNQSD đất đối với thửa đất 40.074,5m2 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 25/3/2013, đứng tên hộ ông Nguyễn Văn Vì.

Về phía ông Chiêm, ngoài “Giấy chuyển nhượng đất” ngày 3/9/2001, ông cung cấp một đơn xin nhận trồng cây nhãn và cung cấp thêm một “Giấy chuyển nhượng đất” khác do ông Chiêm viết, ông Vì ký. Giấy này ghi ngày 30/12/2000.

Chúng tôi đã xác minh “Giấy chuyển nhượng đất” ngày 30/12/2000, thì ông Vì khẳng định chữ ký trên văn bản này không phải chữ ký của ông. Điều đáng nói nữa là văn bản này cũng có xác nhận của cán bộ địa chính xã là ông Nguyễn Văn Điệp và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Nguyễn Mạnh Tín vào ngày 8/1/2001 (cùng ngày với “Giấy chuyển nhượng đất” lập ngày 3/9/2001).

PV đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Mạnh Tín (hiện đã nghỉ công tác), được ông Tín cho biết, chữ ký trên giấy này không phải chữ ký của ông. Hơn nữa, năm 2001, ông đã làm Bí thư Đảng ủy xã Liên Sơn, do đó, không thể nào ký giấy với chức danh Phó Chủ tịch được!

Về hai thứ giấy tờ “kỳ lạ” này, PV có nêu ra trong buổi làm việc với ông Bùi Viết Thường. Ông Thường chỉ nói ngắn gọn, xã đã nắm được và không giải thích gì thêm (?)

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: