Hòa Bình: Dấu hiệu giả chữ ký của người đã chết để tham gia tố tụng trong vụ án phân chia tài sản chung?

(CLO) Theo phản ánh của người dân, trong hồ sơ vụ án “yêu cầu chia tài sản chung” giữa nguyên đơn là ông Lê Hải Sơn và bị đơn là ông Nguyễn Thành Nam có dấu hiệu giả chữ ký của người đã chết để tham gia tố tụng....

Nguồn cơn vụ việc

Trước đó, TAND TP Hoà Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “yêu cầu chia tài sản chung” giữa nguyên đơn là ông Lê Hải Sơn và bị đơn là ông Nguyễn Thành Nam.

Cụ thể, quá trình tố tụng của vụ án phía ông Sơn khai, khoảng năm 2009, ông và ông Nam có mua chung một mảnh đất của ông Nguyễn Văn Vận và vợ là Nguyễn Thị Thu ở xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất, TP Hoà Bình với diện tích 35.691.1m2 trong đó đất ở là 400m2, giá thoả thuận là 400 triệu đồng. Sau đó, ông Nam đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên một mình ông Nam.

hoa binh dau hieu gia chu ky cua nguoi da chet de tham gia to tung trong vu an phan chia tai san chung hinh 1

TAND TP Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) nơi bà Đinh Thị Ngọc Hà làm Thẩm phán.

Đối với bị đơn, ông Phạm Đình Phú (đại diện cho ông Nguyễn Thành Nam) trình bày, năm 1984, ông Nguyễn Văn Điền và vợ là Nguyễn Thị Nghệ có cho ông Nguyễn Văn Vận và bà Nguyễn Thị Thu mượn 35.691.1m2 để xây nhà ở và sản xuất kinh tế. Khi ông Vận bà Thu chuyển đi nơi khác sinh sống thì trả lại cho ông Điền, sau đó ông Điền tặng cho lại ông Nam, ông Nam đã làm thủ tục để được cơ quan Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên Nguyễn Thành Nam.

Nhấn mạnh thêm về quan hệ tranh chấp, ông Phú nói: Năm 2010, ông Nam cho ông Sơn mượn đất canh tác, năm 2016 ông Nam đòi đất nhưng ông Sơn không trả.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định, về nguồn gốc thửa đất số 44, tờ bản đồ số 24, tổng diện tích 35691.1m2 tại tổ 8, tổ 9 phường Thống Nhất, TP Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) do ông Nguyễn Văn Vận và bà Nguyễn Thị Thu khai phá. Đến năm 2009, ông Vận bà Thu có chuyển nhượng toàn bộ đất và tài sản trên đất cho ông Lê Hải Sơn và ông Nguyễn Thành Nam để về huyện Thanh Oai, Hà Nội sinh sống, ông Sơn là người trực tiếp canh tác, sử dụng cho đến nay.

Với những nhận định nêu trên, tại Bản án số 29/2023/DS-ST ngày 27/10/2023, HĐXX quyết định, công nhận thửa đất nói trên là tài sản chung của ông Sơn và ông Nam, mỗi người sử dụng ½ diện tích đất = 17.171.3m2.

hoa binh dau hieu gia chu ky cua nguoi da chet de tham gia to tung trong vu an phan chia tai san chung hinh 2

Bà Nguyễn Thị Thu chia sẻ với phóng viên về nguồn gốc thửa đất số 44, tờ bản đồ 24.

Liên quan đến nhận định của HĐXX về việc năm 2009, ông Vận bà Thu có chuyển nhượng toàn bộ đất và tài sản trên đất cho ông Lê Hải Sơn và ông Nguyễn Thành Nam. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu cho biết, vợ chồng bà chưa bao giờ viết, ký vào bất kỳ một loại giấy tờ mua bán nào đối với thửa đất nói trên. Bà Thu nói thêm, bản thân chồng bà là ông Nguyễn Văn Vận (đã chết) không biết đọc, không biết viết nên chữ ký, viết trong giấy giao nhận tiền giữa vợ chồng bà với ông Nguyễn Thành Nam và ông Lê Hải Sơn là giả mạo “không phải do chồng bà ký và viết ra”, bà Thu khẳng định.

Dấu hiệu sử dụng chứng cứ “giả” để tham gia tố tụng?

Cụ thể, trong hồ sơ vụ án “yêu cầu chia tài sản chung” giữa nguyên đơn là ông Lê Hải Sơn và bị đơn là ông Nguyễn Thành Nam, tại bút lục 552, 553 có 2 biên bản xác minh ngày 5/1/2023 về nhân thân và quá trình sinh sống của ông Nguyễn Văn Điền (bố đẻ ông Nam) tại địa phương. Biên bản xác minh có nội dung “ông Nguyễn Văn Điền năm nay 92 tuổi, ông Điền sống một mình và bị điếc, không nghe thấy gì nên không thể làm việc với toà án được”, cuối nội dung có chữ ký và viết tên xác nhận của ông Lê Xuân Quy (Tổ trưởng tổ 5 phường Thái Bình) và ông Nguyễn Văn Bền (Cảnh sát khu vực Công an phường Thái Bình ký và viết tên xác nhận với tư cách là người cung cấp sự việc). Biên bản do bà Đinh Thị Ngọc Hà (Thẩm phán TAND TP Hoà Bình) ký và đóng dấu với tư cách là người xác minh, cùng với đó là ký và đóng dấu xác nhận của ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Thái Bình.

hoa binh dau hieu gia chu ky cua nguoi da chet de tham gia to tung trong vu an phan chia tai san chung hinh 3

Ông Lê Xuân Quy bức xúc khi trao đổi với phóng viên về việc bị nhóm đối tượng lợi dụng để giả chữ ký, chữ viết tên mình.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Quy khẳng định, tôi nghỉ Tổ trưởng tổ 6 từ tháng 2/2022, tôi chưa từng làm việc với bà Đinh Thị Ngọc Hà, Thẩm phán TAND TP Hoà Bình và ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Thái Bình về nội dung này, tôi cũng chưa từng gặp ai để cung cấp thông tin như biên bản xác minh nêu. Trong nỗi bức xúc ông Quy cho biết thêm, đây là hành vi vu khống trắng trợn, giả mạo chữ ký và chữ viết tên tôi trong biên bản nên tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý những đối tượng mạo danh tôi theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Bền (Cảnh sát khu vực Công an phường Thái Bình ký và viết tên xác nhận với tư cách là người cung cấp sự việc). Lần theo thông tin mà phóng viên thu thập được từ cơ sở thì ông Nguyễn Văn Bền (SN 1980) đã chết vào lúc 17h40’ ngày 13/2/2022 (trước thời điểm bà Đinh Thị Ngọc Hà, Thẩm phán TAND TP Hoà Bình lập biên bản xác minh gần 1 năm) theo giấy trích lục khai tử số 04/2022/TLKT do UBND phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình cung cấp.

hoa binh dau hieu gia chu ky cua nguoi da chet de tham gia to tung trong vu an phan chia tai san chung hinh 4

Giấy trích lục khai tử của ông Nguyễn Văn Bền do UBND phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình cung cấp.

Nhằm rộng đường dư luận và có thông tin trả lời bạn đọc, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã có mặt tại trụ sở TAND TP Hoà Bình để gặp bà Đinh Thị Ngọc Hà tìm hiểu thông tin về những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do bà thu thập được. Tại đây bà Hà cho biết, vụ án đang được ông Nguyễn Thành Nam kháng cáo theo trình tự phúc thẩm nên hiện tại bà không thể cung cấp thông tin. Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc, vì sao ông Nguyễn Văn Bền chết ngày 13/2/2022, nhưng trong 2 biên bản do bà xác minh ngày 5/1/2023, vẫn có chữ ký và tên viết tay của ông ấy được thể hiện bằng bút lục 552, 553, thì đột nhiên bà Hà “vùng vằng bỏ đi” như chưa nghe thấy (?).

hoa binh dau hieu gia chu ky cua nguoi da chet de tham gia to tung trong vu an phan chia tai san chung hinh 5

Một trong 2 biên bản dấu hiệu "giả" chữ ký của người còn sống và người đã chết do bà Đinh Thị Ngọc Hà, Thẩm phán TAND TP Hòa Bình ký và đóng dấu với tư cách là người đi xác minh, ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Thái Bình ký và đóng dấu với tư cách là người xác nhận.

Về phần ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Thái Bình (TP Hoà Bình) qua làm việc ông Minh cho biết: “Cái này cũng lâu rồi tôi không nhớ rõ, tôi không biết nội dung này, dưới trình lên thì tôi ký và đóng dấu”. Đồng thời ông Minh nói, “sắp đến ngày lễ 2/9 nên rất bận” hẹn gặp phóng viên vào dịp khác.

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự, qua bài viết này thiết nghĩ đã đến lúc TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Bộ Công an nhanh chóng và cuộc điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: