Huế: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra mất ANTT

(CLO) Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện trọng đại của năm.

Điểm nhấn của Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 6/12, yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để phát sinh tình trạng ANTT phức tạp, vi phạm giao thông do nồng độ cồn, hoặc xảy ra lừa đảo mà không được tuyên truyền, cảnh báo kịp thời.

img_20251209_131332-9737ef03cecaa0af9233902734eefd14.jpg
Công an TP Huế xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Đợt cao điểm bảo đảm ANTT diễn ra từ 15/12/2025 đến 16/3/2026. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã, phường xem đây là “bài kiểm tra đánh giá năng lực” trong xếp loại thi đua năm 2026.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật, tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng; thực hiện nghiêm văn hóa “đã uống rượu, bia thì không lái xe”; nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tội phạm.

Địa phương hoặc đơn vị nào để xảy ra bất ổn ANTT, mất đoàn kết nội bộ, cán bộ vi phạm nồng độ cồn… sẽ bị xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Công an thành phố Huế được giao chủ trì Lễ ra quân ngày 12/12/2025, đồng thời rà soát, hoàn thiện các phương án bảo vệ Đại hội Đảng, cuộc bầu cử, các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch, hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm; tấn công, trấn áp mạnh tội phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trong đó tập trung xử lý tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, cướp giật, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu và vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm dịp Tết.

Mục tiêu đặt ra là kéo giảm ít nhất 7% tội phạm về trật tự xã hội trong thời gian cao điểm.

UBND xã, phường phải tổ chức đồng loạt Lễ ra quân, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết dứt điểm mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, đốt pháo trái phép hay thả đèn trời dịp Tết.

Các sở, ngành liên quan tăng cường thanh kiểm tra lễ hội, hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; xử lý vi phạm giao thông, khắc phục điểm đen, điểm xuống cấp đường bộ; bảo đảm công nhân được chi trả đầy đủ lương, thưởng, không để xảy ra đình công, lãn công.

Cơ quan báo chí được yêu cầu tuyên truyền mạnh mẽ, phản bác thông tin xấu độc, cảnh báo thủ đoạn tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an TP Huế chủ trì kiểm tra, đôn đốc, báo cáo thường xuyên để chỉ đạo kịp thời, bảo đảm Tết Nguyên đán 2026 diễn ra an toàn, bình yên, kỷ cương.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: