Hưng Yên: Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương và những gói thầu trúng 'siêu tiết kiệm'!

(CLO) Thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương trúng hàng loạt gói thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đấu thầu, tiết kiệm cho ngân sách ở mức cực thấp, chỉ mang tính “tượng trưng”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương có địa chỉ: Số 18 Nguyễn Biểu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên) do ông Phạm Đức Dũng (SN 1981, quê Lý Nhân, Hà Nam) làm Giám đốc.

Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương tiền thân là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Đại Dũng, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần đầu vào năm 2010 (cho đến tháng 8/2018 đã thay đổi đến 4 lần Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng (mệnh giá cổ phần là 100.000 đồng).

hung yen cong ty co phan tap doan xay dung phu phuong va nhung goi thau trung sieu tiet kiem hinh 1

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Phú Phương trúng thầu tại xã Thiện Phiến, tiết kiệm sau đấu thầu chỉ hơn 7 triệu đồng.

Thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương có tham gia 34 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 32 gói, trượt thầu 2 gói, hầu hết nằm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với tổng giá trị trúng thầu lên đến hàng trăm tỉ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán ở mức gần như tuyệt đối: 99.74% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).

Đặc biệt, hàng loạt gói thầu Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương trúng thầu có tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu ở mức cực thấp, chỉ ở mức “tượng trưng”.

Các gói thầu điển hình trong thời gian qua Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương trúng thầu có thể điểm tên như: Gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị công trình Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ do Ủy ban nhân dân xã Trung Dũng làm chủ đầu tư. Nhà thầu này trúng thầu với giá 10.050.027.367 đồng (Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu số 257/QĐ-UBND do lãnh đạo UBND xã Trung Dũng ký).

Trong khi đó, giá gói thầu nêu trên: 10.054.938.000 đồng. Tiết kiệm cho ngân sách sau đấu thầu chỉ gần 5 triệu đồng, tỉ lệ tiết kiệm: 0,04%.

hung yen cong ty co phan tap doan xay dung phu phuong va nhung goi thau trung sieu tiet kiem hinh 2

Tại xã Thành Công, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Phú Phương trúng gói thầu hơn 9,4 tỷ đồng nhưng tiết kiệm sau đấu thầu vỏn vẹn 4 triệu đồng.

Cùng tại huyện Tiên Lữ, ngày 5/2/2024, ông Đào Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến đã ký quyết định số 60/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng+thiết bị công trình Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Nhà thầu trúng thầu tiếp tục là Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương. Giá gói thầu 10.969.824.000 đồng, giá trúng thầu: 10.962.215.679 đồng. Sau đấu thầu, tiết kiệm cho ngân sách cực thấp, chỉ hơn 7 triệu đồng, tỉ lệ tiết kiệm: 0,06%.

Chỉ sau 1 ngày, ngày 6/2/2024, ông Phạm Sinh Mừng – Chủ tịch UBND xã An Viên (huyện Tiên Lữ) đã ký quyết định số 21/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương trúng thầu gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị công trình dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã An Viên, huyện Tiên Lữ với giá 11.091.395.109 đồng. Qua đấu thầu, tiết kiệm ở mức “nhỏ giọt”: hơn 8 triệu đồng, tỉ lệ tiết kiệm: 0,07% (so với giá gói thầu: 11.099.894.000 đồng).

Tiếp đó, tại gói thầu Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình dự án Xây dựng một số hạng mục phụ trợ và đầu tư trang thiết bị Nhà văn hóa xã Thành Công. Ngày 4/3/2024, ông Lê Văn Khoa – Chủ tịch UBND xã Thành Công đã ký Quyết định số 132/QĐ-UBND phê duyệt Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương là nhà thầu trúng thầu với giá: 9.459.154.000 đồng. So với giá gói thầu là: 9.463.159.000 đồng thì ngân sách chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn 4 triệu đồng, tỉ lệ tiết kiệm ở mức vô cùng thấp: 0,04%.

hung yen cong ty co phan tap doan xay dung phu phuong va nhung goi thau trung sieu tiet kiem hinh 3

Một gói thầu khác tại xã An Viên, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Phú Phương cũng trúng thầu nhưng tiết kiệm ở mức "siêu thấp".

Gần đây, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương (cùng liên danh là Công ty TNHH công trình Sông Hồng - nay đổi tên thành Công ty TNHH Hưng Thịnh DEV do ông Nguyễn Mạnh Hùng là người đại diện pháp luật – địa chỉ tại thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đã trúng: Gói thầu Thi công xây dựng công trình Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu dân cư mới xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên - Giai đoạn 1.

Dự án nêu trên có mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình nhằm bố trí Tái định cư cho nhân dân làm nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan đoạn qua địa phận huyện Tiên Lữ. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ (Ban QLDA).

Cụ thể, vào ngày 4/6/2024, tại Quyết định số 138/QĐ-BQLDA do ông Phạm Lưu Ngọc – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ ký đã phê duyệt cho Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương và Công ty TNHH công trình Sông Hồng trúng thầu gói thầu nêu trên.

Qua đấu thầu, liên danh này trúng thầu với giá: 7.673.116.000 đồng. Trong khi đó, giá gói thầu là: 7.727.455.000 đồng. Tiết kiệm cho ngân sách sau đấu thầu chỉ được 54 triệu đồng, tỉ lệ tiết kiệm: 0,7%.

hung yen cong ty co phan tap doan xay dung phu phuong va nhung goi thau trung sieu tiet kiem hinh 4

Gói thầu Thi công xây dựng công trình Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu dân cư mới xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên - Giai đoạn 1 hơn 7,6 tỷ đồng, tiết kiệm sau đấu thầu chỉ 54 triệu đồng.

Theo thống kê, thời gian qua, tỉ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển của một số địa phương còn thấp. Dù rằng việc lựa chọn nhà thầu không chỉ dựa vào giá, mà quan trọng hơn là lựa chọn nhà thầu đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của gói thầu, nhưng một số trường hợp tỉ lệ giảm giá thấp cũng đặt ra mối lo về đấu thầu chưa thực sự cạnh tranh.

Điều này có thể nhận thấy dễ dàng qua những gói thầu mà Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương (cùng liên danh) trúng thầu “siêu tiết kiệm” hay ở mức “tượng trưng” được chúng tôi “điểm mặt” nêu trên. Chỉ qua 5 gói thầu có tổng giá trị lên đến gần 50 tỷ đồng nhưng qua đấu thầu chỉ tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn khoảng 80 triệu đồng. Đây là một con số khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tính minh bạch trong đấu thầu đối với nhà thầu này và các chủ đầu tư liên quan.

hung yen cong ty co phan tap doan xay dung phu phuong va nhung goi thau trung sieu tiet kiem hinh 5

Trụ sở Công an xã Trung Dũng - nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương trúng thầu thi công xây dựng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu. Tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan quản lý về đấu thầu chú trọng thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động đấu thầu khi phát hiện có dấu hiệu không bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên về công tác đấu thầu theo quy định. Các cuộc thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu, chất lượng, nhằm phát hiện các hạn chế, thiếu sót, vi phạm để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời, tăng cường vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; chú trọng kiểm tra đối với những gói thầu có ít nhà thầu tham dự, giá trị tiết kiệm thấp; gói thầu quy mô lớn, phức tạp; các gói thầu đấu thầu không qua mạng; các gói thầu áp dụng chỉ định thầu hoặc các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một địa phương, một chủ đầu tư trong thời gian dài nhưng có hiệu quả kinh tế thấp.

Qua đây, kính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Tiên Lữ chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc thanh kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Gần đây, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Phú Phương cùng liên danh là Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phương Trang (địa chỉ: số 55 đường Nguyễn Biểu, phường Hiến Nam,TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên do bà Phạm Thị Khánh Linh làm Giám đốc) và Công ty Phúc Tiến đang đấu thầu Gói thầu xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất giãn dân làm nhà ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên có giá trị gần 60 tỉ đồng. Hiện gói thầu đã công bố kết quả mở thầu nhưng chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu này cũng đang có những "lùm xùm" xung quanh việc đấu thầu của liên danh này.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Gia Phát

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: