Hưng Yên: Công ty Tài Hoa và những gói trúng thầu có tỉ lệ “siêu tiết kiệm”?

(CLO) Đấu thầu qua mạng tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước. Thế nhưng, khảo sát thực tế tại huyện Yên Mỹ và huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên), Công ty TNHH Tài Hoa đã trúng liên tiếp hàng loạt gói thầu “khủng” có tỷ lệ tiết kiệm chỉ là "con số tượng trưng".

Công ty TNHH Tài Hoa (gọi tắt là Công ty Tài Hoa) được thành lập ngày 02/01/2007, có địa chỉ tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Tài.

hung yen cong ty tai hoa va nhung goi trung thau co ti le sieu tiet kiem hinh 1

UBND xã Trung Hòa, là địa phương trong gần 10 tháng kí liên tiếp 6 quyết định lựa chọn Công ty Tài Hoa thi công dự án.

Theo tài liệu có được, những năm gần đây, với vai trò liên danh hoặc độc lập, Công ty Tài Hoa đã tham gia 18 gói thầu, trúng cả 18 gói. Tổng giá trị trúng thầu là 456.720.274.804 đồng (trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 270.110.382.804 đồng, với vai trò liên danh là 186.609.892.000 đồng).

Phần lớn các gói thầu mà Công ty Tài Hoa trúng đều nằm trên địa bàn huyện Yên Mỹ và huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Điểm chung trong các gói thầu có sự góp mặt của Công ty Tài Hoa là rất ít hoặc không có đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, giá trúng thầu của công ty này cũng rất sát với mức giá bên mời thầu đưa ra, vì vậy, hầu như không tiết kiệm được nhiều ngân sách cho Nhà nước, tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%.

Những gói thầu “khủng” tiết kiệm dưới 1%

Chỉ trong thời gian 10 tháng, UBND xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ) đã kí liên tiếp 6 quyết định lựa chọn Công ty Tài Hoa làm nhà thầu thi công dự án với tổng trị giá các gói thầu lên đến 52.541.984.000 đồng.

Ngày 30/11/2022, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa đã kí văn bản số 267/ QĐ-UBND lựa chọn Công ty Tài Hoa làm nhà thầu thi công dự án “Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa” với giá trị là 6.371.753.000 đồng, có tỉ lệ tiết kiệm cực thấp 629.000 đồng (tương đương 0,009%).

hung yen cong ty tai hoa va nhung goi trung thau co ti le sieu tiet kiem hinh 2

Tuyến đường tại thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa do Công ty Tài Hoa thi công dù mới được đưa vào sử dụng được ít thời gian đã bộc lộ dấu hiệu xuống cấp trầm trọng.

12 ngày sau (ngày 12/12/2022), ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa lại tiếp tục kí văn bản số 279/ QĐ-UBND lựa chọn Công ty Tài Hoa làm nhà thầu thi công dự án “Nhà lớp học 2 tầng 14 phòng Trường tiểu học Trung Hòa I” với giá trị là 13.027.485.000 đồng, có tỉ lệ tiết kiệm cực thấp 16.185.000 đồng (tương đương 0,12%).

Hai ngày sau đó (ngày 12/12/2022), Công ty Tài Hoa lại là đơn vị được UBND xã Trung Hòa lựa chọn làm nhà thầu thi công dự án “Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa” với giá trị là 8.252.999.000 đồng, có tỉ lệ tiết kiệm như “tượng trưng” là 966.000 đồng (tương đương 0,01%).

Chưa đầy một tháng sau đó (ngày 06/01/2023), ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa tiếp tục kí văn bản số 06/ QĐ-UBND lựa chọn Công ty Tài Hoa làm nhà thầu thi công dự án “Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 12 phòng Trường THCS Trung Hòa” với giá trị là 11.803.257.000 đồng, chỉ tiết kiệm ngân sách 19.364.000 đồng (tương đương 0,16%).

Tiếp đến, ngày 25/08/2023, tại quyết định số 244/ QĐ-UBND, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa tiếp tục kí  lựa chọn Công ty Tài Hoa làm nhà thầu thi công dự án “Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ” với giá trị là 7.772.075.000 đồng, chỉ tiết kiệm ngân sách 4.138.000 đồng (tương đương 0,05%).

hung yen cong ty tai hoa va nhung goi trung thau co ti le sieu tiet kiem hinh 3

Công trình xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Trung Hòa vẫn chưa được hoàn thiện để bàn giao và đưa vào sử dụng.

Ngày 07/09/2023, Công ty Tài Hoa tiếp tục được UBND xã Trung Hòa lựa chọn làm nhà thầu thi công dự án “Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường GTNT thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa” với giá trị là 5.314.415.000 đồng, có tỉ lệ tiết kiệm cực thấp 5.295.000 đồng (tương đương 0,09%).

Đặc biệt, trong cùng ngày 08/09/2023, ông Hoàng Văn Vị, Chủ tịch UBND xã Vân Du (huyện Ân Thi) kí liền liên tiếp 2 quyết định (số 279 và 280) lựa chọn Công ty Tài Hoa làm nhà thầu thi công dự án “Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Châm Nhị, xã Vân Du” có giá trị 11.059.219.000 đồng (tiết kiệm 10.840.091 đồng, tương đương 0,09%) và dự án “Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Du Mỹ, xã Vân Du” có giá trị 5.453.056.000 đồng (tiết kiệm 4.525.714 đồng, tương đương 0,08%).

hung yen cong ty tai hoa va nhung goi trung thau co ti le sieu tiet kiem hinh 4

Tuyến đường thôn Châm Nhị, xã Vân Du mới đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện nhiều hủm, hố. Theo những người dân ở địa phương cho biết mặc dù dải nhựa cách đây vài tháng nhưng giờ dùng tay cũng vẽ được nhựa bung ra. (Ảnh cắt từ video phóng viên ghi nhận ngày 24/5/2024)

Tương tự như các chủ đầu tư khác, Công ty Tài Hoa trong năm 2023, được UBND xã Việt Cường (huyện Yên Mỹ) lựa chọn làm nhà thầu thi công 2 dự án với giá trị tiết kiệm “siêu thấp”.

Có thể kể đến, ngày 18/05/2023, ông Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Việt Cường kí quyết định số 83/ QĐ-UBND lựa chọn Công ty Tài Hoa làm nhà thầu thi công dự án “Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Việt Cường (đoạn qua các thôn Mỹ Xá và thôn Thanh Xá)” với giá trị là 12.958.300.000 đồng, tiết kiệm chỉ có 6.805.000 đồng (tương đương 0,05%).

Ngày 12/12/2023, ông Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Việt Cường tiếp tục kí quyết định số 266/ QĐ-UBND lựa chọn Công ty Tài Hoa làm nhà thầu thi công dự án “Xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ.” với giá trị là 39.005.830.000 đồng, tiết kiệm chỉ có 35.791.000 đồng (tương đương 0,09%).

hung yen cong ty tai hoa va nhung goi trung thau co ti le sieu tiet kiem hinh 5

Tại công trình xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ công nhân của Công ty Tài Hoa thi công trên tầng 3 không có bảo hộ lao động. (Góc ghi nhận từ cửa phòng Chủ tịch UBND xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ ngày 24/5/2024).

Theo Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa cho biết: “Nguyên nhân giúp doanh nghiệp có thể trúng thầu với tỉ lệ “siêu tiết kiệm” có thể xuất phát từ điều kiện kinh tế - xã hội địa phương vùng thực hiện gói thầu không thuận lợi, lợi nhuận về kinh tế thấp, nên không thu hút đầu tư hoặc số lượng doanh nghiệp tham gia đấu thầu ít, hoặc quy mô gói thầu không lớn”.

hung yen cong ty tai hoa va nhung goi trung thau co ti le sieu tiet kiem hinh 6

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa

“Mục đích của đấu thầu qua mạng rộng rãi là nhằm minh bạch, tăng tính cạnh tranh để tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước. Đối với những gói thầu có ít đơn vị tham gia mà tỉ lệ tiết kiệm chỉ dưới 1%, hoặc có trường hợp chưa được 0,01% thì cần phải kiểm tra, xem xét lại một cách kỹ lưỡng, tránh tình trạng không khách quan, công bằng khi lựa chọn nhà thầu để từ đó xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu thầu hay không...” Luật sư Hoàng Trọng Giáp nhấn mạnh.

Trùng lặp nhân sự chủ chốt?

Ngày 21/8/2023, theo báo cáo đánh giá hồ sơ tham dự thầu của Công ty CP tư vấn xây dựng và công nghệ ATP tại gói thầu “Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ”, Công ty Tài Hoa đã kê khai ông Vũ Công Phú làm chỉ huy trưởng công trình; ông Hoàng Văn Thế làm cán bộ giám sát hiện trường và ông Vũ Thanh Hà làm cán bộ kỹ thuật hiện trường.

Tuy nhiên, ngày 7/12/2023 (tức khoảng thời gian này vẫn là thời gian Công ty Tài Hoa đang thực hiện dự án Trụ sở Công an xã Trung Hòa) theo cáo đánh giá hồ sơ tham dự thầu của Công ty CP tư vấn THD tại 2 dự án “Xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ” do UBND xã Việt Cường làm chủ đầu tư và dự án xây dựng “Nhà lớp học bộ môn kết hợp một số phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Minh Châu, huyện Yên Mỹ” do Trường THPT Minh Châu làm chủ đầu tư, Công ty Tài Hoa lại tiếp tục kê khai bố trí những người này làm nhân sự chủ chốt.

Cụ thể, Công ty Tài Hoa đã kê khai bố trí ông Vũ Công Phú làm chỉ huy trưởng công trình; ông Hoàng Văn Thế làm cán bộ giám sát hiện trường tại dự án xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ.

Bố trí ông Vũ Thanh Hà làm cán bộ kỹ thuật hiện trường và ông Hoàng Văn Thế làm cán bộ giám sát hiện trường tại dự án xây dựng Nhà lớp học bộ môn kết hợp một số phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Minh Châu, huyện Yên Mỹ.

Trong cùng một khoảng thời gian, Công ty Tài Hoa trúng hàng loạt dự án khiến dư luận băn khoăn: Liệu rằng Công ty Tài Hoa sẽ bố trí nhân sự chủ chốt và phương tiện máy móc như thế nào? Việc bố trí nhân sự trùng lặp có thực hiện đúng các quy định Luật Đấu thầu và có ảnh hưởng đến tiến độ thi công và chất lượng của công trình hay không?

Năng lực thực hiện những gói thầu tại các chủ đầu tư của Công ty Tài Hoa thể hiện chi tiết như thế nào?

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện nhiều sai phạm mang tính hệ thống tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025. Không chỉ dừng lại ở những vi phạm nguyên tắc tài chính nội bộ, cơ quan này còn bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý các dự án bảo trì, bỏ ngỏ giám sát thị trường bất động sản và ban hành các công bố giá vật liệu xây dựng “thiếu thực tế”.

Cỡ chữ bài viết: