Hưng Yên: Nhà thầu không đủ điều kiện vẫn trúng thầu?

(CLO) Sử dụng người có năng lực chuyên môn không phù hợp với gói thầu để dự thầu, kê khai nhân sự trùng lặp ở nhiều gói thầu nhưng Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên vẫn được chính quyền thị xã Mỹ Hào đánh giá đủ điều kiện để trúng thầu.

Theo đó, Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh về những tồn tại trong quá trình đấu thầu tại gói thầu “Thi công xây dựng công trình Di chuyển, cải tạo đường điện 0,4 kV và hệ thống điện chiếu sáng phục vụ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.380 đoạn Km2+910 đến Km7+000, đoạn qua thị xã Mỹ Hào” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Mỹ Hào làm chủ đầu tư.

Trụ sở HĐND, UBND thị xã Mỹ Hào

Trụ sở HĐND, UBND thị xã Mỹ Hào

Tại quyết định số 165, ngày 16/11/2021, ông Nguyễn Trọng Bắc – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Mỹ Hào đã phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên (Công ty Minh Long – PV), trị giá gói thầu là gần 2,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

Mặc dù là gói thầu liên quan nhiều đến chuyên môn trong lĩnh vực ngành Điện nhưng trong hồ sơ năng lực các nhân sự chủ chốt của Công ty Minh Long lại không có ai có chuyên môn đào tạo là Kỹ sư điện, vẫn được Ban QLDA Mỹ Hào đánh giá đủ điều kiện để trúng thầu.

Quyết định trúng thầu do ông Nguyễn Trọng Bắc, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD thị xã Mỹ Hào phê duyệt cho Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên.

Quyết định trúng thầu do ông Nguyễn Trọng Bắc, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD thị xã Mỹ Hào phê duyệt cho Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên.

Cụ thể, các nhân sự mà Công ty Minh Long đã đề xuất bao gồm: ông Nguyễn Văn Vinh có trình độ chuyên môn là Kỹ sư cầu đường, làm Chỉ huy trưởng công trình; ông Phạm Văn Tư là Kỹ sư hạ tầng đô thị; ông Bùi Văn Huynh là Kỹ sư xây dựng.

Không chỉ sử dụng các nhân sự chủ chốt có trình độ chuyên môn không phù hợp, mà các nhân sự này trước đó đã được Công ty Minh Long sử dụng là nhân sự chủ chốt để dự thầu và trúng thầu ở các gói thầu khác trước đó.

Đơn cử như tại gói thầu “Thi công xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông xã Quảng Châu, TP Hưng Yên (đoạn từ ngã 5 đường Dương Hữu Miên giáp nhà ông Tâm thôn 3 đến nhà ông Mai thôn 5 giáp xã Hoàng Hanh)”, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư. Trị giá gói thầu là hơn 14,7 tỷ đồng, được ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Ban quản lý dự án phê duyệt trúng thầu tại quyết định số 1297, ngày 9/9/2021.

Gói thầu này được Công ty Minh Long sử dung 5 nhân sự chủ chốt trong hồ sơ năng lực dự thầu, trong đó có 2 nhân sự được Công ty Minh Long sử dụng trùng lặp đó là ông Nguyễn Văn Vinh và Bùi Văn Huynh.

Việc nhà thầu kê khai nhân sự trùng lặp ở các gói thầu có dấu hiệu vi phạm điều 89 – Luật Đấu thầu 2013 và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Nhà thầu không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”.

Theo đó, trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực, vi phạm hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 89, Luật Đấu thầu thì nhà thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 122, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Còn theo Điều 222 Bộ luật Hình sự, người nào thực hiện một trong những hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 222, trong đó có hành vi gian lận trong đấu thầu, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thậm chí, có thể bị phạt tù cao nhất đến 20 năm nếu phạm tội gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

Liên quan đến nội dung nêu trên, phóng viên báo Nhà báo & Công luận (PV) đã đặt lịch làm việc tại UBND thị xã Mỹ Hào và nhiều lần liên hệ với ông Lê Quang Hiến, Chủ tịch UBND thị xã và ông Nguyễn Trọng Bắc, Giám đốc Ban QLDA để làm việc nhưng các vị này luôn báo “bận họp” và hơn 1 tháng trôi qua vẫn chưa có phản hồi thông tin cho phóng viên.

Còn đại diện Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên - ông Nguyễn Văn Vinh cho PV biết không thể có chuyện trùng lặp nhân sự giữa 2 gói thầu nêu trên, bởi vì nhân sự ở gói thầu trong lĩnh vực ngành Điện và gói thầu lĩnh vực ngành Giao thông đều có yêu cầu về trình độ chuyên môn khác nhau nên không thể sử dụng chung được.

Sự việc khó như vậy, ngay cả đại diện nhà thầu cũng không chấp nhận được nhưng không hiểu vì sao mà ông Nguyễn Trọng Bắc, Giám đốc Ban QLDA thị xã Mỹ Hào vẫn đặt bút ký quyết định trúng thầu cho Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên?

Trong khi nội dung phản ánh về dấu hiệu gian lận trong đấu thầu của Công ty Minh Long đang được chính quyền thị xã Mỹ Hào “ngâm tôm” thì mới đây, Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên đã kịp “ẵm” thêm gói thầu “Xây dựng trường mầm non xã Phú Cường” có giá trị gần 13 tỷ đồng, do UBND xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư.

Không chỉ sử dụng nhân sự có chuyên môn không phù hợp mà Công ty Minh Long còn có dấu hiệu mượn hồ sơ năng lực để hợp thức hóa hồ sơ trúng thầu. Đơn cử như nhân sự Bùi Văn Huynh có hồ sơ trùng với Giám đốc Công ty TNHH TVTK Trường Thịnh Hưng Yên.

Ngoài 2 gói thầu nêu trên, Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên còn sử dụng nhân sự trùng lặp ở nhiều gói thầu khác trước đó, đơn cử như các gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Đường từ cụm đình chùa Cao Đường đến nhà văn hóa Đằng Châu, P. Lam Sơn, do UBND phường Lam Sơn, TP Hưng Yên làm chủ đầu tư; Gói thầu thi công xây dựng công trình: Nhà văn hóa trung tâm xã Hồng Nam, do UBND xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư; Gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình: Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở phường Lam Sơn (cạnh đường Tô Ngọc Vân), do UBND phường Lam Sơn, TP Hưng Yên làm chủ đầu tư.

Trước đó, cũng liên quan dến dấu hiệu gian lận trong đấu thầu của Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên, PV đã đặt lịch làm việc tại UBND phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên và nhiều lần liên hệ với bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch UBND phường Lam Sơn để làm việc nhưng không được vị Chủ tịch này phản hồi thông tin.

Việc người đứng đầu một số đơn vị hành chính từ cấp phường cho đến cấp thị xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có dấu hiệu né tránh, sợ trách nhiệm khi cung cấp thông tin cho báo chí cũng cần được lãnh đạo tỉnh Hưng Yên sớm vào cuộc chấn chỉnh, chỉ đạo và có hình thức xử lý kịp thời.

Để đảm bảo việc đấu thầu được triển khai một cách công khai, minh bạch, có tính cạnh tranh cũng như việc đánh giá đầy đủ năng lực của các nhà thầu, báo Nhà báo & Công luận kính đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên cần sớm vào cuộc, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan xác minh, làm rõ, xử lý các sai phạm nếu có và làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: