Hưng Yên: Trúng thầu theo “kịch bản” quen thuộc, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên là sân sau của ai?

(CLO) Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên trúng hàng chục gói thầu trên địa bàn huyện Kim Động, Khoái Châu, Ân Thi, thị xã Mỹ Hào, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên trong “vỏn vẹn” 1 năm với tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu thấp, có dấu thiệu thông thầu, gian lận hồ sơ dự thầu.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của bạn đọc về việc, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2021 đã trúng liên tiếp 12 gói thầu xây dựng lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại các huyện: Kim Động, Khoái Châu, Ân Thi, Thị xã Mỹ Hào và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, với tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu rất thấp, có dấu hiệu của việc thông thầu, gian lận hồ sơ dự thầu.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên (viết tắt là Công ty Tiến Thành Hưng Yên) được thành lập vào tháng 2/2015 nằm trên địa bàn thôn Phú Cường, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Công Tiến.

Dù mới thành lập được vài năm, nhưng Công ty Tiến Thành Hưng Yên đã nổi lên như một siêu nhà thầu – đấu đâu trúng đó đặc biệt tại địa bàn huyện Khoái Châu và Kim Động. Có những tháng, nhà thầu này được công bố trúng đến 5 gói thầu.

Đáng chú ý, những gói thầu do Công ty Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu đều do các công ty tư vấn “thân quen” mời thầu. Những công ty tư vấn này lại là “mối ruột” của các chủ đầu tư mà mỗi khi Công ty Tiến Thành Hưng Yên tham gia đấu thầu thì “mặc định” trúng.

UBND xã Nhuế Dương là một trong những Chủ đầu tư

UBND xã Nhuế Dương là một trong những Chủ đầu tư "thân quen" của nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên. Công ty này có trụ sở tại thôn Phú Cường, xã Nhuế Dương.

Cụ thể, các công ty tư vấn là: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Yên (có địa chỉ tại Khu dân cư mới, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đức Hùng. Công ty này đứng ra mời 5 gói thầu, Công ty Tiến Thành Hưng Yên tham gia đấu thầu và trúng cả 5 gói. Trong đó có các chủ đầu tư là: UBND xã Hùng An, UBND xã Thọ Vinh, UBND thị trấn Ân Thi, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Kim Động.

Cụ thể, gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung) thuộc dự án Xây dựng các phòng học chức năng - Trường tiểu học xã Hùng An. Giá gói thầu 3.024.299.000 VND; giá trúng thầu: 3.013.175.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 11.124.000 VND.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung) thuộc dự án Xây dựng nhà văn hóa thôn Quang Tiến, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động. Giá gói thầu 1.726.499.000 VND; Giá trúng thầu: 1.719.591.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 6.908.000 VND.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung) thuộc dự án Xây dựng nhà văn hóa thôn Bắc Nam Phú, xã Thọ Vinh huyện Kim Động. Giá gói thầu: 1.624.456.000 VND. Giá trúng thầu 1.619.195.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 5.261.000 VND.

Gói thầu: Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi (Đoạn từ ngã ba giáp nhà ông Long đến nhà ông Oai thôn Thổ Hoàng). Giá gói thầu: 2.042.197.000 VND. Giá trúng thầu: 2.031.979.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 10.218.000 VND.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn huyện Kim Động - đoạn tuyến từ ĐH.73 (thuộc xã Đồng Thanh, huyện Kim Động) đến điểm nối với ĐH.59B (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn huyện Kim Động - đoạn tuyến từ ĐH.73 (thuộc xã Đồng Thanh, huyện Kim Động) đến điểm nối với ĐH.59B (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu). Giá gói thầu: 9.770.311.000 VND. Giá trúng thầu 9.757.150.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 13.161.000 VND.

Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên trúng nhiều gói thầu do UBND xã Thọ Vinh làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên trúng nhiều gói thầu do UBND xã Thọ Vinh làm chủ đầu tư.

Công ty thứ hai là, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HYC (có địa chỉ tại Đội 15, thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Vĩnh Long. Công ty này đứng ra mời 5 gói thầu, Công ty Tiến Thành Hưng Yên tham gia đấu thầu và trúng cả 5 gói.

Cụ thể: Gói thầu Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Quan Xuyên, xã Thành Công thuộc dự án Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu. Giá gói thầu: 2.090.899.000 VND. Giá trúng thầu: 2.080.494.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 10.405.000 VND.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Sài Quất, xã Thành Công thuộc dự án: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Sài Quất, xã Thành Công, huyện Khoái Châu. Giá gói thầu: 1.860.788.000 VND; Giá trúng thầu: 1.851.420.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 9.368.000 VND.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Nhuế Dương (Đoạn 1 từ ĐH.59 đến đầu làng Quan Xuyên; Đoạn 2 nối từ đường làng Quan Xuyên đến đầu làng thôn Sài Quất) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Đoạn 1 từ ĐH.59 đến đầu làng Quan Xuyên; Đoạn 2 nối từ đường làng Quan Xuyên đến đầu làng thôn Sài Quất). Giá gói thầu: 6.089.537.000 VND. Giá trúng thầu: 6.075.504.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 14.033.000 đồng.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS xã Đại Tập thuộc dự án: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Giá gói thầu 4.908.892.000 VND. Giá trúng thầu: 4.899.456.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 9.373.000 VND.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS xã Thành Công thuộc dự án: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS xã Thành Công, huyện Khoái Châu. Giá gói thầu: 5.010.464.000 VND. Giá trúng thầu 4.999.656.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 10.808.000 VND.

Đối với 5 gói thầu trên do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HYC mời thầu và Công ty TNHH Tiến Thành trúng thầu theo hình thức đấu thầu trực tiếp thì chỉ trong 2 tháng là tháng 12/2019, tháng 1/2020. Công ty Tiến Thành Hưng Yên được liên tiếp công bố trúng 5 gói thầu này và Chủ đầu tư là UBND các xã Thành Công, Nhuế Dương, Đại Tập (huyện Khoái Châu) đã ra các văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu gần nhất Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu là xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng trường THCS xã Thọ Vinh.

Gói thầu gần nhất Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu là xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng trường THCS xã Thọ Vinh.

Công ty thứ ba là, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thanh (thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên), người đại diện pháp luật là ông Đỗ Đức Thanh. Công ty này đứng ra mời 2 gói thầu, Công ty Tiến Thành Hưng Yên tham gia đấu thầu và trúng cả 2 gói.

Cụ thể, gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Cẩm Xá (đoạn từ ngã ba thôn Cẩm Quan đến chợ Đầm) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ ngã ba thôn Cẩm Quan đến chợ Đầm). Giá gói thầu: 5.761.853.000 VND. Giá trúng thầu: 5.761.834.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 19.000 VND.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng trường THCS xã Thọ Vinh. Giá gói thầu: 5.580.249.000 VND; Giá dự thầu: 5.578.084.059,188 VND. Giá trúng thầu: 5.578.084.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 2.165.000 VND.

Một gói thầu khác do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên là Chủ đầu tư đó là gói thầu số 1: Làm hàng rào bảo vệ khu sản xuất (loại 2 và loại 3). Giá gói thầu 2.666.044.000 VND. Công ty Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu với giá: 2.658.005.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 8.039.000 VND.

Việc thi công các gói thầu của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên cũng bộc lộ nhiều vi phạm trong sử dụng lao động, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản vật liệu xây dựng... Ảnh: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS xã Thành Công.

Việc thi công các gói thầu của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên cũng bộc lộ nhiều vi phạm trong sử dụng lao động, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản vật liệu xây dựng... Ảnh: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS xã Thành Công.

Có thể nói, việc đấu thầu nhằm hướng đến mục tiêu tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu để nâng cao hiệu quả của đồng vốn. Nhìn từ thực tế những gói thầu trên có thể thấy rằng, việc Công ty Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, có gói thầu lên đến gần 6 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm “vỏn vẹn” 19.000 VND khiến dư luận nghi ngờ về hiệu quả thông qua đấu thầu.

Dư luận cũng đặt ra câu hỏi, liệu rằng có dấu hiệu lợi ích giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cùng nhà thầu là Công ty Tiến Thành Hưng Yên thì doanh nghiệp này mới trúng được hàng loạt gói thầu với con số tiết kiệm siêu thấp như vậy? Phải chăng Công ty Tiến Thành Hưng Yên đang là sân sau của ai đó mới có thể liên tiếp trúng thầu?

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu, thực tế, qua thống kê kết quả lựa chọn nhà thầu nhiều gói thầu xây lắp trong những năm qua, số lượng gói thầu có giá trúng thầu sát giá gói thầu còn phổ biến ở nhiều địa phương. Và trong những gói thầu này, nhà thầu trúng thầu thường là các nhà thầu “quen” với chủ đầu tư/bên mời thầu, với tần suất trúng thầu rất lớn.

Công trình Nhà văn hóa Bắc Nam Phú xã Thọ Vinh vừa được Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành thi công xong.

Công trình Nhà văn hóa Bắc Nam Phú xã Thọ Vinh vừa được Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành thi công xong.

Trong quá trình tìm hiểu về Công ty Tiến Thành Hưng Yên, phóng viên đã đến khảo sát tại các dự án do Công ty này trúng thầu thi công và nhận thấy hàng loạt vi phạm trong an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, vi phạm về sử dụng nhân sự… Hiện một số gói thầu mà Công ty Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu đang bị cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên tiến hành thanh kiểm tra.

Tuy nhiên, quá trình làm việc với lãnh đạo một số UBND xã trên địa bàn huyện Kim Động, huyện Khoái Châu là chủ đầu tư của các gói thầu mà Công ty Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu. Phóng viên đã không nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin, ngược lại, các chủ đầu tư còn có biểu hiện bao che, xuê xoa cho nhà thầu.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: