(NB&CL) - Nhiệm kỳ khóa IX (2010-2015), Hội Nhà báo Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình với các mặt hoạt động thiết thực, đổi mới và hiệu quả, đi vào chiều sâu, phát huy tốt vai trò của một tổ chức chính trị- xã hội - nghề nghiệp và thu hút được sự tham gia, xây dựng Hội của các hội viên. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra và bối cảnh phát triển trong tình hình mới thì Hội vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhân dịp năm mới 2015, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận xin gửi tới những ý kiến tâm huyết của các cấp Hội về những mặt làm được và chưa làm được của Hội Nhà báo Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ 5 năm qua, đồng thời bày tỏ những nguyện vọng tâm huyết cho nhiệm kỳ tới (2015- 2020).
PV tác nghiệp ở Hoàng Sa
NB PHAN HỮU MINH -UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH HNBVN, CHỦ TỊCH HNB TỈNH THÁI NGUYÊN:
“Hội cần phải phát triển theo chiều sâu và nâng cao chất lượng hội viên”
Nhiệm kỳ lần thứ IX của HNBVN đã làm được rất nhiều việc, cùng với dòng chảy phát triển chung của báo chí, Hội đã có nhiều hoạt động mang tính chiều sâu. Vai trò của Hội được thể hiện qua việc góp phần quản lý báo chí, làm cho trong sạch lực lượng làm báo cũng như phát hiện, tôn vinh, động viên những nhà báo sáng tác các tác phẩm vì sự phát triển chung của xã hội. Bên cạnh đó, Hội đã rất nỗ lực tổ chức được cho những người làm báo một sân chơi chất lượng: Giải Báo chí Quốc gia... Nhiệm kỳ 5 năm tới Hội cần phải phát triển theo chiều sâu hơn nữa: nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng người làm báo, tập trung nâng cao trình độ nghiệp vụ và bồi dưỡng đạo đức của người làm báo- phẩm chất mà ngành nghề nào cũng rất cần nhưng đối với báo chí thì lại vô cùng quan trọng.
NB VÕ ĐÌNH NGHĨA- CHỦ TỊCH HNB TỈNH BÌNH THUẬN:
“Phát huy hiệu quả những thành tựu, Hội Nhà báo các cấp sẽ vươn lên mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới”
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo các cấp đã làm được nhiều việc, trong đó tôi tâm đắc đến sự hỗ trợ của Trung ương trong việc Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, tổ chức Giải báo chí Quốc gia và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên. Việc Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, đây là nguồn bổ sung ngân sách quý báu trong lúc phần lớn HNB địa phương đều eo hẹp về kinh phí. Giải báo chí Quốc gia giúp anh em “máu” với nghề hơn và có nỗ lực vươn lên ở các Chi hội. Đặc biệt, qua theo dõi nội dung buổi làm việc của Hội với Thủ tướng vào tháng 7/2013, tôi tin T.Ư Hội sẽ vươn lên mạnh hơn trong nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, với các hội viên- nhà báo ở địa phương, chúng tôi vẫn mong T.Ư Hội quan tâm hơn đến HNB cấp tỉnh (kinh phí tác phẩm chất lượng cao, mở lớp bồi dưỡng gắn cụm thi đua để có nhiều hội viên được tham dự hơn, tăng thêm suất cho các hội địa phương dự các lớp do giảng viên nước ngoài đứng lớp...). Và việc tập hợp, xem xét giải quyết ý kiến đề xuất hợp lý của các HNB địa phương sẽ giúp hoạt động cơ sở Hội sát với đông đảo ý nguyện hội viên, thúc đẩy Hội các cấp đẩy mạnh hoạt động, góp phần xứng đáng của mình trong thực hiện các nhiệm vụ mà Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam đặt ra.
Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hà Minh Huệ phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế - Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa, cơ hội, thách thức và triển vọng.
NHÀ BÁO NGUYỄN VĂN PHƯỚC CƯỜNG- UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH HNBVN, CHỦ TỊCH HNB TỈNH TIỀN GIANG:
“Phấn đấu không ngừng là trung tâm đoàn kết của những người làm báo”
5 năm qua, trong xu thế phát triển và đổi mới, cùng với sự hội nhập mạnh mẽ của báo chí cả nước vào quá trình toàn cầu hóa, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Phấn đấu không ngừng là trung tâm đoàn kết của những người làm báo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của hoạt động báo chí trong tình hình mới. Góp phần tạo nên không khí hoạt động, thi đua sôi nổi trong giới báo chí với kết quả rõ nét là vai trò, vị trí, chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp được nâng lên tầm cao mới. Điểm lại một số việc nổi bật đã làm được trong nhiệm kỳ qua để thấy rằng dù có nhiều bước tiến đáng kể trong hoạt động, nhưng so với yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, HNBVN các cấp cần có nhiều cố gắng để khắc phục khó khăn, hạn chế, từng bước cải tiến phương thức hoạt động như: Nên đề ra những hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức hội viên, thu hút hội viên quan tâm hơn, gắn bó hơn với hoạt động Hội; Các cấp Hội nên lựa chọn, đề cử người xứng đáng, có tâm huyết nhưng cũng đồng thời có điều kiện hoạt động Hội vào BCH, vào vị trí lãnh đạo Hội các cấp. Tránh tình trạng chỉ vào cho có danh mà không đóng góp gì cho hoạt động Hội; Có biện pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực chất và có hiệu quả với các bộ, cơ quan quản lý báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí nhất là trong việc đề ra các quy định cụ thể, điều kiện cần thiết, chế độ chính sách cho cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm, kinh phí, điều kiện làm việc để hoạt động của Hội Nhà báo các cấp đạt hiệu quả thiết thực. Có chế độ khen thưởng kịp thời, thích đáng, có danh hiệu khen thưởng xứng đáng cho giới báo chí; Hội tiếp tục xứng đáng là mái nhà chung, là chỗ dựa tin cậy của những người làm báo trong cả nước.
NB NGUYỄN TẤT THẮNG- PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HNB TỈNH PHÚ THỌ:
“Xây dựng HNB các cấp thực sự vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí”
Có thể nói, trong nhiệm kỳ vừa qua, T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) và các cấp Hội trong cả nước đã có nhiều hoạt động hết sức thiết thực, cụ thể, hiệu quả cao. Nhiều cấp Hội, bên cạnh việc phát huy những kết quả đã làm được, còn sáng tạo nhiều cách làm hay, tổ chức được nhiều hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua một cách thiết thực, bổ ích góp phần tạo thêm sức mạnh lan tỏa của báo chí và sức sống cho hoạt động Hội. Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, trong thời gian qua, hoạt động báo chí nói chung, công tác Hội nói riêng vẫn còn những băn khoăn, trăn trở. Nhiều cấp Hội hoạt động chưa thực sự hiệu quả, phong trào còn trầm lắng, hoạt động còn thụ động, trông chờ sự quan tâm của cấp quản lý trực tiếp; chưa sáng tạo trong tổ chức phong trào. Việc tổ chức Hội từ cấp T.Ư đến cơ sở chưa thực sự thống nhất, nhiều hoạt động còn mang tính hình thức, thiếu chủ động trong mối quan hệ giữa cấp Hội với cơ quan chủ quản và các ngành, các cấp. Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến tổ chức Hội và đội ngũ những người trực tiếp làm công tác Hội; đời sống của nhiều hội viên còn khó khăn, chế độ đãi ngộ hạn chế... Trong nhiệm kỳ tới của Hội, mong rằng Thường vụ HNBVN, cũng như các cấp HNB trong cả nước phải tổ chức thêm nhiều hoạt động mang tính thực chất, có ý nghĩa mang tính đột phá, đi vào chiều sâu. Bên cạnh việc phát huy truyền thống sẵn có, các cấp hội, hội viên, nhà báo phải vươn lên, lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và tính chuyên nghiệp; xây dựng HNB các cấp thực sự vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí.
NB ĐOÀN PHÁP- PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HNB TỈNH PHÚ YÊN:
“Cần loại bỏ ý nghĩ “con có khát sữa thì mẹ mới cho bú”
Thời gian qua, HNB các tỉnh đã khắc phục nhiều khó khăn để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm cho vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp có tính chất đặc thù được nâng cao. Điểm nổi bật mà trước đó chúng ta thực hiện chưa hiệu quả, chưa toàn diện, đó là trong 5 năm qua, công tác Thi đua- Khen thưởng tại 10 cụm thi đua đã hoạt động khá bài bản và nền nếp, tạo động lực phát triển. Trong đó, các cụm thi đua đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, văn hóa thể thao... qua đó đã nâng tầm vị thế của mình đối với xã hội. Hiện nay, nhiều HNB địa phương có điều kiện tốt để phát triển, tuy nhiên, vẫn còn nhiều HNB địa phương gặp không ít khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động, mà HNB Phú Yên là một trong số đó. Về vấn đề này, tôi cho rằng chúng ta cần loại bỏ ý nghĩ “con có khát sữa thì mẹ mới cho bú”, thay vào đó là lãnh đạo địa phương phải quán triệtthực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HNBVN trong thời kỳ mới”, trong đó xác định rõ 6 nhiệm vụ HNBVN cần tiếp tục thực hiện... Để giúp HNB địa phương tháo gỡ khó khăn, trong nhiệm kỳ tới HNBVN tiếp tục kiến nghị và trực tiếp làm việc với lãnh đạo các tỉnh về vấn đề biên chế, cơ sở vật chất của HNB địa phương. Sắp tới, chúng ta sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội thì cần qui định đối tượng kết nạp hội viên nhà báo theo hướng mở rộng nhưng yêu cầu chất lượng chuyên môn và trình độ.
NB PHÙNG THỊ LAN- UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH HNBVN, CHỦ TỊCH HNB TỈNH TUYÊN QUANG:
“Những hoạt động thiết thực, phù hợp- góp phần nâng cao sức hấp dẫn của tổ chức Hội”
5 năm qua, các cấp Hội từ T.Ư tới địa phương đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo thực hiện tốt nhiệm vụ do Đại hội IX HNBVN đề ra. Vai trò, vị thế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội ngày càng được nâng cao. Điển hình như công tác bồi dưỡng nghiệp vụ được chú trọng nâng cao cả về số lượng và chất lượng; uy tín Giải Báo chí Quốc gia ngày càng được khẳng định. Vai trò của Hội trong công tác chỉ đạo và quản lý báo chí, trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên được tăng cường hơn trước..Tuy nhiên, vai trò tham mưu, tư vấn các vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ, hoạt động báo chí; sự tham gia vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí ở một số cấp hội còn hạn chế. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, để phát huy được vị thế, vai trò của tổ chức Hội, trước hết cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội có tính chuyên nghiệp cao; đề cao trách nhiệm của tổ chức cơ sở Hội, trách nhiệm của lãnh đạo Hội các cấp và trách nhiệm của hội viên. Tổ chức những hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện của từng địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của tổ chức Hội. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật... để nâng cao chất lượng chính trị, nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ người làm báo; Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin, báo chí (như kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; về thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí theo quy định của Luật Báo chí; về thực hiện chế độ nhuận bút...)
Ngọc Lành (Thực hiện)