Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

(CLO) Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Bước vào ngày làm việc thứ 2 (12/5), Đại hội tiến hành Phiên trọng thể, với các nội dung gồm: Văn nghệ chào mừng; Chào cờ, hát Quốc ca; Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất; Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của Đại hội (Báo cáo tóm tắt); Chiếu phim phóng sự về kết quả công tác Mặt trận giai đoạn 2024 - 2026; Các đại biểu tham luận; Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Đại hội, đại diện các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

mt111.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành phiên làm việc đầu tiên

Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận; Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Sau phiên buổi chiều, các đại biểu sẽ tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước thềm Đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe tiếng nói Nhân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Gắn bó mật thiết, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, trao đổi với phóng viên, bà Hà Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ tạo ra những đột phá mới, phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp trong giai đoạn mới.

Theo bà Hà Thị Hạnh, trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu được lựa chọn sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với tỉnh Lâm Đồng - địa bàn rộng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số với 49/54 dân tộc anh em sinh sống - bà kỳ vọng Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Đại hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

z7815587761272-9a30ba3d15656fc8864562fc79d63c71.jpg
Bà Hà Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: T .Tuấn

Liên quan đến chuyển đổi số, bà Hà Thị Hạnh cho rằng cán bộ Mặt trận, nhất là ở vùng sâu, vùng xa cần tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

“Chúng tôi cũng hy vọng rằng với việc tham gia phong trào bình dân học số, cán bộ Mặt trận, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa sẽ phát huy tốt vai trò của mình trong thực hiện chuyển đổi số, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ không chỉ của Mặt trận Tổ quốc mà còn của chính quyền địa phương, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, bà nói.

Theo bà, trong giai đoạn tới cần tiếp tục bồi dưỡng những kỹ năng đầy đủ, cập nhật những kỹ năng mới nhất liên quan đến chuyển đổi số để đội ngũ cán bộ Mặt trận tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Đề cập một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ XI là xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, bà Hà Thị Hạnh cho rằng cán bộ Mặt trận trong giai đoạn mới cần thay đổi tư duy, kỹ năng và cách tiếp cận người dân.

Theo bà, đội ngũ cán bộ tham gia Ban Thường trực Mặt trận từ địa phương đến Trung ương đều là những người được lựa chọn, có đủ trình độ, tâm huyết và năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

“Chúng tôi hy vọng rằng trong giai đoạn mới, với kỷ nguyên mới, cán bộ Mặt trận sẽ mạnh hơn, tốt hơn, trí tuệ hơn và làm việc hiệu quả hơn”, bà nhấn mạnh.

Bà cũng cho rằng cán bộ Mặt trận phải là những người gương mẫu trong các phong trào, hoạt động; gần dân, hiểu dân, nhất là sát với đồng bào dân tộc, tôn giáo để tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với đường lối của Đảng, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nâng cao năng lực phản biện, giải quyết tận gốc bức xúc của nhân dân

Luật sư Đặng Đình Thịnh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật tại TP HCM trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, cho rằng Mặt trận cần phát huy mạnh hơn tính tự chủ, tự lực, đặc biệt phải đưa ra những chương trình hành động cụ thể như chuyển đổi số, chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế, chủ động đề xuất thay đổi chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Đề cập đến công tác Mặt trận tại Thành phố Hồ Chí Minh sau quá trình sắp xếp, mở rộng, ông cho rằng Mặt trận cần có tính chủ động cao hơn để thích ứng với tình hình mới.

z7815601086539-6c0bc77b999ca2700778d8a23b7c8141.jpg
Luật sư Đặng Đình Thịnh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật tại TP HCM trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. Ảnh: H. Đương

“Đất nước chúng ta vừa hoàn thiện việc cơ cấu lại hệ thống hành chính và về cơ bản đã đi vào ổn định. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số vấn đề chưa phù hợp, còn bất cập. Tôi nghĩ rằng công tác Mặt trận cần phải nắm bắt và cần có tính phản biện, đưa ra các giải pháp thiết thực hơn, cụ thể hơn để đóng góp”, ông Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ, song trong quá trình đó sẽ xuất hiện những vấn đề chưa phù hợp cần được phản biện và điều chỉnh kịp thời.

Ông cũng nhấn mạnh cần có chính sách hỗ trợ để người cao tuổi có đời sống ấm no, hạnh phúc, được tạo điều kiện lao động, làm việc trong niềm vui. Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc kéo dài, bức xúc nhiều năm, Mặt trận cần tham gia sâu hơn.

“Tôi cho rằng chỉ có giải pháp hành chính thì giải quyết chưa xong. Mặt trận cần tham gia cùng các đoàn liên ngành của Trung ương và địa phương để nắm bắt từng vụ việc cụ thể, vừa giám sát vừa phản biện. Chúng ta cũng phải tạo sự đồng thuận cho người dân. Những trường hợp chính sách chưa phù hợp thì Mặt trận cần mạnh mẽ phản biện, kiến nghị để thay đổi”, ông Thịnh nêu ý kiến.

Đề cập đến việc mở rộng thành phần tham gia trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Thịnh cho rằng việc tăng thêm thành phần là phù hợp với tình hình mới sau quá trình thay đổi, sáp nhập địa phương, đồng thời góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

Sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney (Australia), tối 10/8 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia từ ngày 9-12/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Quản lý chặt chẽ, không để người dân ‘đua nhau’ mở rộng diện tích sầu riêng

Quản lý chặt chẽ, không để người dân ‘đua nhau’ mở rộng diện tích sầu riêng

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị ngành nông nghiệp phải rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích, không để xảy ra tình trạng người dân đua nhau mở rộng diện tích sầu riêng, đến một thời điểm dẫn đến dư thừa sản phẩm, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân.

Thông tin sai gây thiệt hại, không thể đính chính xong là xóa trách nhiệm bồi thường

Thông tin sai gây thiệt hại, không thể đính chính xong là xóa trách nhiệm bồi thường

(CLO) Nếu thông tin sai lệch do cơ quan nhà nước cung cấp đã gây thiệt hại thực tế, việc đính chính sau đó không thể mặc nhiên xóa bỏ trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai đề nghị Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải làm rõ nguyên tắc này, đồng thời bảo đảm cơ chế tài chính để người được bồi thường không phải chờ đợi vì “mắc kẹt” thủ tục ngân sách.

Tìm thấy 256 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tìm thấy 256 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 10/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực B, Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây từ ngày 23/6 đến nay lên 256 bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam – Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam – Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều tối 10/8 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam – Australia của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Đưa hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Australia từ "chuyển giao" sang "cùng nghiên cứu, cùng phát triển"

Đưa hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Australia từ "chuyển giao" sang "cùng nghiên cứu, cùng phát triển"

(CLO) Ngày 10/8, tại Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam - Australia, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Cỡ chữ bài viết: