Theo Bloomberg, sàn giao dịch tiền số Lemon Cash đang lên kế hoạch tăng phát hành thẻ tín dụng tiền số tại Argentina lên 3 triệu chiếc trong năm nay. Quốc gia Nam Mỹ này đang có mức lạm phát lên tới 50,7% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu do chính phủ nước này công bố.
Lemon Cash cung cấp thẻ Visa tiền số. Ảnh: Lemon Cash.
Tháng 11/2021, Lemon Cash lần đầu tiên ra mắt loại thẻ Visa này. Khi thanh toán, Lanin Pay - một công ty thanh toán có trụ sở tại El Salvador - sẽ quy đổi tiền số trong tài khoản của khách hàng thành đồng peso để thanh toán cho bên bán. Với mỗi giao dịch, chủ thẻ sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền 2% bằng Bitcoin.
Tính đến cuối năm ngoái, Lemon Cash đã phát hành được 100.000 thẻ. Dù thẻ này ban đầu chỉ là công cụ marketing, nó hiện lại đang được người dân Argentina sử dụng để kìm chế lạm phát đang tăng phi mã tại quốc gia này.
Theo dữ liệu do Bloomberg thu thập, Argentina là nước có tỷ lệ lạm phát cao thứ 4 thế giới, sau Venezuela, Lebanon và Zimbabwe. Các nhà kinh tế học được Ngân hàng Trung ương Argentina khảo sát cho thấy lạm phát năm nay sẽ lên 55%.
“Mỹ Latinh là địa điểm thích hợp để phát triển các loại dịch vụ này”, Franco Bianchi – Giám đốc marketing của Lemon Cash cho biết. Một số quốc gia tại đây “có nền kinh tế bất ổn và tiền tệ mất giá, khiến mọi người tìm đến tiền số làm phao cứu trợ”.
Lemon Cash cũng lên kế hoạch ra mắt thẻ này ở Brazil giữa tháng sau. Họ đang đàm phán với giới chức nước này để xin giấy phép hoạt động. Họ cũng dự kiến mở dịch vụ này tại Peru và Chile trong năm nay.
Lemon Cash không phải công ty duy nhất cung cấp thẻ tín dụng tiền số tại khu vực này. Ripio, hãng cung cấp ví tiền số hiện có hơn 3 triệu người dùng tại Argentina và Brazil, cũng tham gia vào cuộc đua này. Universal Exchange hiện cũng đang lên kế hoạch ra mắt dịch vụ tương tự tại Argentina vào năm nay.
“Chúng tôi sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới để bạn sử dụng token trong cuộc sống hàng ngày và hưởng nhiều lợi ích khi thanh toán”, Walter Carcamo – CEO Universal Exchange cho biết.
Hương Vũ (Theo Bloomberg)