Phiên tòa được mở tại Tòa án Tối cao Thái Lan. Trong số các bị cáo có ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo Đảng Nhân dân, đảng về nhì trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2.
Các bị cáo đều từng là thành viên của Đảng Tiến lên, lực lượng đã đề xuất sửa đổi luật khi quân của Thái Lan vào năm 2021. Đạo luật này bảo vệ nhà vua và các thành viên hoàng gia trước các hành vi bị coi là xúc phạm hoặc chỉ trích, với mức án tối đa lên tới 15 năm tù cho mỗi tội danh.
Tháng 4, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao, cáo buộc 44 chính trị gia đương nhiệm và cựu chính trị gia vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nếu bị kết tội, họ có thể bị cấm giữ chức vụ chính trị suốt đời và bị tước quyền bầu cử trong 10 năm.
Tại phiên xét xử ngày 30/6, công tố viên đã trình danh sách 17 nhân chứng, gồm các quan chức quốc hội và NACC. Nhân chứng đầu tiên dự kiến ra làm chứng vào ngày 25/8.
Không có nghị sĩ nào trong số các bị cáo có mặt tại phiên tòa. Hai phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 9 và tháng 10.
Năm 2024, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết giải thể Đảng Tiến lên, cho rằng cam kết cải cách luật liên quan đến chế độ quân chủ của đảng này tương đương với âm mưu lật đổ chế độ quân chủ lập hiến.
Sau đó, phần lớn thành viên của Đảng Tiến lên đã thành lập Đảng Nhân dân. Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2, 10 nghị sĩ hiện đang bị xét xử đã tái đắc cử dưới danh nghĩa đảng mới.
Phát biểu tại cuộc họp báo hồi tháng 4 sau khi Tòa án Tối cao thụ lý vụ án, ông Natthaphong khẳng định đề xuất cải cách "không bao giờ nhằm làm suy yếu hệ thống dân chủ dưới chế độ quân chủ".
Ông cho biết mục tiêu của nhóm không chỉ là sự nghiệp chính trị mà còn nhằm bảo đảm sự bình đẳng cho người dân. Đồng thời, ông tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ quyền của các nghị sĩ trong hệ thống nghị viện dân chủ và khẳng định nền dân chủ Thái Lan cần thực sự phục vụ người dân.