Lào Cai: Cần xử lý nghiêm sai phạm của homestay Bảo Khánh ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp

(NB&CL) Homestay Bảo Khánh với quy mô đến 50 phòng đã xây dựng trên một phần đất nông nghiệp tại xã Ngải Thầu (nay là thôn Cán Cấu, xã A Lù), Bát Xát, Lào Cai. Việc xây dựng diễn ra trong một thời gian dài, tuy nhiên đến nay các vi phạm của homestay Bảo Khánh vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Thời gian qua, tại thôn Cán Cấu, xã A Lù, huyện Bát Xát đã xuất hiện công trình homestay Bảo Khánh có tổng diện tích xây dựng hàng nghìn mét vuông, với quy mô lên đến 50 phòng. Việc xây dựng được diễn ra trong một thời gian dài, hiện nay homestay này đã đi vào hoạt động đón khách đến ăn nghỉ.

Đáng chú ý, đây là công trình được xây dựng một phần trên đất nông nghiệp, một phần là đất ở của người dân đã được hỗ trợ di dời đi nơi khác do cơ quan chức năng xác định đây là “vùng thiên tai nguy hiểm”.

lao cai can xu ly nghiem sai pham cua homestay bao khanh ngang nhien xay dung tren dat nong nghiep hinh 1

Homestay Bảo Khánh được xây dựng với diện tích lên đến gần 2000m2.

Homestay "mọc" lên tại khu vực đã di dời người dân

Theo tài liệu Phóng viên (PV) được cung cấp, thời điểm năm 2018 trên phần đất của một số hộ dân xã Ngải Thầu (nay là xã A Lù, huyện Bát Xát) đã xuất hiện một số vết nứt, các cơ quan chức năng của huyện Bát Xát xác định đây là khu vực có nền địa chất yếu, dễ trượt lở khi có mưa to.

Ngày 20/6/2018, UBND xã Ngải Thầu đã có báo cáo về việc trên địa bàn có 3 vị trí, tại 2 thôn (Cán Cấu và Ngài Thầu Hạ) có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến một số hộ dân và điểm trường mầm non. Tiếp đến tháng 11/2018, UBND xã Ngải Thầu tiếp tục có báo cáo với Thường trực UBND huyện Bát Xát về việc này, đồng thời đề nghị cho di chuyển 4 hộ dân đến nơi ở khác để đảm bảo an toàn.

Ngày 12/3/2019, căn cứ báo cáo của UBND xã Ngải Thầu cũng như phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát lúc đó là ông Hoàng Đăng Khoa đã ký các quyết định về việc bố trí, ổn định dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Theo các quyết định trên, 4 hộ dân sẽ được bố trí, ổn định dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra thiên tại thôn Cán Cấu, xã Ngải Thầu (nay là thôn Cán Cấu, xã A Lù), Bát Xát, Lào Cai.

Được biết, các hộ dân khi thực hiện việc di chuyển ra khỏi khu vực trên không được bố trí đất tái định cư, mà chỉ được hỗ trợ mức kinh phí là 20.000.000 VNĐ.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sau khi các cơ quan chức năng thực hiện xong việc di dời người dân ra khỏi khu vực trên thì tại đây đã xuất hiện một homestay rộng đến vài nghìn mét vuông, với quy mô lên đến 50 phòng với tên gọi Bảo Khánh Village. Homestay này được xây dựng trên một phần là nền móng công trình của các hộ dân đã được di dời, một phần là diện tích đất nông nghiệp.

lao cai can xu ly nghiem sai pham cua homestay bao khanh ngang nhien xay dung tren dat nong nghiep hinh 2

Homestay Bảo Khánh được xây dựng sau khi các hộ dân đã di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Cơ quan chức năng của huyện Bát Xát thiếu quyết liệt xử lý vi phạm?

Một công trình với quy mô lớn, với diện tích lên đến vài nghìn mét vuông được xây dựng trong một thời gian dài, mặc dù đã lập nhiều văn bản khẳng định sai phạm của homestay Bảo Khánh nhưng đến nay các cơ quan chức năng của huyện Bát Xát vẫn chưa xử lý dứt điểm vi phạm của công trình trên.

Cụ thể từ năm 2021 đến nay, các cơ quan chức năng đã có nhiều lần kiểm tra và lập biên bản về việc xây dựng công trình homestay Bảo Khánh. Các văn bản của cơ quan chức năng ghi nhận, tại khu Lùng Thàng, thôn Cán Cấu, xã A Lù đã xuất hiện tình trạng xây dựng trên phần đất đã di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Qua các biên bản của cơ quan chức năng có thể dễ dàng ghi nhận sự gia tăng về quy mô cũng như diện tích xây dựng của công trình theo thời gian.

Theo văn bản gần nhất PV có được, ngày 10/11/2023 các cơ quan chức năng của huyện Bát Xát đã lập biên bản kiểm tra “các công trình xây dựng nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã A Lù”. Theo biên bản trên, các cơ quan chức năng xác định ông Lê Bảo Khánh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Bảo Khánh (địa chỉ phường Duyên Hải, TP. Lào Cai) là chủ đầu tư xây dựng homestay Bảo Khánh.

Theo đó, homestay Bảo Khánh được xây dựng từ 12 công trình, là các vị trí thuộc nền móng nhà cũ của các hộ dân đã được di dời và đất nông nghiệp, tổng diện tích xây dựng của 12 công trình trên lên đến khoảng gần 2000m2.

Ngày 8/1/2024 trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Bình – Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết: “Hiện nay huyện đang thực hiện các thủ tục để xử lý theo quy định”.

Ngày 16/1/2024, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Hiệp – Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bát Xát. Ông Hiệp cho biết, homestay Bảo Khánh được hình thành từ 12 công trình, gồm: 5 công trình trên nền nhà cũ của người dân, 7 công trình xây dựng mới. Theo ông Hiệp, các công trình được xây dựng một phần trên nền đất của người dân đã được di dời khỏi nguy cơ sạt lở, phần còn lại là trên đất nông nghiệp.

Ông Hiệp cho biết thêm, sau khi các hộ dân thực hiện việc di dời, ông Lê Bảo Khánh đã tiến hành mua lại phần đất của các hộ dân và thực hiện việc xây dựng, việc xây dựng diễn ra trong một thời gian dài, hiện nay huyện đã giao cho xã hoàn thiện các biên bản và chuyển về huyện để xử lý các vi phạm của homestay Bảo Khánh.

Tại buổi làm việc, ông Hiệp cũng cung cấp cho PV một loạt các văn bản kiểm tra, chỉ đạo xử lý vi phạm của công trình trên, trong đó có thông báo số 76 của Văn phòng HĐND & UBND huyện Bát Xát về kết luận của ông Nguyễn Quang Bình – Chủ tịch UBND huyện về “báo cáo kết quả xử lý, giải quyết và phương án giải quyết dứt điểm đối với công trình xây dựng của ông Lê Bảo Khánh tại thôn Cán Cấu, xã A Lù…”.

lao cai can xu ly nghiem sai pham cua homestay bao khanh ngang nhien xay dung tren dat nong nghiep hinh 3

Nhiều biên bản đã được các cơ quan chức năng lập qua nhiều năm xác định vi phạm của homestay Bảo Khánh, tuy nhiên đến nay vi phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Văn bản nêu trên cho biết, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát đã giao UBND xã A Lù và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng họp bàn thống nhất phương án giải quyết dứt điểm các công trình vi phạm của ông Lê Bảo Khánh, thời gian thực hiện xử lý xong trước 5/2022. Tuy nhiên đến nay các công trình không được xử lý mà chủ đầu tư đã hoàn thiện và đi vào hoạt động đón khách đến lưu trú.

Mới đây nhất, ngày 16/2/2024, PV đã có trao đổi với ông Hiệp – Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bát Xát về tiến độ xử lý vi phạm của homestay Bảo Khánh, ông Hiệp cho biết: Huyện vẫn đang chỉ đạo xã để thực hiện hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Báo Nhà báo & Công luận kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm của homestay Bảo Khánh nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, tạo niềm tin về sự công bằng trong xử lý các công trình vi phạm. Đồng thời xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân, tổ chức (nếu có) trong vụ việc này.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

 Việt Cường – Đức Toàn

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: