"Loạn" phòng khám tư không phép

(NB&CL)Khám chữa bệnh là một ngành đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người nên đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ, không thể buông lỏng. Thế nhưng, tại huyện Chương Mỹ, mạng lưới y, dược tư nhân không phép mọc lên “như nấm” tồn tại một thời gian dài nhưng không được chính quyền địa phương xử lý.

Sức khỏe, tính mạng của người bệnh đang bị đe dọa?

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay trên địa bàn huyện Chương Mỹ có trên 50 phòng khám. Những phòng khám này chủ yếu là của các bác sỹ đang công tác tại các bệnh viện góp vốn dựng lên. Tuy nhiên, số phòng khám có phép được tính trên đầu ngón tay; số còn lại chưa được các cơ quan có thầm quyền cấp phép bởi không đảm bảo những điều kiện thiết yếu cho việc khám, chữa bệnh. Thậm chí, có phòng khám chỉ với diện tích vỏn vẹn khoảng 20m2 nhưng vừa là nơi khám chữa răng, vừa là… nơi sinh hoạt, trong khi theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế thì mỗi phòng khám phải hội tụ đủ những tiêu chí như: được phân thành 3 khu vực riêng biệt (gồm phòng chờ, khu khám bệnh và khu vực làm các thủ tục nha khoa) để tránh “lây nhiễm chéo”; các phòng khám phải có các thiết bị chuyên dùng và đặc biệt, phải có bác sỹ có chứng chỉ hành nghề…

Nguy cơ truyền nhiễm, biến chứng nặng có thể dẫn đến tử vong từ những phòng khám “nhếch nhác” như thế này là điều có thể nhìn thấy. Vậy, ai là chủ nhân của phòng khám tọa lạc tại Lam Điền? Câu trả lời xin dành cho ông Trưởng phòng Y tế huyện Chương Mỹ.

Nguy cơ truyền nhiễm, biến chứng nặng có thể dẫn đến tử vong từ những phòng khám “nhếch nhác” như thế này là điều có thể nhìn thấy. Vậy, ai là chủ nhân của phòng khám tọa lạc tại Lam Điền? Câu trả lời xin dành cho ông Trưởng phòng Y tế huyện Chương Mỹ.

Thực tế, các phòng khám ở huyện Chương Mỹ đa phần sử dụng thủ đoạn “treo đầu dê, bán thịt chó”. Các bác sỹ chính thì nhiều khi không thấy, hầu hết chỉ là những nhân viên không đủ trình độ về bằng cấp, năng lực hoạt động tại đây, mà pháp luật thì đòi hỏi rất khắt khe: Để  được hoạt động, một phòng khám tư nhân phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh, Sở Y tế cấp phép hành nghề. Đến khi đi vào hoạt động, phòng khám phải chịu sự quản lý của Sở Y tế và chính quyền địa phương nơi phòng khám đặt trụ sở. Nếu phòng khám có bác sỹ nước ngoài, bác sỹ còn phải qua sự quản lý của cả 3 đơn vị: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quy trình chặt chẽ là thế nhưng hiện nay vẫn có những phòng khám ngang nhiên hoạt động dù không đủ giấy phép; không ít trường hợp chỉ bị phát giác khi có phản ánh của bệnh nhân.

Từ việc buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng, thời gian qua, đã xảy ra không ít phòng khám chưa được cấp phép gây chết người. Đối với phòng khám không phép nhưng vẫn hoạt động, trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương.

Trưởng phòng y tế cố tình gây khó cho phóng viên

Để tiếp cận hồ sơ của các phòng khám nói trên, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng phòng Y tế huyện Chương Mỹ và được vị Trưởng phòng hẹn vào 14h ngày 21/10. Tuy nhiên, đến ngày theo lịch đã hẹn thì vị này lại hẹn vào 14h ngày 22/10. Khi phóng viên đến làm việc theo lịch đã hẹn thì ông Hà đã cố tình gây khó cho phóng viên, nói rằng “chỉ làm việc khi có giấy giới thiệu, không làm việc với thẻ nhà báo”.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ để làm sáng tỏ những vấn đề nói trên. Đáng tiếc, kết quả mà chúng tôi nhận được vẫn là sự “im lặng”.

Một đặc điểm dễ nhận thấy là những phòng khám không phép đều có những biển bảng lớn nhưng trên biển bảng đó đều không ghi số giấy phép hoạt động theo quy định của Bộ Y tế.

Một đặc điểm dễ nhận thấy là những phòng khám không phép đều có những biển bảng lớn nhưng trên biển bảng đó đều không ghi số giấy phép hoạt động theo quy định của Bộ Y tế.

Việc tiếp cận hồ sơ hơn 33 phòng khám (có danh sách kèm theo) càng trở nên khó khăn. Vì vậy, bắt buộc phóng viên phải gửi toàn bộ nội dung thông tin liên quan đến hàng loạt phòng khám không phép đến ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Sở y tế Hà Nội kiểm tra toàn bộ phòng khám tại huyện Chương Mỹ đồng thời chỉ đạo: nếu có sai phạm thì cương quyết đóng cửa không cho hoạt động. Kết quả, chiều ngày 25/10, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội đã xuống địa bàn huyện Chương Mỹ kiểm tra, lập biên bản và quyết định đóng cửa một số phòng khám hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Dư luận đặt vấn đề: vậy trách nhiệm của người đứng đầu Phòng y tế và UBND huyện Chương Mỹ ở đâu khi buông lỏng quản lý, để cho các phòng khám không phép ngang nhiên hoạt động rầm rộ mà vẫn không bị xử lý?

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục phản ánh sự việc này trong bài báo tiếp theo, giải đáp câu hỏi: vì sao các phòng khám không phép ở huyện Chương Mỹ có thể ngang nhiên hoạt động mà không bị chính quyền sở tại xử lý?              

Đắc Nguyên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: