Một số nước châu Âu nới lỏng phòng dịch trước Giáng sinh

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 11/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu trên 269.815.000 ca, trong đó có 5.315.851 người tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 602.617 trường hợp mắc COVID-19 và 7.035 ca tử vong.

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 239 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 21 triệu ca và trên 88.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 10/12, thế giới có 119 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 95 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

mot so nuoc chau au noi long phong dich truoc giang sinh hinh 1

Người dân Slovakia ngồi uống cà phê và trò chuyện tại một cửa hàng ở Bratislava. Ảnh: AFP

Bất chấp biến thể Omicron vẫn tiếp tục lây lan tại nhiều nước trên thế giới, một số nước tại châu Âu vẫn nới lỏng các biện pháp chống dịch trước lễ Giáng sinh.

Ngày 10/12, Chính phủ Slovakia đã cho phép các cửa hàng, khu trượt tuyết và nhà thờ mở cửa tiếp đón người dân đã tiêm vaccine hoặc đã bình phục sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Phát biểu trước báo giới sau khi công bố quyết định trên, Bộ trưởng Y tế Slovakia Vladimir Lengvarsky cho biết tình hình dịch COVID-19 vẫn rất nghiêm trọng nhưng đã “nằm trong tầm kiểm soát”. Ông Lengvarsky cho biết việc việc cho phép các cửa hàng mở cửa là bước đi tương đối rủi ro từ quan điểm dịch tễ học, nhưng sẽ giúp xoa dịu tâm lý của công chúng trong bối cảnh lễ Giáng sinh đang đến gần.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Slovakia, Lubica Janikova cho biết chính phủ sẽ thảo luận tình hình các bệnh viện trong tuần tới và có thể điều chỉnh các biện pháp chống dịch sau đó.

Quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế được đưa ra sau khi dư luận chỉ trích chính sách của chính phủ khiến họ không thể đi mua sắm Giáng sinh hoặc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm.

Slovakia đã áp dụng lệnh phong tỏa một phần vào cuối tháng 11, khi ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày là 1.099 ca/100.000 dân. Hiện Slovakia đang là quốc gia có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới. Đây cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong Liên minh châu Âu (EU), với chưa đến 50% dân số được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, các khu chợ Giáng sinh truyền thống tại quảng trường thủ đô Budapest của Hungary đã chính thức mở cửa đón khách. Trong bối cảnh quốc gia Trung Âu này đang phải nỗ lực ứng phó với làn sóng dịch bệnh mới, địa điểm này chỉ dành những người đã tiêm phòng COVID-19, song vẫn thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

mot so nuoc chau au noi long phong dich truoc giang sinh hinh 2

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Budapest, Hungary. Ảnh: AFP

Cách đây 1 năm, không có bất kỳ khu chợ ngoài trời nào được phép hoạt động tại Budapest, do Hungary áp lệnh phong tỏa toàn quốc và chưa có vaccine ngừa COVID-19. Chính vì thế, cư dân địa phương đã vô cùng hào hứng khi các khu chợ đón khách trở lại.

Khu chợ Giáng sinh này thường bày bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, món ăn truyền thống, thậm chí còn có một sân trượt băng nhỏ dưới cây thông Noel. Trước khi vào chợ, du khách phải xếp hàng đưa giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc miễn dịch ở các chốt kiểm soát.

Hiện Hungary mới chỉ bắt buộc đeo khẩu trang ở các khu vực có không gian kín. Rất ít người chịu đeo khẩu trang tại khu chợ ngoài trời, bởi họ thích cảm giác được thưởng thức chén trà hay nhâm nhi ly rượu khi đi dạo tận hưởng không khí lễ hội.

Các du khách quyết định đổ về Budapest, khi một số quốc gia Trung Âu khác phải đóng cửa chợ Giáng sinh nhằm kiểm soát dịch và tăng tốc tiêm phòng COVID-19. Tại các nước láng giềng, các sự kiện họp chợ tại thủ đô Prague của Séc đã bị hủy, trong khi các khu chợ của thủ đô Vienna (Áo) sẽ chỉ mở vào ngày 13/12 sau 2 tuần áp lệnh phong tỏa.

T.Toàn

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: