Một vụ việc người dân liên tục kêu oan tại Thái Bình: Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị làm rõ!

(NB&CL) Vụ việc xảy ra tại xã Đông La, huyện Đông Hưng, Thái Bình tưởng chừng đã khép lại sau 2 phiên toà phân xử và kết luận của cơ quan điều tra nhưng 9 năm qua người dân vẫn tiếp tục kêu oan.

Mới đây, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội đã chính thức “vào cuộc” đề nghị các cơ quan xem xét, xử lý đơn thư theo thẩm quyền.

Bị bắt giữ trái pháp luật, ép ký bán nhà?

Đơn thư gửi Báo Nhà báo & Công luận, ông Mai Tất Sáng - trú tại thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc bắt đầu từ năm 2013, khi vợ ông là Vũ Thị Lan Hương có vay nợ của vợ chồng ông Bùi Thọ Minh và bà Bùi Thị Dương số tiền là 390 triệu đồng để làm ăn.

Do việc làm ăn không thuận lợi, chị Hương không thanh toán được số nợ đúng hạn nên đã bỏ nhà đi vào Nam sinh sống.

Sau khoảng 1 tuần vợ bỏ nhà đi, con gái còn nhỏ liên tục kêu nhớ mẹ nên ông Sáng khăn áo cùng con nhỏ vào Bình Phước tìm vợ và thuê nhà trọ tại thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để kiếm sống cũng như có tiền đi tìm kiếm.

Bất ngờ, đến trưa ngày 26/6/2013, khi ông Sáng cùng con gái đang chuẩn bị ăn cơm thì bà Dương cùng vợ chồng ông Trương Văn Triệu, Phạm Thị Việt Nga (trú tại Hà Nội) và một nhóm người xăm trổ khác xông vào đạp cửa, chửi bới, đe dọa và đòi nợ bố con ông.

Trong đơn thư ông Sáng cũng cho biết, khoảng 17h cùng ngày, bà Dương gọi thêm gần 20 người khác đến nhà trọ của ông tiếp tục đe đọa và đưa hai bố con ông lên xe ô tô sang một ngôi nhà do những người này bố trí tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập để giam giữ.

Đồng thời, các đối tượng ép buộc vợ chồng ông phải bán ngôi nhà tại Đông Hưng, Thái Bình để xóa khoản nợ mà vợ ông đã vay…

Trao đổi với phóng viên, ông Sáng cho biết: Trước sự đe dọa sẽ xâm phạm tính mạng của con gái, vợ chồng ông phải làm theo những mệnh lệnh của bà Dương. 23h ngày 13/7/2013, bà Dương cùng vợ chồng bà Nga, Việt đưa ba người gia đình ông ra sân bay Tân Sơn Nhất để cùng về Thái Bình. Khi tới Thái Bình, nhóm người trên lại tiếp tục đưa gia đình ông vào một khách sạn gần chân cầu Bo ở thành phố Thái Bình để ở lại.

mot vu viec nguoi dan lien tuc keu oan tai thai binh uy ban quoc phong va an ninh de nghi lam ro hinh 1

Ông Mai Tất Thắng trình bày sự việc.

Đến chiều ngày 14/7/2013, nhóm người trên đưa ba người nhà ông ra Văn phòng công chứng Đông Hưng tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để làm thủ tục ký mua bán chuyển nhượng ngôi nhà là chỗ ở duy nhất của ông cùng con gái.

Cũng theo ông Sáng, “từ sau khi bị bắt ép phải sang nhượng đất, nhà ở, tôi đã gửi đơn đi nhiều cấp chính quyền từ thôn, xóm đến các cấp Trung ương. UBND huyện Đông Hưng và UBND xã Đông La đã nhiều lần tiếp nhận đơn để giải quyết nhưng đều đứng về phía ông bà Dương, Minh, yêu cầu tôi sang nhượng nhà và rút đơn khởi kiện. Mặc dù tôi yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hưng, UBND huyện Đông Hưng không sang nhượng nhà ở của tôi nhưng ngày 20/01/2014, UBND huyện Đông Hưng vẫn cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BL 463233 sang số CH00416 cho ông Minh, bà Dương’’ – ông Sáng bức xúc cho biết.

Vụ việc kêu oan tiếp tục được giải quyết bởi cơ quan tòa án, tuy nhiên qua cả 2 cấp tòa sơ thẩm – TAND huyện Đông Hưng và phúc thẩm tại TAND tỉnh Thái Bình đều ra quyết định, buộc vợ chồng anh Sáng phải trả lại cho vợ chồng ông Minh, bà Dương diện tích 131m2 và 130m2 nhà xây lợp tôn và công trình phụ khép kín tại thửa đất 47, đã được UBND huyện Đông Hưng cấp GCNQSDĐ mang tên ông Minh, bà Dương.

Không khởi tố vụ án vì không có sự việc phạm tội

Ở diễn biến khác, ngày 15/7/2022 vừa qua, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã có văn bản trả lời đơn tố giác của ông Mai Tất Sáng cho biết: “Ngày 28/2/2022 Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bù Gia Mập nhận được Phiếu chuyển đơn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước, kèm theo đơn tố giác của ông Mai Tất Sáng và bà Vũ Thị Lan Hương tố ông Bùi Thọ Minh (Nghị) và bà Bùi Thị Dương, thôn Phấn Dũng, xã Đông Sơn, Đông Hưng Thái Bình; ông Trương Văn Triệu, bà Phạm Thị Việt Nga trú tại Hà Nội có hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và cướp tài sản của gia đình ông Sáng vào ngày 26/6/2013 đến ngày 10/7/2013, tại thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước.

Vụ việc sau đó đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập điều tra, xác minh nhưng đã kết luận vụ việc không có sự việc phạm tội xảy ra, ông Sáng cho rằng kết luận như vậy là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Trong đơn ông Sáng còn cung cấp nhiều nhân chứng chứng kiến sự việc…

mot vu viec nguoi dan lien tuc keu oan tai thai binh uy ban quoc phong va an ninh de nghi lam ro hinh 2

Tiếp tục quá trình điều tra cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập xác định việc bà Bùi Thị Dương, ông Trương Văn Triệu và bà Phạm Thị Việt Nga cùng một số người khác đến nhà ông để đòi nợ bà Hương là có thật. Tuy nhiên, quá trình đòi nợ thì bà Dương cùng một số người không có hành vi đánh đập, đe doạ, bắt giữ hoặc giam ông, bà và con gái ông – bà như trong đơn ông đã trình bày.

Cũng theo Công an huyện Bù Gia Mập, khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập làm việc với những nhân chứng mà ông Sáng cung cấp trong đơn tố giác họ đều khai nhận họ không chứng kiến vụ việc, một số người như các ông Nguyễn Xuân Quyết, Bùi Phước Thông, Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Viết Hùng, Phạm Văn Đàm chỉ chứng kiến việc một số người đến nhà ông Sáng đòi nợ, lúc đòi nợ không ai đe doạ hay bắt ông Sáng và con gái ông Sáng lên xe ô tô để chở đi chỗ khác, một số người khai nhận còn thấy ông Sáng chở con gái bằng xe môtô của ông Sáng đi theo xe ô tô của những người đến đòi nợ, đi đâu thì họ không rõ…

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được xác định không có hành vi đánh đập, đe dọa, bắt giữ hoặc giam ông, con gái và vợ ông của bà Dương cùng một số người khác như trong đơn ông đã trình bày. Do đó, xác định không có sự việc phạm tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”. Bởi vậy, ngày 29/6/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên” – văn bản cho biết.

Không đồng ý với kết quả giải quyết vụ việc, ngày 11/8/2022 ông Mai Tất Sáng tiếp tục có đơn thư kêu cứu, tố cáo ông Lý văn Hoàn - Điều tra viên và ông Nguyễn Văn Tuyến - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập có hành vi vi phạm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong quá trình điều tra xác minh vụ việc bắt, giữ người trái pháp luật nêu trên, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ, bỏ lọt tội phạm. Bởi theo anh Sáng, thời điểm anh cùng con gái bị nhóm đối tượng bắt ép lên xe ô tô 7 chỗ mang nhãn hiệu Inova màu xám và bị chở đến nhà ông bà Nga, Vĩ tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập có rất nhiều người chứng kiến và họ sẵn sàng làm chứng.

Trong những người chứng kiến đó có cả cán bộ công an xã Phú Nghĩa, thế nhưng, trong bản kết luận điều tra của Công an huyện Bù Gia Mập kết luận rằng anh tự đi xe máy tới nhà bà Nga Vĩ là kết luận trái hoàn toàn thực tế.

Trước sự việc trên, ngày 19/8/2022, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội đã có văn bản chuyển đơn kèm một số tài liệu đến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước để chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, xử lý đơn, thư theo thẩm quyền và thông báo kết quả đến Ủy ban Quốc phòng và An ninh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, có văn bản gửi Cục trưởng Cục THA dân sự tỉnh Thái Bình; Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đông Hưng đề nghị chưa xem xét cưỡng chế thi hành án dân sự đối với căn nhà gia đình ông Mai Tất Sáng đang sinh sống, chờ kết quả giải quyết của Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh Bình Phước, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại không đáng có của công dân.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Thành Vinh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: