MSCI loại 10 chứng khoán Trung Quốc sau danh sách đen của Mỹ

Thứ tư, 16/12/2020 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) MSCI, một công ty biên dịch chỉ số đầu tư lớn của Mỹ, cho biết hôm thứ Ba (15/12) rằng họ sẽ xóa các chứng khoán Trung Quốc mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa vào danh sách đen vì nghi ngờ có quan hệ với quân đội Trung Quốc.

Một số công ty chứng khoán bắt đầu xóa các chứng khoán Trung Quốc của các công ty nằm trong danh sách đen của chính phủ Mỹ - Ảnh: AP

Một số công ty chứng khoán bắt đầu xóa các chứng khoán Trung Quốc của các công ty nằm trong danh sách đen của chính phủ Mỹ - Ảnh: AP

Các chứng khoán bị xóa là cổ phiếu được niêm yết tại Hồng Kông và Thượng Hải bởi Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), China Communications Construction Co, China Spacesat, China Railway Construction, CRRC Corp, Hangzhou Hikvision và Dawning Information Industry.

Chứng khoán sẽ bị xóa khỏi MSCI Global Investable Market Index (GIMI), các chỉ số phi vốn hóa thị trường có liên quan và loại khỏi các chỉ số chứng khoán tùy chỉnh có liên quan kể từ khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 5 tháng 1 năm 2021.

Quyết định của MSCI được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh vào ngày 12 tháng 11, cấm người Mỹ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc được cho là có liên hệ với Quân đội Giải phóng Nhân dân. Danh sách này hiện đã tăng lên 35 công ty.

”Trung Quốc đang ngày càng khai thác nguồn vốn của Hoa Kỳ để cung cấp tài nguyên và cho phép phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các bộ máy an ninh khác, điều này tiếp tục cho phép Trung Hoa đe dọa trực tiếp đến nội bộ Hoa Kỳ và các lực lượng Hoa Kỳ ở nước ngoài”, ông Trump nói trong lệnh hành pháp.

Sắc lệnh mới này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1, chín ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và các nhà đầu tư Mỹ nắm giữ cổ phiếu sẽ được gia hạn cho đến ngày 11 tháng 11 năm 2021 để bán chúng.

Thị trường tài chính đã bị lôi kéo vào nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm tách nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc, sau những xung đột trên mặt trận thương mại và công nghệ.

MSCI đã tìm kiếm phản hồi từ hơn 100 người tham gia thị trường về việc liệu các thay đổi đối với chỉ số chứng khoán có cần thiết hay không. Những người được hỏi cho biết, lệnh hành pháp của Trump "có thể có tác động đáng kể đến quá trình đầu tư của các nhà đầu tư toàn cầu", theo một tuyên bố của MSCI vào thứ Ba (15/12).

“Lệnh cấm sẽ thách thức hiệu quả khả năng đầu tư của các chứng khoán bị ảnh hưởng”, những người tham gia kết luận.

Ngày 4/12, Sở giao dịch chứng khoán London lần đầu tiên công bố về kế hoạch cắt giảm tám cổ phiếu Trung Quốc, bao gồm Hangzhou Hikvision và Cơ khí hóa học quốc gia Trung Quốc khỏi hai trong số các chỉ số chính của họ bắt đầu từ ngày 21/12.

Các chỉ số S&P Dow Jones và Nasdaq cũng thông báo loại bỏ một số công ty Trung Quốc trong những ngày tiếp theo.

MSCI là nhà cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu lớn đầu tiên xác nhận nhóm cổ phiếu A của Trung Quốc vào năm 2018. Năm ngoái, cổ phiếu của các công ty Trung Quốc đạt tỷ trọng quốc gia cao nhất trong tiêu chuẩn thị trường mới nổi.

Kể từ đó, FTSE Russell đã từng bước đưa cổ phiếu và trái phiếu của Trung Quốc vào thị trường. Chỉ số Bloomberg Barclays và JPMorgan đều công bố thêm trái phiếu Trung Quốc vào chỉ số của họ.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h