Các công tố viên liên bang Mỹ ngày 9/7 công bố bản cáo trạng mới, bổ sung nghi phạm thứ tám là Chandler D. Scaggs, 21 tuổi, bang Tây Virginia, bị cáo buộc giữ vai trò một trong những tay bắn tỉa trong kế hoạch tấn công sự kiện UFC diễn ra trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng hôm 14/6.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nhóm nghi phạm dự định sử dụng máy bay không người lái để tạo hỗn loạn, sau đó khai hỏa vào những người tham dự khi họ bỏ chạy. Nhà chức trách đã bắt giữ năm nghi phạm ngay trong cuối tuần xảy ra vụ việc và tiếp tục bắt thêm các đối tượng khác trong những ngày sau đó.
Các công tố viên cho biết Scaggs ban đầu dự định cùng Tycen Proper, 19 tuổi, đến từ bang Ohio, di chuyển tới Washington để tham gia vụ tấn công. Sau khi Proper bị lực lượng liên bang bắt giữ, Scaggs được cho là đã tìm cách đến thủ đô bằng kế hoạch khác và vẫn quyết tâm thực hiện âm mưu.
Scaggs hiện đã bị bắt tại Tây Virginia. Luật sư của nghi phạm cho biết đang trong quá trình xem xét các tài liệu chứng cứ và từ chối bình luận thêm do tính chất nghiêm trọng của vụ án.
Bản cáo trạng do bồi thẩm đoàn liên bang tại Columbus, bang Ohio, ban hành đã thay thế các cáo buộc trước đó, truy tố cả tám bị cáo với hai tội danh gồm âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố và âm mưu sát hại người trên lãnh thổ liên bang, trong đó có quan chức chính phủ.
Luật sư của Tycen Proper cho biết thân chủ sẽ phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố không nhận tội. Ông cũng đề nghị công chúng giữ thái độ khách quan, nhấn mạnh Proper mới 19 tuổi và là người trẻ nhất trong số các bị cáo.
Theo hồ sơ tòa án, nhóm nghi phạm được cho là nhắm đến các "mục tiêu quan trọng", bao gồm Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance, doanh nhân Elon Musk và Thủ tướng Israel. Các công tố viên cáo buộc nhóm này đã xây dựng một hệ thống tổ chức có phân cấp, trong đó những thành viên "cấp một" sẵn sàng chấp nhận rủi ro, vi phạm pháp luật và lẩn trốn sau khi gây án.
Ngoài Scaggs và Proper, sáu bị cáo còn lại gồm Abraham Alvarez, Daniel K. Eskridge, William L.S. Falkner, Jordan W. Rincker, Bryan O. Roa và Michael Thomas.
Nếu bị kết tội, cả tám bị cáo đều có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân.
Giới chức cho biết cuộc điều tra được thúc đẩy sau khi mẹ của Tycen Proper trình báo với cảnh sát vì lo ngại con trai tích trữ vũ khí và có những cuộc trao đổi đáng ngờ với một số cá nhân trên mạng. Thông tin này đã giúp cơ quan chức năng mở rộng điều tra và triệt phá âm mưu trước khi kế hoạch được thực hiện.