Năm 2024 chứng kiến lĩnh vực ghép tạng Việt Nam với nhiều phát triển đột phá

Nói về ca ghép tạng thành công trong năm 2024 phải kể đến ca ghép phổi diễn ra vào ngày 9/2/2024 (tức 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn).

Bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép hai lá phổi từ người hiến tặng bị chết não, cứu sống một nữ bệnh nhân trẻ. Ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ, với sự tham gia của khoảng 80 nhân viên y tế và sự phối hợp của nhiều đơn vị chức năng.

nam 2024 chung kien linh vuc ghep tang viet nam voi nhieu phat trien dot pha hinh 1

Năm 2024 chứng kiến nhiều ca ghép tạng thể hiện tay nghề rất cao của các bác sĩ Việt Nam (ảnh nguồn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108).

Cùng song hành với ca phẫu  thuật này, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đã thực hiện thành công ca lấy-ghép đa tạng từ người hiến chết não.

Trong ca phẫu thuật này, bệnh viện đã lấy và ghép 8 mô tạng, bao gồm tim, gan, thận, thận-tụy, 2 tay và 2 giác mạc.

Đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện ghép tim và ghép tụy-thận. Ca phẫu thuật có sự tham gia của hơn 150 nhân viên y tế, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao.

Nhắc đến thành tựu ghép tạng trong năm 2024, nếu thiếu sót khi không nhắc đến Bệnh viện Trung ương Huế. Trong năm qua bệnh viện này đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực ghép tạng, đặc biệt là các ca ghép tủy đồng loại và ghép tạng xuyên Việt.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2024, bệnh viện thực hiện thành công 3 ca ghép tạng từ người hiến chết não tại Quảng Ninh, bao gồm ghép tim, ghép gan và ghép thận.

Đáng chú ý, gan được chia cho một bệnh nhân ở Hà Nội và một bệnh nhi ở Huế, đánh dấu lần đầu tiên triển khai ghép gan trên bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Là trung tâm ghép tạng lớn nhất cả nước, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong năm 2024 tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu.

Đơn cử, ngày 3-4/1/2024, trong vòng 24 giờ, bệnh viện đã thực hiện thành công hai ca lấy đa mô, tạng từ người cho chết não, mang lại sự sống cho tám bệnh nhân. Thành công này được Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen ngợi, đánh dấu khởi đầu ý nghĩa cho năm 2024.

Cuối tháng 8/2024, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt đầu tiên. Sự hợp tác này đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực ghép tạng, mở ra thêm địa chỉ uy tín cho người dân trong việc điều trị các bệnh lý về tim mạch.

Ngày 1/10/2024, bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép đồng thời tim và gan cho một bệnh nhân, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên một ca ghép đồng thời hai tạng được thực hiện tại Việt Nam, đưa Trung tâm Ghép tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào danh sách các trung tâm hiếm hoi trên thế giới có khả năng thực hiện kỹ thuật phức tạp này.

Tháng 11/2024, bệnh viện thực hiện thành công ca ghép khí quản từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhân N.V.N. (25 tuổi) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là ca bệnh hiếm gặp và lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện thành công tại Việt Nam.

Cũng trong năm 2024, lần đầu chứng kiến ghép tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, ngày 16/10/2024, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một bệnh nhân nam 36 tuổi trong tình trạng hôn mê sâu do chảy máu dưới nhện lan tỏa trong não.

Sau khi được chẩn đoán chết não, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tạng. Các cơ quan được hiến bao gồm: Tim: Được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Gan được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để ghép cho một bệnh nhân suy gan. Hai thận được ghép tại Bệnh viện Bạch Mai cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Có thể thấy, lĩnh vực ghép tạng của Việt Nam trong năm 2024 đã ghi dấu những kỷ lục mới cho thấy tay nghề của các bác sĩ Việt Nam đã phát triển lên tầm cao mới. Những ca ghép tạng cùng lúc hai lá phổi, ghép cùng lúc tim gan…các bệnh nhân sống khỏe mạnh sau phẫu thuật là những bằng chứng cho thấy sự phát triển của y học nước nhà.

Những thành tựu trên không chỉ là biểu tượng của sự tiến bộ về mặt kỹ thuật mà còn phản ánh tinh thần nhân văn sâu sắc. Cũng trong năm qua, các bệnh viện đã tích cực vận động hiến tặng mô, tạng và xây dựng mạng lưới hợp tác chặt chẽ, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa nhân đạo của việc hiến tặng tạng.

Lĩnh vực ghép tạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, với sự hỗ trợ từ chính sách y tế, đội ngũ y bác sĩ tài năng và sự chung tay của cộng đồng. Tương lai, Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành trung tâm y học ghép tạng hàng đầu khu vực, mang lại sự sống và hy vọng mới cho hàng nghìn bệnh nhân.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: