Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan

Chiều 25/7/2016, tại Hà Nội, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan gồm 10 thành viên do ông Thepchai Saeyong - Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ tịch hội Nhà báo Phát thanh Thái Lan làm Trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25- 31/7/2016.

(CLO) Chiều 25/7/2016, tại Hà Nội, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan gồm 10 thành viên do ông Thepchai Saeyong - Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ tịch hội Nhà báo Phát thanh Thái Lan làm Trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25- 31/7/2016. Cùng dự buổi tiếp đoàn có đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, ban chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Buổi hội đàm đã diễn ra trong không khí thân mật và thắm tình hữu nghị. Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này. Đồng chí cho rằng, đây không chỉ là mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa những người làm báo và Hội Nhà báo hai nước mà còn là mối hệ giữa cộng đồng các nhà báo ASEAN- luôn phát triển tốt đẹp trong nhiều năm qua và không ngừng tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Buổi tiếp đoàn đại biểu Liên đoàn báo chí Thái Lan đã diễn ra trong không khí thân mật, ấm tình hữu nghị.
Buổi tiếp đoàn đại biểu Liên đoàn báo chí Thái Lan đã diễn ra trong không khí thân mật, ấm tình hữu nghị.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Thuận Hữu đã giới thiệu khái quát với đoàn đại biểu Liên đoàn Báo chí Thái Lan về mô hình hoạt động, sự phát triển và các hoạt động tiêu biểu của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đồng chí khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp duy nhất của những người làm báo Việt Nam. Thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã góp phần vào việc thực thi rất nhiều việc quan trọng như: Thực thi Hiến pháp 2013, thông qua Luật Báo chí 2016; ngoài ra Hội luôn chú trọng tăng cường các hoạt động về chuyên môn như tổ chức, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về báo chí cho các hội viên, nhà báo…

đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội đàm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã ghi nhận và hoan nghênh những đóng góp rất tích cực của Liên đoàn báo chí Thái Lan (Trưởng Nhóm Hành động) vào thành công của cuộc họp Nhóm Hành động Liên đoàn các Nhà báo ASEAN (CAJ) diễn ra tại Lào từ ngày 7- 9/7/2016 vừa qua; đánh giá rất cao thỏa thuận của cuộc họp đó với việc thống nhất dự kiến kế hoạch tổ chức 3 sự kiện của CAJ tại Việt Nam: Tổ chức chuyến tham quan, viết bài cho các nhà báo ASEAN về chủ đề “Thành tựu kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới”; Tổ chức Khóa tập huấn cho các nhà báo ASEAN về chủ đề “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu” và Tổ chức Giải Ảnh Báo chí “ASEAN- Một cộng đồng”

Ông Thepchai Saeyong - Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ tịch hội Nhà báo Phát thanh Thái Lan chia sẻ tại buổi gặp mặt.
Ông Thepchai Saeyong - Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ tịch hội Nhà báo Phát thanh Thái Lan chia sẻ tại buổi hội đàm.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Thepchai Saeyong - Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Phát thanh Thái Lan bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thịnh trọng và tình cảm nồng ấm của cá nhân đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu và các đồng chí tham dự buổi tiếp dành cho Đoàn. Ông khẳng định, mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan là mối quan hệ đặc biệt, chặt chẽ nhất giữa các Hội Nhà báo trong khu vực ASEAN.  Có được thành quả này là có vai trò không nhỏ, tích cực của đồng chí Thuận Hữu- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN và các đồng chí tham dự buổi hội đàm. Bên cạnh đó, kết quả của Cuộc họp Nhóm Hành động vừa diễn ra tại Lào cũng có sự đóng góp vô cùng lớn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi kế hoạch, chương trình của đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN, Tổng Thư ký Liên đoàn các nhà báo ASEAN. Ông Thepchai Saeyong nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Thuận Hữu, Liên đoàn các nhà báo ASEAN nhiệm kỳ này đã và sẽ đề ra các chương trình hành động thiết thực, hữu ích góp phần vào sự phát triển của Liên đoàn nói riêng và của Cộng đồng ASEAN nói chung. Đồng thời, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan tin tưởng, với những thành tựu đã đạt được, với sự nỗ lực của những người làm báo cả hai nước, mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới trong tương lai…

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu tặng quà lưu niệm cho Liên đoàn báo chí Thái Lan.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu tặng quà lưu niệm cho Liên đoàn báo chí Thái Lan.

Tại buổi hội đàm, hai bên hài lòng và đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, ngày càng mật thiết giữa hai Hội Nhà báo đã không ngừng được củng cố và tăng cường trong suốt 23 năm qua, hằng năm trao đổi các đoàn đại biểu, chia sẻ kinh nghiệm làm báo và hoạt động Hội nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Đồng thời, hai bên cho rằng, thời gian tới đây, căn cứ Biên bản Hợp tác giữa hai bên (đã được kí kết cuối tháng 11/2015) thì ngoài việc duy trì hợp tác trao đổi đoàn, hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin thông qua mạng xã hội; thúc đẩy hợp tác về đào tạo nghiệp vụ cho phóng viên hai nước, mở thí điểm các chương trình dạy tiếng Việt- Thái cho phóng viên hai nước; cần thường xuyên cử các nhóm phóng viên, đặc biệt là các phóng viên trẻ đến giao lưu, học tập và tác nghiệp để phản ánh về tình hình kinh tế- xã hội ở mỗi nước; Hai bên cam kết sẽ là cầu nối tích cực nhằm khuyến khích các Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí là tổ chức thành viên của mình tăng cường hợp tác trao đổi đoàn báo chí, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần vào sự tiến bộ chung trong công tác trao đổi thông tin của hai nước kể cả Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan Thepchai Saeyong tặng quà lưu niệm cho Hội Nhà báo Việt Nam.
Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan Thepchai Saeyong tặng quà lưu niệm cho Hội Nhà báo Việt Nam.

Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đã được các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo của Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan đưa ra bàn thảo sôi nổi. Trong đó nêu rõ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là vấn đề vô cùng quan trọng, đặc biệt khi ASEAN đã trở thành một cộng đồng chung, một thể thống nhất thì có rất nhiều vấn đề được đặt ra, với vai trò và trách nhiệm của mình, mỗi người làm báo trong cộng đồng ASEAN cần phải ý thức rõ được vai trò, trách nhiệm to lớn của mình trong việc thông tin tới độc giả. Vì vậy, ngoài việc Hội Nhà báo mỗi nước có những Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo của riêng mình thì Liên đoàn các nhà báo ASEAN cũng cần chú trọng đến việc nâng tầm vấn đề đạo đức người làm báo trong khu vực, để tránh sự chênh lệch về đạo đức nghề nghiệp người làm báo giữa các nước…

Rất nhiều ý tưởng hay đã được đưa ra tại buổi tọa đàm. Kết thúc hội đàm, hai bên cho rằng, khi đã đạt được thỏa thuận thì cần phải nỗ lực, kiên quyết thực hiện và không ngừng nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo hai nước. Đặc biệt, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan cam kết, sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động báo chí của Liên đoàn các nhà báo ASEAN, vì sự thịnh vượng, đoàn kết và phát triển của Cộng đồng ASEAN trong hiện tại và tương lai.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đồng nghiệp Thái Lan.
Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đồng nghiệp Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn đại biểu Liên đoàn báo chí Thái Lan sẽ đến thăm và làm việc với Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình KTS VTC, Báo Tiền Phong, tỉnh Cao Bằng, và thăm quan một số danh thắng nổi tiếng của Việt Nam.

Tin: Ngọc Lành

Ảnh: Nguyễn Mạnh

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: