Ngày 20/5, ASEAN thêm 22.095 ca bệnh COVID-19, 439 ca tử vong

(CLO) Trong ngày 20/5, tại 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 22.095 ca mắc COVID-19 mới và 439 ca tử vong. Tổng số người mắc COVID-19 tại ASEAN từ đầu dịch đến nay là 3.776.442 ca, trong đó 74.782 người tử vong.
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Ngày 20/5, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất là Malaysia với 6.806 ca. Tiếp đó là Philippines với 6.100 ca, Indonesia với 5.797 ca, Thái Lan với 2.636 ca, Campuchia với 415 ca.

Về số ca tử vong, có 5 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Indonesia với 218 ca, Philippines 135 ca, Malaysia 59 ca, Thái Lan 25 ca và Việt Nam 2 ca.

Bộ Y tế Malaysia ngày 20/5 thông báo có thêm 6.806 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Malaysia ghi nhận số ca bệnh trong một ngày ở mức cao kỷ lục.

Với số ca mắc mới này, Malaysia cũng vượt Philippines, đứng đầu ASEAN xét về số ca bệnh phát sinh trong ngày 20/5. Trước đó, ngày 19/5, Malaysia thông báo 6.075 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Thái Lan ngày 20/5 ghi nhận thêm 2.636 ca mắc COVID-19, trong đó có 671 ca tại các nhà tù và 25 ca tử vong. Như vậy, đến nay Thái Lan ghi nhận tổng cộng 119.585 ca mắc COVID-19, trong đó có 703 ca tử vong.

Cũng trong ngày 20/5, Thái Lan đã tiếp nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ Công ty Sinovac của Trung Quốc. Giám đốc điều hành Tổ chức Dược phẩm Chính phủ Thái Lan (GPO) Withoon Danwiboon cho biết đây là đợt tiếp nhận vaccine Sinovac thứ 8, nâng tổng số vaccine mà Thái Lan nhận của công ty này lên 6 triệu liều. Ông Withoon nói thêm rằng Sinovac sẽ giao thêm 3 triệu liều vaccine nữa vào tháng 6 tới.

Chính phủ Lào ngày 20/5 ra thông báo gia hạn áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc đến hết ngày 4/6 tới. Đây là lần thứ 2 Lào gia hạn phong toả nhằm ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 tại nước này khiến gần 1.700 người tại 15/18 tỉnh, thành phố mắc bệnh chỉ sau 1 tháng.

Quyết định gia hạn phong toả có hiệu lực từ ngày 21/5 theo 3 cấp độ tương ứng với ba màu đỏ, vàng và xanh. Màu vàng và màu đỏ là những khu vực vẫn có các ca mắc mới trong vòng 14 ngày; màu xanh là những khu vực không có ca nhiễm nào từ 14 ngày trở lên.

Tại cuộc họp báo chiều 20/5, Bộ Y tế Lào thông báo ghi nhận 14 ca nhiễm mới ở nước này trong 24 giờ qua, trong đó có 9 ca nhập cảnh. Đây là số ca mắc mới theo ngày được ghi nhận thấp nhất tại Lào trong gần 30 ngày qua, cho thấy tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Lào tiếp tục có chiều hướng tốt hơn.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.751 ca nhiễm, trong đó gần 1.700 ca được phát hiện từ cuối tháng 4 đến nay và ghi nhận 2 trường hợp từ vong.

Cũng trong ngày 20/5, chính quyền thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã quyết định gia hạn giới nghiêm trong thành phố thêm 1 tuần, từ ngày 20-27/5.

Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng khẳng định lệnh giới nghiêm từ 20h hôm trước đến 3h sáng hôm sau sẽ được thực thi chặt chẽ hơn. Ông nhấn mạnh rằng tất cả những đối tượng vi phạm sẽ bị xử phạt hoặc truy tố theo pháp luật để chặn đứng nguồn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Từ ngày 20/5, thủ đô Phnom Penh của Campuchia không còn các “khu vực Đỏ” mà sẽ chỉ phong tỏa một số ngôi nhà hoặc tòa chung cư riêng biệt có bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia xác nhận 415 ca nhiễm mới tại nước này, trong đó có 4 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 23.697 ca. Bộ Y tế Campuchia cũng ghi nhận tổng cộng có 164 trường hợp tử vong do COVID-19.

Ngày 20/5, hãng dược quốc doanh PT Bio Farma của Indonesia cho biết đang đàm phán với công ty dược phẩm Sinovac của Trung Quốc để mua thêm 120 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Theo Bio Farma - đầu mối duy nhất được Chính phủ Indonesia cấp phép nhập khẩu và phân phối vaccine ngừa COVID-19 - số vaccine nói trên nằm ngoài hợp đồng mua 140 triệu liều mà hai bên đã thống nhất.

Trước đó, Bio Farma cũng đã mua 7,5 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho chương trình tiêm chủng Gotong Royong. Trong số đó, khoảng 500.000 liều sẽ được bàn giao vào tháng 6 tới.

Cùng ngày, Chính phủ Indonesia đã bắt đầu triển khai giai đoạn 3 chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 63,9 triệu người. Theo đó, giai đoạn này sẽ tiếp tục ưu tiên cho người cao tuổi.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho biết nước này có tổng cộng 21.553.118 công dân cao tuổi. Kể từ đợt tiêm chủng đầu tiên đến nay mới chỉ có 9,02% người cao tuổi được tiêm 2 mũi vaccine. Do vậy, trong giai đoạn 3, Indonesia sẽ bắt đầu với các nhóm dễ bị tổn thương, nhưng vẫn ưu tiên người cao tuổi. Theo đó, cứ 3 người được tiêm đợt này thì có 1 người cao tuổi.

Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 181,5 triệu người, chiếm khoảng 2/3 dân số vào tháng 3/2022. Sau khi triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia miễn phí vào ngày 13/1/2021, quốc gia đông dân thứ tư thế giới này đã khởi động chương trình tiêm chủng Gotong Royong vào ngày 18/5 vừa qua với mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: