Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Đền bù gần 586 m2 đất với giá 'bèo', cụ bà 73 tuổi cầu cứu!

(CLO) Bức xúc về việc đền bù đất giải phóng mặt bằng không thỏa đáng để thực hiện dự án 'Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du', bà Đặng Thị Tích (TT Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng.
Bà Đặng Thị Tích đã gửi hàng chục lá đơn cầu cứu khắp nơi

Bà Đặng Thị Tích đã gửi hàng chục lá đơn cầu cứu khắp nơi

Gửi đơn phản ánh đến báo Nhà báo và Công luận, bà Đặng Thị Tích (SN 1947, ở TDP Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, gia đình bà có thửa số 12, tờ bản đồ số 8, bản đồ địa chính xã Tiên Điền đo đạc năm 2014 với tổng diện tích 762,2 m2 (trong đó đất ở 200 m2, đất trồng cây 562,2 m2) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 414.384 do UBND huyện Nghi Xuân cấp ngày 2/3/2017.

Đây là thửa đất của vợ chồng ông bà (ông đã mất) tạo dựng được để chia cho 3 người con (một người đã mất), mỗi người một miếng để xây nhà ở hương khói cho tổ tiên. Hiện tại gia đình con trai út của bà Tích là anh Lê Quang Hưng đã được bà Tích chia cho một phần đất trong thửa đất của bà để xây nhà ra ở riêng.

Tháng 2/2020, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông báo thu hồi đất của bà Đặng Thi Tích với diện tích 585,8 m2 (trong đó đất ở 150 m2, đất trồng cây 435,8 m2) để thực hiện dự án "Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh'" (giai đoạn 1).

Tuy vậy, phía huyện Nghi Xuân và gia đình bà Đặng Thị Tích không thống nhất được mức đền bù nên hiện giờ bà Tích vẫn chưa đồng ý giao đất.

Thửa đất của bà Tích có vị trí đẹp, trung tâm quảng trường Nguyễn Du với 2 mặt tiền sắp bị giải tỏa

Thửa đất của bà Tích có vị trí đẹp, trung tâm quảng trường Nguyễn Du với 2 mặt tiền sắp bị giải tỏa

Theo tìm hiểu của PV được biết, để thực hiện dự án, lãnh đạo UBND huyên Nghi Xuân có mời bà Đặng Thị Tích và con trai bà Tích là anh Lê Quang Hưng lên và trao đổi mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng là 3.710.000 đồng/m2. Tổng diện tích 585,8 m2 đất của gia đình bà chỉ được đền bù hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, số tiền bà Đặng Thị Tích và hộ anh Lê Quang Hưng phải nộp để được sử dụng 2 lô đất ở tái định cư vùng quy hoạch phía tây trường THPT Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền và Đồng Mím với giá thành cao (gần 850 triệu đồng), số tiền còn lại không đủ để bà Tích và anh Hưng dựng nhà mới để ổn định cuộc sống.

Bà Đặng Thị Tích chưa chấp nhận việc thu hồi đất vì cho rằng loại đất mà Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nêu ra trong các quyết định thu hồi là không đúng, cũng như việc giá bồi thường (3.710.000 đồng/m2) theo quy định tại quyết định của Ủy ban nhân dân huyện là chưa phù hợp với giá đất thị trường. Theo bà Tích, thửa đất của bà nằm khu trung tâm quảng trường Nguyễn Du với 2 mặt tiền, thời điểm hiện nay có giá đất thị trường gần 8 triệu đồng/m2 và bà cũng dẫn chứng thêm một số hộ dân bám theo trục đường từ trường mầm non thị trấn Tiên Điền đến đoạn đường cạnh hộ gia đình ông Liêm Mai cũng đã có giá đền bù trong khung từ 4.850.000 đồng/m2 - 7.918.000 đồng/m2. Do vậy, gia đình bà thực hiện việc khiếu nại các quyết định nêu trên của huyện Nghi Xuân dẫn đến kéo dài cho đến nay.

Bà Đặng Thị Tích bức xúc việc vu khống, bịa đặt:

Bà Đặng Thị Tích bức xúc việc vu khống, bịa đặt: "Đã 4 lần cán bộ huyện đến nhà bà kiểm điểm tài sản trên đất nhưng huyện Nghi Xuân vẫn ra quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc với lý do bà không cho kiểm đếm tài sản"

Trước những thông tin phản ánh của bạn đọc, PV báo Nhà báo và Công luận đã liên hệ với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du để xác minh. Trong buổi làm việc với phóng viên, ông Đậu Văn Hùng, Phó Ban chuyên trách Ban Giải phóng mặt bằng huyện Nghi Xuân cho biết, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn kiến nghị của bà Đặng Thị Tích và đang soạn các nội dung để trả lời đơn cho bà, hiện vẫn chưa ban hành văn bản.

"Giá đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện quyết định. Trước hết là Hội đồng thẩm định giá đất của huyện. Sau đó, huyện thuê một đơn vị tư vấn, đưa ra họp bàn, trình Chủ tịch UBND huyện ký quyết định giá đất. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng chỉ thống kê khối lượng thôi", ông Hùng nói.

Cũng theo Phó Ban chuyên trách Ban Giải phóng mặt bằng huyện Nghi Xuân Đậu Văn Hùng, nếu bà Đặng Thị Tích thắc mắc về giá đất thì làm đơn kiến nghị về quyết định của Chủ tịch UBND huyện để được trả lời về việc giá đất thấp hay là cao. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng không có quyền ban hành chính sách về giá đất.

Gần 586 m2 đất là tài sản gây dựng của cả một đời người và là phương tiện sinh sống của cả gia đình bà Tích và các con. Thiết nghĩ, việc định giá đất sau khi thu hồi của dân để làm dự án phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai, để vừa phù hợp với Luật Đất đai và tình hình thực tế, vừa đảm bảo sự khách quan, công bằng với các hộ cùng bị thu hồi đất.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: