Nhật Bản tìm cách cân bằng giữa lằn ranh rạn nứt Mỹ, Trung

(CLO) Các công ty Nhật Bản không đủ khả năng chọc giận một thị trường lớn hay một đồng minh mạnh. Khi ông Abe Shinzo đảm nhiệm chức thủ tướng Nhật Bản lần hai vào năm 2012, mối quan hệ với Trung Quốc dần đi xuống.
Empty

Căng thẳng tại các hòn đảo tranh chấp đã đưa hai nước đến bờ vực xung đột. Các đại lý ô tô Nhật Bản ở Trung Quốc bị đốt phá. Các cuộc biểu tình ở nhà máy Panasonic chuyển sang hình thức bạo động.

Sau đó, tình hình dịu bớt và quan hệ hai nước ấm lên. Ngài Abe đã lên kế hoạch đón ông Tập Cận Bình đến viếng thăm chính phủ ở Tokyo vào mùa xuân này, chuyến đi đầu tiên của vị lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2008.

Các tập đoàn Nhật Bản cũng dùng bữa với thái độ thân thiện.

Giao dịch mỗi năm giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hai nước có nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới, lên tới 300 tỷ đô la Mỹ. Các công ty Nhật Bản đã tích lũy số tài sản hơn 130 tỷ đô la Mỹ ở Trung Quốc.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào đây đạt mức cao nhất mọi thời đại là 14,4 tỷ đô la vào năm ngoái.

Theo Morgan Stanley, một ngân hàng đầu tư, đã liệt kê danh sách các công ty niêm yết Nhật Bản chỉ thu được 4% doanh thu từ Trung Quốc.

Nhà kinh tế học Tokyo Jesper Koll tính rằng 26% lợi nhuận của họ bị ràng buộc bởi Trung Quốc thông qua các nhà cung ứng hoặc khách hàng, nhiều hơn phụ thuộc vào Mỹ.

Ông ước tính tỷ lệ lợi nhuận này đã tăng vọt lên 63% trong quý thứ hai, khi nền kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh hơn các nền kinh tế khác từ đại dịch covid-19.

Giờ đây, dịch cúm lại bùng lên lần nữa. Covid-19 đã ngăn cản cho chuyến viếng thăm của ông Tập.

Chiến dịch đàn áp của Trung Quốc đối với nền dân chủ ở Hong Kong và cuộc chiến tranh lạnh về kinh tế giữa Bắc Kinh và Washington đã khiến các quan chức cấp cao Nhật Bản nói rằng Trung Quốc có nhiều nguy cơ hơn là cơ hội.

Đầu năm nay, chính phủ của ông Abe đã áp đặt các hạn chế mới đối với đầu tư nước ngoài để bảo vệ một số ngành công nghiệp nhất định, đã bị phá hoại bởi Covid-19, và tránh khỏi những đầu cơ trục lợi từ Trung Quốc.

Đại dịch cùng với bóng ma từ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các công ty Trung Quốc như Huawei, một gã khổng lồ về thiết bị viễn thông, đang khiến các công ty Nhật Bản phải suy nghĩ lại về sự ổn định của chuỗi cung ứng này, không duy về hiệu suất, ông Ke Long, nhà cố vấn thuộc Viện Nghiên cứu chính sách Tokyo, cho biết.

Việc ông Abe đột ngột từ chức vào ngày 28 tháng 8 vì lý do sức khỏe đã làm gia tăng tình trạng bất ổn này.

Tuy nhiên, càng điều tra sâu thì tình hình càng phức tạp hơn.

Một nguồn tin thân cận phía chính phủ cho biết, mục tiêu của họ là tập trung “một số điểm nghẹt chiến lược” ở Trung Quốc chẳng hạn như nguồn cung cấp y tế, đồng thời "giữ cho nhiều khu vực mở cửa vì hoạt động thương mại".

Vì thế, không có nhiều sự tách biệt lớn, mà là một sự tái cân bằng thầm lặng.

Tân thủ tướng Nhật Bản Suga. Ảnh: Al Jazeera

Tân thủ tướng Nhật Bản Suga. Ảnh: Al Jazeera

Ví dụ tiêu biểu là dự án trị giá 244 tỷ Yên (2,2 tỷ USD) của ông Abe nhằm thúc đẩy các công ty Nhật Bản đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ để tách khỏi Trung Quốc.

Vào tháng 7, có khoảng 57 công ty, bao gồm Iris Ohyama, một nhà sản xuất nhựa lớn và Sharp, nhà sản xuất thiết bị điện tử, đã nhận được tổng cộng 57 tỷ yên để đầu tư vào sản xuất tại nhà; còn những người khác nhận được sự giúp đỡ để xây dựng nhà máy ở Đông Nam Á.

Nhưng trong số 87 các dự án thắng cuộc, có 60 dự án sẽ sản xuất khẩu trang, thuốc khử trùng, thuốc hay các vật tư y tế khác.

Kinh doanh ở Trung Quốc không phải là điều kiện tiên quyết cho việc nhận hỗ trợ để rời đi; nhiều công ty, đặc biệt là công ty vừa và nhỏ chiếm đa số ứng viên, chỉ có vài người hoặc không có một ai.

Một giám đốc điều hành tại Novel Crystal Technology, một nhà cung cấp chất bán dẫn, phát biểu rằng công ty ông đã nộp đơn xin trợ cấp để giảm tình trạng quá tải ở thị trường Mỹ.

Ông Onishi Yasuo, cựu quan chức của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản, một pháp nhân hành chính độc lâp, phát biểu rằng số tiền đưa ra là quá nhỏ để có thể tách ra hoàn toàn.

Ông Ke nói, hầu hết các công ty Nhật Bản hay tiếp xúc với Trung Quốc luôn trong chế độ “chờ mà xem”.

Mỹ có thể sẽ sớm có chính phủ mới. Phạm vi và việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ rất mơ hồ.

Ngay cả khi căng thẳng tiếp tục gia tăng, các tập đoàn Nhật khó có thể hoạt động như một khối thống nhất.

Những nhà sản xuất các sản phẩm đặc thù có thể rút khỏi Trung Quốc. Nhưng các công ty có hoạt động kinh doanh lớn ở Trung Quốc, chẳng hạn như các nhà sản xuất ô tô, sẽ không thể rời đi.

Về lâu dài, rủi ro đối với doanh nghiệp Nhật Bản là yếu tố địa chính trị hơn là cạnh tranh.

Trung Quốc đã từng có lần chuyển mình, từ một vùng đất có lao động giá rẻ thành một thị trường tiêu thụ bùng nổ; có hơn 70% sản phẩm của các chi nhánh thuộc Nhật Bản ở Trung Quốc được bán tại đây.

Giờ đây, một sự thay đổi thứ hai đang diễn ra, từ thị trường tiêu dùng sang đối thủ về công nghệ tiên tiến.

Cuộc khảo sát hàng năm mới nhất về 74 sản phẩm và dịch vụ công nghệ của Nikkei, một tờ báo kinh tế Nhật Bản, cho thấy năm ngoái, các công ty Trung Quốc đã vượt Nhật Bản về thị phần đối với màn hình tinh thể lỏng lắp trong điện thoại thông minh và chất cách điện cho pin lithium-ion dùng trong xe điện.

Theo quan sát của một cố vấn cho một ngân hàng lớn của Nhật Bản, đó là điều thực sự khiến các công ty Nhật Bản lo lắng.

Xem thêm

Trung Đông sau cơn sóng dữ

Trung Đông sau cơn sóng dữ

(CLO) Sau giai đoạn căng thẳng cao liên quan đến Iran, tình hình Trung Đông tạm thời hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

(NB&CL) Cuộc khủng hoảng Iran đánh dấu một bước ngoặt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) dần trở thành một công cụ cốt lõi trong chiến tranh hiện đại. Từ việc xác định mục tiêu cho tới hỗ trợ các chiến dịch ám sát, AI đang rút ngắn thời gian ra quyết định - nhưng đồng thời cũng làm dày thêm câu hỏi về trách nhiệm, đạo đức và luật pháp quốc tế.
Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

(CLO) Những đợt tập kích tên lửa mới đây từ Yemen hướng về phía Israel làm dấy lên nỗi lo sợ về một kịch bản cực đoan hơn, đó là lực lượng Houthi có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb. Nhưng việc bóp chặt “yết hầu” vận tải toàn cầu, trong bối cảnh Hormuz đang tắc nghẽn, có phải ý tưởng sáng suốt với Houthi?
Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

(CLO) Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng đàm phán với Iran đang tạo ra mâu thuẫn: trong khi ngôn từ ngoại giao được nhấn mạnh, các dấu hiệu chuẩn bị quân sự lại gia tăng.
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

(NB&CL) Khi các chỉ số khí hậu toàn cầu đồng loạt “nhấp nháy đỏ”, cú sốc năng lượng tại eo biển Hormuz lại bồi thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới. Nhưng từ đó, một câu hỏi sống còn lại hiện ra: Liệu nhân loại sẽ tiếp tục vay mượn tương lai bằng nhiên liệu hóa thạch, hay sẽ dùng chính cuộc khủng hoảng này làm bệ phóng cho chuyển đổi xanh?
Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

(CLO) Những diễn biến liên tiếp xung quanh tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran trong vài ngày qua cho thấy một thực tế quen thuộc nhưng đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Washington hiện nay: sự dao động giữa răn đe cứng rắn và điều chỉnh chiến thuật nhằm tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” của một cuộc leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

(CLO) Cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, với tâm điểm là khu vực Vịnh Ba Tư, đang tạo ra những cú sốc sâu rộng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Liệu cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài?
Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

(CLO) Bất chấp sức mạnh quân sự của Mỹ, với hai tàu sân bay đang triển khai, Iran vẫn đủ sức chặn đường hàng hải qua eo biển Hormuz bằng máy bay không người lái và thủy lôi. Eo biển này vì thế có thể xem như thước đo mới nhất về hiệu quả của chiến lược tiếp cận bất đối xứng trong xung đột trên biển.
Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

(CLO) Các động thái thương mại gần đây của Mỹ cho thấy một xu hướng đáng chú ý: mở rộng phạm vi đối đầu từ cạnh tranh song phương sang tiếp cận đa phương mang tính áp đặt.
Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

(CLO) Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể nói đã bước qua vòng giao tranh đầu tiên. Đòn đánh "phủ đầu" của liên quân Mỹ - Israel dù rất mạnh, nhưng lại không hạ gục được Iran, khiến cuộc chiến đang phải bước sang giai đoạn hai phức tạp và khó lường hơn tới dây.
Cỡ chữ bài viết: