Nhiều hạng mục có dấu hiệu thi công ẩu tại dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất Châu Hùm

(CLO) Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất Châu Hùm có tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng, nhà thầu thi công xây dựng là Liên Danh Quảng Tây – Thịnh Phát. Hiện nay dự án đang được hoàn thiện, tuy nhiên nhiều hạng mục có dấu hiệu bị thi công ẩu, không đúng thiết kế được phê duyệt.

Dự án được triển khai xây dựng tại thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái (Ba Vì, Hà Nội) do UBND huyện Ba Vì là chủ đầu tư. 

nhieu hang muc co dau hieu thi cong au tai du an xay dung ha tang ky thuat khu dau gia dat chau hum hinh 1

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái đã có hiện tượng thi công chưa đúng so với thiết kế.

Ngày 1/2/2023, ông Trần Quang Khuyên, PCT UBND huyện đã ký Quyết định 312/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu và công nhận đơn vị trúng thầu gói thầu số 4 (bao gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, kè đá, hoàn trả kênh, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện…): Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho Liên danh Công ty Cổ phần Quảng Tây – Công ty TNHH xây lắp và dịch vụ Thịnh Phát (liên danh Quảng Tây – Thịnh Phát) với giá trúng thầu là 43.746.330.000 VNĐ (giá dự toán 47.993.300.000 VND) thời gian thực hiện hợp đồng là 170 ngày. 

Ngoài gói thầu số 4 ra, Công ty Cổ phần Quảng Tây liên danh với Công ty TNHH xây lắp và dịch vụ Thịnh Phát, Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Trường Thịnh thi công gói thầu số 5: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục cấp điện, chiếu sáng và hạng mục trạm xử lý nước thải với giá trúng thầu là 5,047,725,000 VND (giá gói thầu 5.080.900.000 VND).

Đơn vị thực hiện tư vấn giám sát là Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Ngọc Minh và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây lắp điện Bình Minh, với giá gói thầu là hơn 1 tỉ đồng.

Thời điểm tháng 9 vừa qua, phóng viên (PV) báo Nhà báo & Công luận đã nhận được nhiều thông tin về quá trình thi công dự án có dấu hiệu thi công ẩu, thi công chưa đúng với bản vẽ thiết kế được phê duyệt.

Cụ thể tại hạng mục vỉa hè, theo thiết kế có chiều rộng từ 3-4m tùy từng đoạn, kết cấu vỉa hè gồm 4 lớp: đất đắp nền K90, lớp cát vàng dày 10cm gia cố 8% xi măng, lớp đệm cát vàng dày 5cm, gạch block tự chèn dày 6cm. Thiết kế là vậy, tuy nhiên thực tế tại công trình, PV ghi nhận nhiều điểm nhà thầu thi công lớp cát bị thiếu chiều dày, lớp cát gia cố 8% xi măng cũng bị thiếu, thậm chí loại cát đơn vị thi công sử dụng cũng có dấu hiệu không đảm bảo đúng chủng loại, một số điểm vỉa hè cũng bị thiếu chiều rộng, sụt lún.

nhieu hang muc co dau hieu thi cong au tai du an xay dung ha tang ky thuat khu dau gia dat chau hum hinh 2

Vỉa hè bị thiếu kích thước so với phê duyệt

Tại hạng mục kè đá hộc xây, theo thiết kế khe phòng lún bố trí 7,5m/khe, mỗi khe được chèn đay tẩm nhựa đường, tuy nhiên thực tế nhà thầu thi công lại sử dụng giấy dầu để thay thế. Hạng mục đan rãnh theo thiết kế là bê tông xi măng đá 1x2 mác 300, chiều dày 6cm, tuy nhiên nhiều điểm PV đo được chỉ dày từ 3-4cm.

Mặc dù theo thiết kế hạng mục này được đúc sẵn, với mác bê tông 300, tuy nhiên qua quan sát PV nhận thấy nhiều viên đan rãnh có dấu hiệu không đảm bảo về mặt hình học như không bằng phẳng, lồi lõm.

nhieu hang muc co dau hieu thi cong au tai du an xay dung ha tang ky thuat khu dau gia dat chau hum hinh 3

Hạng mục đan rãnh được thiết kế là bê tông xi măng mac 300, viên đúc sẵn, dày 6cm nhưng nhiều điểm bị thiếu đến gần 1/2 chiều dày thiết kế

Để làm rõ các vấn đề nêu trên, sáng ngày 26/9, PV đã được cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì bố trí làm việc, buổi làm việc có đại diện đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát.

Tại công trường, PV đã thông tin đến các bên về những bất cập trong quá trình thi công tại các hạng mục đã được PV ghi nhận trước đó, đồng thời đề nghị được làm rõ và ghi nhận ý kiến từ chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công. Trước sự chứng kiến của các bên, PV đã chỉ ra những điểm sụt lún tại vỉa hè, tuy nhiên ông Định – Đại diện đơn vị tư vấn giám sát lý giải rằng do máy móc, phương tiện xe cộ đi lại nên mới có hiện tượng đó.

Tại hạng mục vỉa hè, lấy 3 điểm ngẫu nhiên để kiểm tra kết cấu. Tại 3 điểm kiểm tra trên vỉa hè, điểm thứ nhất và điểm thứ 2 đều có đặc điểm chung là lớp cát bị thiếu, gần như chỉ có một lớp mỏng sau đó là lớp đất, lớp cát được sử dụng cũng có dấu hiệu không đúng theo phê duyệt. Ông Hùng lý giải rằng đây là cát vàng mờ. Còn đại diện đơn vị tư vấn giám sát cho rằng do đội thi công điện và nước thi công sau nên mới có tình trạng như vậy.

nhieu hang muc co dau hieu thi cong au tai du an xay dung ha tang ky thuat khu dau gia dat chau hum hinh 4

Ông Hùng – chỉ huy trưởng công trình (bên phải ảnh) và ông Hùng – cán bộ kỹ thuật công trình (bên trái) trực tiếp kiểm tra hạng mục vỉa hè.

Tại điểm thứ 3, chiều dày lớp cát đã đủ, tuy nhiên lớp cát dày 10cm gia cố 8% xi măng cũng bị thiếu, chiều dày thực tế chỉ đạt 3-4cm. Khi được hỏi loại cát được sử dụng thực tế tại đây là cát gì thì ông Hải – đại diện chủ đầu tư trả lời rằng chưa biết là cát gì, vì chủ đầu tư chưa nghiệm thu. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát là ông Định cho rằng cả một mặt bằng rất rộng nên làm không thể chuẩn được, tuy nhiên ngay sau đó ông Định lại nói với PV “kết cấu ở đây là đủ, không thiếu một tí nào”.

nhieu hang muc co dau hieu thi cong au tai du an xay dung ha tang ky thuat khu dau gia dat chau hum hinh 5

ông Định (ở giữa ảnh) đại diện đơn vị tư vấn giám sát khẳng định với PV rằng "ở đây không thiếu một tí nào"

Đối với hạng mục kè đá hộc xây, ông Hùng cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công cũng đã xác nhận đơn vị sử dụng giấy dầu để làm khe phòng lún (thiết kế là đay tẩm nhựa đường như thiết kế). Riêng đối với hạng mục đan rãnh và cấp phối, do nhà thầu đã tiến hành thảm asphalt nên chưa kiểm tra được tại buổi làm việc.

Đối với vật liệu là đất đắp, ông Hải - cán bộ Trung tâm quỹ đất cho biết được lấy từ mỏ ở Phú Thọ và Hòa Bình.

Theo tài liệu PV nhận được từ Trung tâm Quỹ đất Ba Vì, Công ty Quảng Tây đã ký một hợp đồng với Công ty TNHH Lương Thơm (Công ty Lương Thơm) có địa chỉ tại Ba Vì, theo hợp đồng được ký ngày 30/1/2022, Công ty Lương Thơm sẽ cung cấp vật liệu xây dựng bao gồm: Thép, đất, cát, đá, sỏi...cho Công ty Quảng Tây.

Tuy nhiên, Công ty Lương Thơm không phải là đơn vị trực tiếp có mỏ cung cấp đất mà đã ký 01 hợp đồng "mua bán đất san lấp" với Công ty TNHH Mai Huê (Công ty Mai Huê) có địa chỉ tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ vào ngày 03/01/2022. Theo hợp đồng này, Công ty Mai Huê sẽ bán khối lượng "đất đá dư thừa" trong quá trình hạ cốt, san gạt nền từ 1 công trình khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho Công ty Lương Thơm.

Theo đó, ngày 17/02/2021, Công ty Mai Huê có ký 01 hợp đồng trách nhiệm với một cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ để thực hiện việc hạ cốt nền công trình xây dựng trụ sở làm việc, đồng thời thực hiện vận chuyển đất đá thừa trong quá trình hạ cốt nền. Trong hợp đồng nêu rõ, Công ty Mai Huê có trách nhiệm kê khai, nộp thuế, phí bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật trong quá trình hạ cốt nền, san lấp mặt bằng và vận chuyển.

Tuy nhiên trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, theo phân cấp thì hiện tại Sở chưa cấp phép cho mỏ nào khai thác đất để bán ra ngoài địa bàn tỉnh, chủ yếu các mỏ được khai thác nhằm thực hiện các dự án của Phú Thọ.

Sáng ngày 28/9, PV tiếp tục có buổi làm việc với ông Phùng Hữu Lộc - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, qua mô tả và xem hình ảnh của PV cung cấp ông Lộc khẳng định, nếu nhà thầu thi công như vậy là sai đồng thời sẽ làm việc cụ thể với đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công để làm rõ vấn đề trên. Ông Lộc khẳng định nếu có bất kỳ điểm nào không đúng, không đủ sẽ bắt bóc lên làm lại chứ không có chuyện các bên thông đồng để rút ruột công trình - ông Lộc cho biết thêm.

nhieu hang muc co dau hieu thi cong au tai du an xay dung ha tang ky thuat khu dau gia dat chau hum hinh 6

Ông Phùng Hữu Lộc - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì (bên trái ảnh) khẳng định sẽ yêu cầu nhà thầu bóc lên làm lại nếu thi công sai, thiếu

Để dự án được thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng công trình, đề nghị UBND TP. Hà Nội, Công an Hà Nội, UBND huyện Ba Vì vào cuộc xác minh làm rõ có hay không việc cắt xén, rút ruột công trình và xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức, cá nhân nếu có.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Hiện nay, Công ty Cổ phần Quảng Tây đang là đơn vị đang thi công nhiều gói thầu trên địa bàn của Hà Nội và một số tỉnh lân cận như:

Gói thầu số 05: dự án: Bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội.

Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT Cải tạo hệ thống tiêu thoát nước cho các khu dân cư xã Phong Vân , huyện Ba Vì. 

Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây dựng Trường mầm non Thụy An, huyện Ba Vì (Giai đoạn 2). 

Gói thầu Phần xây dựng và thiết bị công trình Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai. 

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông Chỉnh trang tuyến phố Xã Đàn - Ô Chợ Dừa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiếu sáng, thiết kế biển hiệu, bảng quảng cáo. 

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: