Những “bí ẩn” trong công tác đấu thầu tại Sở Y tế Đồng Tháp

(CLO) Theo phản ánh, nhiều gói thầu tại Sở Y tế Đồng Tháp có giá cao so với thị trường lên đến hàng tỷ đồng. Gói thầu có giá trị hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm cho ngân sách 1 triệu đồng...
Hệ thống chụp mạch 1 bình diện DSA kèm máy bơm thuốc cản quan máy in và UPS có giá chênh lệch lên đến 16 tỷ đồng so với giá thị trường hiện tại

Hệ thống chụp mạch 1 bình diện DSA kèm máy bơm thuốc cản quan máy in và UPS có giá chênh lệch lên đến 16 tỷ đồng so với giá thị trường hiện tại

Chênh lệch giá "bất thường"

Được biết, ngày 19 tháng 5 năm 2020, ông Nguyễn Lâm Thái Thuận - Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp ký quyết định số 622/QĐ-SYT để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 23 Cung cấp hệ thống chụp mạch, với giá trúng thầu 34.071.000.000 đồng (Giá gói thầu là 34.081.728.000 đồng).

Trong đó, giá trúng thầu phần hệ thống chụp mạch là 25.478.000.000 đồng. Có tên hàng hóa là Hệ thống chụp mạch 1 bình diện DSA kèm máy bơm thuốc cản quan máy in và UPS. Ký hiệu, nhãn mác hàng hóa, xuất xứ có Model: Azurion 7M20, Hãng sản xuất Philips. Nước sản xuất máy là Hà Lan, Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE.

Tuy nhiên, cùng thời điểm năm 2020, Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam nhập khẩu Hệ thống chụp mạch Azurion mới 100% từ đơn vị đối tác PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV (Hà Lan) và khai báo tại Hải quan Hải Phòng với giá 415.448,42 USD tương đương: 9.347.589.000 đồng. 

Có thể, chưa tính các chi phí như: Thuế, chuyển giao công nghệ, bảo hành.... Tuy nhiên, chỉ tính riêng bộ phận chụp mạch (là một phần trong toàn bộ gói thầu số 23) đã có giá chênh lệch so với thị trường lên đến hơn 16 tỷ đồng. Một con số chênh lệch bất thường khá lớn khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn như: Căn cứ nào để xây dựng, phê duyệt giá gói thầu? Có hay không việc tham khảo giá đơn vị nhập khẩu có ủy quyền của hãng để tìm hiểu giá nhập khẩu làm căn cứ xây dựng giá gói thầu? Sau khi trúng thầu Sở Y tế Đồng Tháp có yêu cầu cung cấp chứng từ nhập khẩu để đối chiếu nguồn gốc xuất xứ thiết bị hay không?...

Gói thầu 34 tỷ đồng nhưng Sở Y tế Đồng Tháp tiết kiệm ngân sách nhà nước chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng

Gói thầu 34 tỷ đồng nhưng Sở Y tế Đồng Tháp tiết kiệm ngân sách nhà nước chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng

Mặt khác, theo khảo sát tại một số địa phương, các gói thầu tương đương với gói “Hệ thống chụp mạch và hỗ trợ chẩn đoán” có mức giá thấp hơn nhiều so với giá trúng thầu hiện tại ở Sở Y tế Đồng Tháp như: Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) ngày 22/8/2019, có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống chụp mạch máu xoá nền DSA” có giá trúng thầu là 18,2 tỷ đồng.

Ngày 26/12/2019, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Ban quản lý Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng (NORRED) Trung ương và tỉnh đã nghiệm thu bàn giao hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) có giá chưa tới 20 tỷ đồng; Tháng 9/2016, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi mua hệ thống chụp mạch máu xoá nền DSA có giá 25 tỷ đồng; Tháng 12 năm 2017, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng mua chỉ hết 27 tỷ đồng…

Như thế, Sở Y tế Đồng Tháp đã khiến dư luận hoài nghi về công tác đấu thầu tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ là mang tính hình thức, đối phó và dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng. 

Hàng loạt gói thầu trúng giá “siêu tiết kiệm”

Ngày 12/5/2020, Sở Y tế Đồng Tháp có Quyết định số 582/QĐ-SYT phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh của Hệ thống MRI với giá trúng thầu 26.997.000.000 đồng (Giá gói thầu 26.998.000.000 đồng). Như vậy, sau đấu thầu Sở Y tế Đồng Tháp chỉ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước được 1 triệu đồng. Một con số vô cùng eo hẹp và chỉ mang tính chất tượng trưng.

Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận – Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, ký hàng loạt gói thầu có giá trị tiệt kiệm ngân sách nhà nước nhỏ giọt (ảnh internet)

Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận – Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, ký hàng loạt gói thầu có giá trị tiệt kiệm ngân sách nhà nước nhỏ giọt (ảnh internet)

Một tháng sau, ngày 15/6/2020 Sở Y tế Đồng Tháp tiếp tục ký Quyết định số 701/QĐ-SYT phê duyệt trúng thầu, nhà thầu là Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Lê và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Phương (địa chỉ tại quận Cầu Giấy) cho gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị chuyên môn khác, với giá 42.860.640.000 đồng (Giá gói thầu 42.947.241.000 đồng). Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước ở mức nhỏ giọt, chỉ mang tính hình thức.

Tiếp đó, tại gói thầu số 24: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh (địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội) được phê duyệt trúng thầu với giá 30.270.000.000 đồng (Giá gói thầu 30.306.744.000 đồng) theo quyết định số 838/QĐ-SYT ngày 29/07/2020. Tại gói thầu hơn 30 tỷ đồng nhưng con số tiết kiệm ngân sách chỉ 36 triệu đồng.

Một gói thầu “khủng” cũng được lãnh đạo Sở Y tế Đồng Tháp ký ngay sau đó một tháng. Đó là gói thầu số 20, Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị và các bộ dụng cụ phòng mổ, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam (địa chỉ tại quận Ba Đình, Hà Nội) được phê duyệt trúng thầu với giá 58.733.840.000 đồng (Giá gói thầu 58.820.760.000 đồng) theo quyết định số 1554/QĐ-SYT ngày 30/12/2020. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách Nhà nước ở gói thầu 58 tỷ đồng chỉ là 87 triệu đồng, một con số tiết kiệm ít ỏi, chỉ mang tính chất tượng trưng.

Như vậy, trong một thời gian ngắn, Sở Y tế Đồng Tháp đã ký phê duyệt hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các gói thầu trong công tác đấu thầu của Sở này. Tuy nhiên, nhiều gói thầu có dấu hiệu “thổi giá, vượt giá” so với các địa phương khác lên đến hàng chục tỷ đồng khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn trong công tác tổ chức đấu thầu của Sở này như: Công tác quản lý nhà nước của Sở Y tế Đồng Tháp đã được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định hay chưa? Việc tổ chức đấu thầu có được thực hiện đúng quy định hay không? Tại sao Sở không cung cấp thông tin hay trả lời báo chí về việc trên?

Những câu hỏi này, chúng tôi xin được nhường câu trả lời cho UBND tỉnh Đồng Tháp, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ cùng các cơ quan chức năng liên quan sớm vào cuộc thanh, kiểm tra và xử lý kịp thời nếu có sai phạm.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Thời gian qua, hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số Sở Y tế bị khởi tố, bắt tạm giam như: Sở Y tế Cần Thơ, Sở Y tế Long An, Sở Y tế Cà Mau, Sở Y tế Tiền Giang… Tội danh của lãnh đạo các Sở này chủ yếu liên quan đến vi phạm trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế tại địa phương. Theo đó, nhiều cán bộ, lãnh đạo của các đơn vị liên quan cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Đây là những hình phạt thích đáng cho những người đã lợi dụng để trục lợi và gây thất thoát cho ngân sách của Nhà nước. 

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: