Phản ánh dấu hiệu ‘trù dập’ cán bộ tại trường THCS Quảng Thành

(CLO) Đơn gửi báo Nhà báo và Công luận, ông Lê Văn Cương, giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại trường THCS Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng, BGH nhà trường đã không khách quan trong xử lí vụ việc, dấu hiệu ‘trù dập’ cán bộ...

Bài liên quan

Làm rõ 'lùm xùm' quanh việc kết nạp đảng của GĐ BQLDA tỉnh Bắc Kạn

Làm rõ kiến nghị liên quan đến Trưởng BQLDA huyện Mê Linh

UBND huyện Mê Linh: Thiếu công bằng trong xử lí sai phạm của cán bộ?

Thiệu Hoá (Thanh Hóa): “Lập khống” hồ sơ rút tiền ngân sách?

Theo nội dung ông Cương phản ánh, 3 vụ việc khiến ông bị ‘sa lầy’ vào hình thức kỷ luật của nhà trường gồm: Báo cáo vượt cấp; sử dụng điện thoại có kết nối bluetooth để dạy kĩ năng nghe cho học sinh nhưng lại bị quy kết là làm việc riêng; chụp hình học sinh trong giờ học để dăn đe, gửi về cho phụ huynh... Mặc dù cá nhân ông đã giải trình trong cuộc họp ngày 23/ 03/2019 với lãnh đạo nhà trường nhưng không được sự đồng ý và đề nghị kiểm điểm.

Tiếp đó, đến thời điểm xét thi đua và xếp loại viên chức cuối năm học 2018-2019. Dù ông đã đạt kết quả bảo lưu năm học 2017-2018: Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh; Sáng kiến giải pháp cấp Tỉnh. Năm học 2018-2019: Chất lượng bộ môn giảng dạy ở tất cả các khối lớp được phân công đạt: 90.4 % từ trung bình trở lên; Đạt Sáng kiến giải pháp loại A cấp huyện; Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Song trong quá trình xếp loại thi đua và đánh giá công chức cuối năm, lãnh đạo nhà trường, ban thi đua nhà trường không lắng nghe ý kiến của bản thân; cũng không yêu cầu bản thân ông viết bất kỳ bản tường trình nào để có hướng xem xét giải quyết sự việc một cách thấu tình hợp lý; cũng đã không đề cập đến bất kỳ thành tích nào bản thân đã đạt được và chính cách giải quyết như vậy đã ảnh hưởng đến danh dự; ảnh hưởng đến xếp loại thi đua của cá nhân ông.

Dẫn tới kết quả, họp đánh giá và xếp loại đảng viên cuối năm 2019, ông Cương đã không hoàn thành nhiệm vụ; nên trên cơ sở đó, Chi bộ xếp loại đảng viên cuối năm 2019 cho ông Cương cũng là: không hoàn thành nhiệm vụ.

Bức xúc trước sự việc trên, ông Cương đã đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ. Qua đó, Đảng ủy xã Quảng Thành đã ban hành “Thông báo số 104-TB/ĐU: kết luận về việc xem xét, giải quyết khiếu nại hình thức kỷ luật đảng của đảng viên Lê Văn Cương”. Đồng thời, ban hành “Quyết định số 92-QĐ/ĐU: Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên Lê Văn Cương - Xóa hình thức kỷ luật Cảnh cáo”.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức đã ban hành Quyết đinh số 5124/QĐ-UBND: Quyết định về việc hủy quyết định số 01/QĐ-KL/QT/2019 này 14/6/2019 của Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Thành. Chỉ đạo giải quyết đơn của ông Lê Văn Cương...

Nhưng đến nay, chi bộ và lãnh đạo nhà trường chưa làm rõ và giải quyết dứt điểm sự việc và vẫn giữ nguyên kết quả đánh giá đảng viên cuối năm 2019 của ông là: không hoàn thành nhiệm vụ; kết quả đánh giá và xếp loại viên chức cuối năm của tôi năm học 2018-2019 cũng không hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng bởi vậy, ông Cương thiết tha kính xin các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xem xét và có hướng giải quyết minh bạch các sự việc đã tường trình trên; xem xét và có hướng giải quyết rõ ràng việc đánh giá lại đảng viên cuối năm 2019, đánh giá lại, phân loại lại giáo viên năm học 2018-2019 và thi đua năm học 2018-2019 cho ông, để ông sớm ổn định cuộc sống  gia đình và an tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Cũng từ giữa tháng 5 đến nay, nhiều bạn đọc trên cả nước đã gửi thư về báo Nhà báo và Công luận đề nghị vào cuộc xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo với những nội dung khác nhau. Theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Tòa soạn đã tiếp nhận và xử lý các vụ việc cụ thể như sau…

1. Đơn bạn đọc phản ánh Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã hội ngày 02/03/2017 ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cao đẳng, trung cấp có 2 phiên bản có nội dung khác nhau (bị sửa đổi trái pháp luật) gây hậu quả nghiêm trọng, rối loạn trong việc áp dụng thi hành....

Hình ảnh do Công ty Văn Đạo cung cấp

Hình ảnh do Công ty Văn Đạo cung cấp

2. Đơn của Công ty Văn Đạo phản ánh: Căn cứ Bản án phúc thẩm số 52/2019/KDTM-PT ngày 28/05/2019 của Tòa án nhân dân (TAND) Hà Nội (BAPT), Tòa tuyên Công ty Văn Đạo phải bán các tài sản của mình cho Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Tây (Công ty Hà Tây) và Công ty Hà Tây phải thanh toán trả Công ty Văn Đạo 205.420.402đ.

Ngày 28/05/2020, khi Công ty Hà Tây chưa trả tiền mua tài sản cho Công ty Văn Đạo, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Chương Mỹ và Công ty Hà Tây đã cho người đến cướp hết các tài sản này, ngoài ra còn cướp đi nhiều tài sản khác không thuộc BAPT trong văn phòng làm việc, nhà tạm nghỉ của công nhân trong đó cả phương tiện, thiết bị điện tử, nguyên vật liệu sản xuất, tiền mặt,… mà không lập biên bản bàn giao, không có sự chứng kiến của người đại diện hợp pháp của Công ty Văn Đạo.

Cũng trong ngày 28/05/2020, Chi cục THADS Chương Mỹ và Công ty Hà Tây đã cho người cướp mặt bằng sản xuất kinh doanh mà Công ty Văn Đạo được thuê lại đúng pháp luật, phá cổng, rào chặt, bao vây cơ sở sản xuất kinh doanh, chặn mọi lối đi ra vào của Công ty (có ảnh chụp kèm theo).

Doanh nghiệp này cho rằng,  BAPT còn nhiều sai trái, bất công; việc thi hành án có nhiều điểm vướng mắc, không khách quan, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Văn Đạo nên Công ty Văn Đạo đã gửi công văn, đơn thư kêu cứu tới nhiều cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết...

3. Đơn của bà Đỗ Thị Vượng ( 65 tuổi), thôn Thu Quế -Xã Song Phượng - Đan Phượng -  Hà Nội phản ánh: Lãnh đạo huyện Đan Phượng đã tự giao mảnh đất do nhà bà quản lý từ  năm 1954-2014 cho người khác sai thẩm quyền và trái pháp luật. Gia đình bà đã đi kiện 6 năm nay hơn 1000 lá thư khắp các cơ quan từ tháng 11/2018 tới nay nội dung đơn tố cáo và yêu cầu trả đất nhưng cấp TP một mực bao che sai trái cho cấp huyện và xã, trả lời gần chục văn bản thì cái gần nhất là công văn 1599- SXD mới hơi tiến triển, nhưng lại đổ tội cho cán bộ ghi sai sổ mục kê là không chấp nhận được, nói chung là chưa xử lý đúng tội và chưa bảo vệ được quyền lợi của người dân.

Để có cơ sở thông tin tới bạn đọc, Ban biên tập chuyển nội dung đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và thông tin đến Báo kết quả để Báo Nhà báo và Công luận trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí. Đồng thời, Báo Nhà báo và Công luận đã cử phóng viên xác minh theo quy định./.

NB&CL

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: