Pháp báo cáo hơn 10.000 ca nhiễm mới trong ngày thứ ba, thắt chặt nhập cảnh

Thứ hai, 19/07/2021 06:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Pháp báo cáo ngày thứ ba liên tiếp vượt 10.000 ca nhiễm mới khi ghi nhận hơn 12.500 trường hợp dương tính với virus Corona, chủ yếu thuộc biến thể Delta dễ lây lan.

Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh trong 3 ngày liên tiếp vừa qua, trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng - Ảnh: Reuters

Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh trong 3 ngày liên tiếp vừa qua, trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết rằng 12.532 trường hợp mới được báo cáo vào Chủ nhật, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch là 5,87 triệu, bao gồm dữ liệu không được công bố vào ngày hôm trước.

"Con số hàng ngày được công bố hôm nay là 12.532 ca nhiễm, do đó không nên được hiểu là sự gia tăng bất thường về số lượng các trường hợp hàng ngày, trong bối cảnh dù có động lực mạnh mẽ dẫn đến sự bùng phát của số ca nhiễm", Bộ Y tế cho biết trong một ghi chú được đăng trên trang web của mình.

Bộ Y tế Pháp trước đó cũng ghi nhận 10.949 trường hợp vào thứ Bảy và 10.908 trường hợp vào thứ Sáu.

Các báo cáo cho biết Pháp hiện có 891 người đang được điều trị trong các phòng chăm sóc đặc biệt do nhiễm COVID mới vào Chủ nhật, tăng một người so với ngày trước đó, trong khi tổng số ca tử vong tại các bệnh viện tăng 5 người lên 111.472 người.

Pháp đã tăng cường thắt chặt các biện pháp nhập cảnh đối với người nước ngoài - Ảnh: AP

Pháp đã tăng cường thắt chặt các biện pháp nhập cảnh đối với người nước ngoài - Ảnh: AP

Thắt chặt nhập cảnh

Hôm thứ Bảy (17/7), Pháp cho biết họ sẽ yêu cầu những người không được tiêm chủng đầy đủ và đến từ một số quốc gia châu Âu phải có kết quả xét nghiệm COVID âm tính được thực hiện trong vòng 24 giờ trước đó, trước khi nhập cảnh.

Thủ tướng Jean Castex cho biết các chuyến bay đến từ Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Síp, Hy Lạp và Hà Lan sẽ phải tuân theo quy định mới, có hiệu lực từ nửa đêm Thứ Bảy đến Chủ Nhật (18/7).

Cho đến nay, những người đến từ Vương quốc Anh được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ qua. Các chuyến bay đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Síp, Hà Lan và Hy Lạp đã phải thực hiện các bài kiểm tra trong vòng 72 giờ.

Nhưng Thủ tướng Castex nói rằng những người được tiêm chủng đầy đủ bằng mũi tiêm được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu công nhận gồm Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca hoặc Johnson & Johnson, sẽ không phải xuất trình xét nghiệm.

Tuyên bố cho biết việc miễn trừ được đưa ra vì "vắc xin có hiệu quả chống lại virus, và đặc biệt là biến thể của nó là Delta".

Tunisia, Mozambique, Cuba và Indonesia cũng đã được thêm vào cái gọi là danh sách đỏ của Pháp. Du lịch từ các quốc gia trong danh sách đỏ chỉ được phép khi có lý do cấp bách và ngay cả sau đó những du khách đã được tiêm chủng phải tự cách ly trong bảy ngày.

Thúc đẩy tiêm chủng

Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu đang chiến đấu với sự bùng phát sự lây lan một phần nguyên nhân là do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao đã tồn tại trên lục địa này.

Các ca nhiễm mới đã bùng phát ở Pháp trong những tuần gần đây đã đạt gần 11.000 người vào thứ Sáu (16/7), ngay cả khi chính phủ chạy đua để tiêm chủng cho người dân.

Tổng thống Emmanuel Macron trong tuần này cho biết thẻ y tế tiêm vắc xin sẽ được yêu cầu để vào hầu hết các địa điểm công cộng và tất cả các nhân viên y tế phải được tiêm chủng đầy đủ, dẫn đến số người đặt lịch tiêm chủng tăng mạnh. Hiện Pháp mới chỉ ghi nhận khoảng 35,5 triệu người, tương đương một nửa dân số, tiêm ít nhất một liều vắc xin cho đến nay.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) cho biết trong tuần này, họ dự kiến ​​số ca nhiễm virus Corona sẽ tăng mạnh, với số ca nhiễm mới cao gần gấp 5 lần vào ngày 1 tháng 8.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h