Phòng khám Đa khoa Đông Phương bán thuốc Đông y giá “trên trời”?

(CLO) Nhiều vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Đông Phương – 497 Quang Trung đã bị bệnh nhân làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng và Phòng khám đã trả lại tiền khám, chữa bệnh. Trong khi đó, một thang thuốc Đông y giá trị thực chỉ vào khoảng 50 nghìn đồng đã được Phòng khám phát giá tới 300.000 đồng nhằm móc túi bệnh nhân?

Như báo Nhà báo và Công luận thông tin tới bạn đọc về việc Phòng khám Đa khoa Đông Phương – 497 Quang Trung (P. Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội) có nhiều vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh qua đơn thư phản ánh của bạn đọc. Quá trình xác minh thông tin, chúng tôi đã ghi nhận tại Phòng Đông y của Phòng khám này có bác sỹ người Việt Nam tên Bạch Mộng Ngọc khám, chữa bệnh nhưng đeo thẻ tên không đúng chức danh tại Phòng khám – thẻ tên, chức danh: “Bạch Mộng Ngọc, Phó khoa - Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức”. Hai nhân viên tư vấn là Bùi Thị Thủy và Nguyễn Thị Thu Trang có đeo biển tên nhưng không rõ chức danh. Liệu hai nhân viên này có được tư vấn khám, chữa bệnh?

Sau khi được tư vấn, khám qua loa từ bác sỹ Bạch Mộng Ngọc, một người đã được bác sỹ này chuẩn đoán “đau dây thần kinh liên sườn” và đưa ra phương pháp điều trị là dùng thuốc Đông y. Bài thuốc này được vị bác sỹ đọc cho nhân viên ghi với 16 vị thuốc và đơn giá một thang thuốc là 300.000 đồng.

Phòng khám Đa khoa Đông Phương - 497 Quang Trung đã bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xử phạt vì có những vi phạm liên quan đến khám, chữa bệnh (Ảnh: internet) 

Để tìm hiểu rõ hơn về phương pháp khám, chữa bệnh theo Đông Y, phóng viên đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Hồng Siêm – Thầy thuốc Nhân dân, TS – BSCKII, Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội. Ông Siêm cho biết, việc khám, chữa bệnh theo Đông y phải trải qua nhiều bước, ngày nay khoa học tiến bộ thì thường kết hợp Đông – Tây y trong khám, chữa bệnh sẽ cho ra những kết quả chính xác.

Đối với việc khám, chữa bệnh của bác sỹ Y học cổ truyền cần tuân thủ theo quy trình sau: Bệnh nhân đến khám được phát sổ khám bệnh để theo dõi; hỏi bệnh nhân về thủ tục hành chính (tên, tuổi, địa chỉ); xem các kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang. Sau đó bác sỹ tiến hành khám: nhìn, sờ, ngó, nghe để khai thác các triệu chứng cơ năng (triệu chứng mà người bệnh nhận biết được). 

Cùng với đó là các triệu chứng thực thể (thầy thuốc khám trên người bệnh phát hiện ra). Sau đó tóm tắt các triệu chứng để quy vào các hội chứng bệnh, tiến hành chuẩn đoán sơ bộ. Để có kết quả chính xác hơn, bác sỹ tiến hành hướng dẫn bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, siêu âm, X-quang... (cận lâm sàng). Tiếp đó, bác sỹ dựa vào kết quả cận lâm sàng (có thể dựa vào làm phương pháp loại trừ), kết quả khám để chuẩn đoán bệnh. Cuối cùng là việc xây dựng kế hoạch điều trị, cho thuốc.

Ông Nguyễn Hồng Siêm - Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội  (Ảnh:LĐTĐ)

Như vậy, đối với bệnh nhân đi khám vấn đề liên quan đến đau lưng như chúng tôi đã thông tin ở kỳ trước mà bác sỹ Bạch Mộng Ngọc – Phòng khám Đa khoa Đông Phương đã chẩn đoán: “Thoái hóa cột sống thắt lưng 2,3; cần điều trị châm cứu bấm huyệt kết hợp dùng thuốc Đông Y” dường như thiếu căn cứ? Bác sỹ Ngọc chỉ dựa vào lời nói của bệnh nhân, khám qua loa mà đã chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị (không cần hướng dẫn bệnh nhân đi làm X-quang – cận lâm sàng), dù bệnh nhân này không hề bị vấn đề gì liên quan đến cột sống.

Về thang thuốc trị giá 300.000 đồng mà Phòng khám Đa khoa Đông Phương bán cho chúng tôi với chuẩn đoán của bác sỹ Bạch Mộng Ngọc là “đau dây thần kinh liên sườn”, ông Nguyễn Hồng Siêm sau khi xem thang thuốc thì ngạc nhiên bởi tính theo giá trị tại một số Phòng khám thì chỉ khoảng 70 đến 80 nghìn đồng là giá bán ra, giá gốc thì chỉ khoảng 50 nghìn đồng. 

Ông Siêm đã phân loại từng vị thuốc và cho biết: “Thang thuốc này có tác dụng giảm đau nhưng tác dụng không nhiều. Một số vị như khương hoạt không đạt yêu cầu, phải thái ra chứ không để cả củ, nó có tác dụng giảm đau ở cổ. Vị ích nhân đáng lẽ phải đập, giã ra. Thang thuốc này đắt quá...”. Với một thang thuốc giá trị thực chỉ vào khoảng 50 nghìn đồng nhưng đã được Phòng khám Đa khoa Đông Phương bán với mức giá gấp 6 lần cho người bệnh vào 300.000 nghìn đồng nhưng tác dụng thực tế cũng không được như mong đợi. Phải chăng Phòng khám này đang bán thuốc giá “trên trời”, móc túi bệnh nhân, kéo dài quá trình điều trị?

Người bệnh đang bị "móc túi" bởi thang thuốc có giá gấp 6 lần - 300.000 đồng tại Phòng khám Đa khoa Đông Phương mà hiệu quả không như mong đợi?

Trong các sự việc được phản ánh qua đơn thư công dân gửi đến báo Nhà báo và Công luận, có trường hợp của anh Nguyễn Xuân Tùng (Bắc Ninh) đến khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Đông Phương và được bác sỹ người Trung Quốc chẩn đoán anh Tùng bị thoái hóa cột sống, thắt lưng. Tại đây Phòng khám đã bán cho anh Tùng 7 thang thuốc Đông y nhưng cũng không kê đơn và hướng dẫn cách sử dụng. 

Các thang thuốc đều không có tem nhãn, không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng số tiền khám và tiền thuốc anh Tùng phải chi phí là 2.100.000 đồng. Trước đó, anh Tùng có đi khám bệnh xương khớp tại Bệnh viện Thanh Nhàn và bác sỹ đã đưa ra kết luận anh Tùng không bị bệnh thoái hóa cột sống, thắt lưng như Phòng khám Đa khoa Đông Phương kết luận.

Ông Nguyễn Dương Trung – Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Qua kiểm tra Phòng khám Đa khoa Đông Phương thì Phòng khám này thuốc đều có nguồn gốc xuất xứ, không phát hiện ra việc Phòng khám kinh doanh các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không tem mác như đơn thư phản ánh. Phòng khám này đã làm việc với người có đơn là chị Q và đã hứa chuyển trả toàn bộ số tiền mà chị Q cùng những người có trong đơn đã chi phí khám tại đó. Theo tôi được biết thì đã Phòng khám đã chuyển trả lại tiền vào tài khoản cho từng người rồi...”.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: