Phú Thọ: Né thông tin cho báo chí, UBND xã Trưng Vương ''bảo kê'' cho sai phạm của nhà thầu?

(CLO) Công ty Hương Thọ bộc lộ hàng loạt dấu hiệu bất thường trong công tác đấu thầu và thi công dự án tại xã Trưng Vương, TP. Việt Trì. Tuy nhiên, sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, chủ đầu tư là UBND xã Trưng Vương lại ''né tránh'' không cung cấp thông tin.
UBND xã Trưng Vương, TP. Việt Trì chủ đầu tư dự án Thi công xây dựng Nhà lớp học 3 tầng trường THCS Trưng Vương.

UBND xã Trưng Vương, TP. Việt Trì chủ đầu tư dự án Thi công xây dựng Nhà lớp học 3 tầng trường THCS Trưng Vương.

Trúng hàng loạt dự án trong cùng một thời điểm

Trong một thời gian ngắn, từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7/2020, Công ty TNHH MTV Thương mại Hương Thọ (Công ty Hương Thọ) liên tiếp trúng 3 gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cụ thể:

Ngày 23/6, Công ty Hương Thọ trúng Gói thầu: Thi công xây lắp công trình: Đường giao thông nông thôn xã Yên Sơn (đoạn trung tâm xã đi xóm Kết Bình) do UBND xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn làm chủ đầu tư.

Tiếp đến, ngày 11/7, Công ty Hương Thọ trúng Gói thầu số 1: Thi công xây dựng: Cải tạo sân vườn và công trình phụ trợ trường THCS thị trấn I do UBND huyện Yên Lập làm chủ đầu tư.

Ít lâu sau, ngày 28/7, Công ty Hương Thọ lại tiếp tục trúng gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng trường THCS Trưng Vương, TP. Việt Trì.

Việc trong vòng 2 tháng, Công ty Hương Thọ trúng liên tiếp 3 gói thầu khiến dư luận hoài nghi: Liệu rằng Công ty Hương Thọ có đủ năng lực để thực hiện cả 3 dự án trong cùng một thời điểm? Có hay không việc Công ty Hương Thọ kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có cùng thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện các gói thầu tiếp theo?

Các công nhân người địa phương không được kí hợp đồng, không được đóng bảo hiểm làm khoán lại từ một người phụ nữ không thuộc công ty Hương Thọ.

Các công nhân người địa phương không được kí hợp đồng, không được đóng bảo hiểm làm khoán lại từ một người phụ nữ không thuộc công ty Hương Thọ.

Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: “Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có cùng thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”.

Có mặt tại dự án thi công xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng trường THCS Trưng Vương, TP. Việt Trì, phóng viên ghi nhận một tốp công nhân là người địa phương không có bảo hộ lao động, không có bằng cấp chứng chỉ, không được kí hợp đồng hay đóng bảo hiểm đang thi công những hạng mục chính yếu của dự án.

Tại công trình, phóng viên gặp một người đàn ông giới thiệu tên Tùng, cán bộ kỹ thuật của Công ty Hương Thọ, khi được hỏi về chỉ huy trưởng của công trình thì người đàn ông này cho biết: “Ở đây không có chỉ huy” người đàn ông này cũng bật mí thêm: “Công ty Hương Thọ bọn mình chỉ đứng thầu thôi xong thuê lại một chị như kiểu thợ cả khoán lại từng công đoạn cho những người này…”.

Người đàn ông tự xưng là kỹ thuật của công ty Hương Thọ tại dự án.

Người đàn ông tự xưng là kỹ thuật của công ty Hương Thọ tại dự án.

Không chỉ có những bất thường về việc công nhân thi công dự án hay sự vắng mặt của vị chỉ huy trưởng công trình, mà nguồn gốc vật liệu và biện pháp thi công dự án cũng đang có sự mập mờ với nhiều nghi ngại về chất lượng của công trình.

Lãnh đạo UBND xã Trưng Vương né cung cấp thông tin

Quyết định số 142/QĐ-UBND và Văn bản thông báo số 52/ TB-UBND do bà Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch UBND xã Trưng Vương, TP. Việt Trì ký.

Quyết định số 142/QĐ-UBND và Văn bản thông báo số 52/ TB-UBND do bà Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch UBND xã Trưng Vương, TP. Việt Trì ký.

Để làm rõ thông tin, ngày 8/9, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Đỗ Năng Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Trưng Vương sau nhiều ngày đặt lịch làm việc. Mặc dù, có hẹn trước với phóng viên, nhưng ông Hùng lại từ chối cung cấp tài liệu và thông tin cho báo chí với lí do: “Chúng tôi xin phép không cung cấp tài liệu liên quan đến dự án này, các đồng chí gặp trực tiếp trao đổi với đồng chí Hà (Chủ tịch UBND xã Trưng Vương)… Tôi không có trách nhiệm trả lời phỏng vấn về cái này khi tôi chưa được giao”.

Hung

Với mong muốn được tiếp cận thông tin khách quan đa chiều, ngày 10/9, phóng viên đã quay lại UBND xã Trưng Vương để gặp bà Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch UBND xã Trưng Vương. Thế nhưng, bà Hà lại đẩy trách nhiệm sang một đơn vị khác: “Chúng tôi đã thuê đơn vị tư vấn, đấu thầu rộng rãi trên mạng, các đồng chí bảo đơn vị này có dấu hiệu thế này thế khác thì ở toàn bộ hồ sơ đó nó đã có, nếu các đồng chí muốn thông tin đến nó thì chúng tôi sẽ giới thiệu sang đơn vị tư vấn, và đơn vị tư vấn sẽ trả lời cho các đồng chí cụ thể”.

Khi được phóng viên cho tận mắt xem lại những video ghi lại tại công trình với nhiều dấu hiệu bất thường của Công ty Hương Thọ thì bà Hà thông tin: “Trong những nội dung này thì chúng tôi sẽ làm văn bản gửi lại cho các đồng chí”.

Ha

Thế nhưng, gần 2 tháng trôi qua, báo Nhà báo và Công luận vẫn không nhận được thông tin phản hồi nào từ UBND xã Trưng Vương ngoài sự “im lặng” khó hiểu.

Dự án Thi công xây dựng nNhà lớp học 3 tầng trường THCS Trưng Vương có điều gì uẩn khuất mà lãnh đạo UBND xã Trưng Vương lại từ chối cung cấp thông tin và tài liệu cho báo chí? Có hay không việc UBND xã Trưng Vương kéo dài thời gian im lặng để lựa chọn giải pháp bao che cho những sai phạm của nhà thầu?

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: