Phường Xuân Phương "loay hoay" đi xin hướng dẫn xử lý hơn 8.000m2 kho, xưởng không PCCC

(CLO) Một dãy kho, xưởng sản xuất trái phép rộng 8,860m2 tại phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), vi phạm nghiêm trọng phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhiều năm nay, tuy nhiên đến nay chính quyền địa phương vẫn "loay hoay" xin chỉ đạo tìm hướng xử lý.

Như đã thông tin trong bài viết, "Thảm họa cháy, nổ vẫn "âm ỉ" nhiều nơi ở Hà Nội!", trong đó chỉ ra việc, hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn tồn tại rất nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, kho, xưởng trái phép vi phạm nghiêm trọng PCCC, đây được xem là "mối nguy" an toàn cháy, nổ, vẫn "âm ỉ" tại Hà Nội.

phuong xuan phuong loay hoay di xin huong dan xu ly hon 8000m2 kho xuong khong pccc hinh 1

Kho hàng hóa thuộc Công ty cổ phần Bibo Mart TM không có phòng cháy chữa cháy

Bài liên quan

Thảm họa cháy, nổ vẫn "âm ỉ" nhiều nơi ở Hà Nội!

Mở rộng tìm hiểu, phóng viên nhận thấy điều đáng lo ngại khi nhiều nơi vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị chưa quyết liệt, thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu “buông lỏng” trong quản lý; cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC và CNCH, khi để xảy ra tình trạng kho, xưởng sản xuất xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại.

Điều này được minh chứng rõ nét ở loạt vi phạm xảy ra trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, một dãy kho, xưởng sản xuất rộng 8,860m2 trên ô đất dự án vị trí P3, Khu đô thị mới Xuân Phương mọc lên nhiều năm nay. Điều đáng nói dãy kho, xưởng trái phép này không có PCCC chỉ nằm cách Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Nam Từ Liêm và UBND phường Xuân Phương vài bước chân. Thế nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động thách thức chính quyền địa phương.

phuong xuan phuong loay hoay di xin huong dan xu ly hon 8000m2 kho xuong khong pccc hinh 2

Dãy kho, xưởng trái phép này không có PCCC chỉ nằm cách Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Nam Từ Liêm và UBND phường Xuân Phương vài bước chân

Theo tài liệu phóng viên có được, Lô đất P3, Khu đô thị mới Xuân Phương theo quy hoạch là Bãi đỗ xe. Được UBND TP Hà Nội giao Công ty Cổ phần Nhật Quân Anh là Chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, công ty này lại tự ý cho thuê làm kho, xưởng sản xuất.

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã có kết luận thanh tra và chỉ rõ những vi phạm nêu trên của Công ty Cổ phần Nhật Quân Anh. Trong đó nêu rõ yêu cầu công ty này, chấm dứt ngay hành vi tự ý cho thuê quyền sử dụng đất khi chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

phuong xuan phuong loay hoay di xin huong dan xu ly hon 8000m2 kho xuong khong pccc hinh 3

UBND quận Nam Từ Liêm cũng đã nhiều lần ban hành quyết định xử phạt và yêu cầu tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở, đồng thời xử lý nghiêm những tồn tại vi phạm tại đây.

Ngoài ra, qua kiểm tra 06 đơn vị gồm: Công ty TNHH Tam Phước, Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 689, Kho hàng hóa thuộc Công ty cổ phần Bibo Mart TM, Công ty TNHH thương mại NTG Việt Nam, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ô tô Minh Việt, thuê kinh doanh tại Lô đất P3, Khu đô thị mới Xuân Phương, xác định các đơn vị này không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

UBND quận Nam Từ Liêm cũng đã nhiều lần ban hành quyết định xử phạt và yêu cầu tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở, đồng thời xử lý nghiêm những tồn tại vi phạm tại đây.

Tuy nhiên theo UBND phường Xuân Phương, Công ty Cổ phần Nhật Quân Anh và 06 đơn vị thuê kinh doanh vẫn không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

phuong xuan phuong loay hoay di xin huong dan xu ly hon 8000m2 kho xuong khong pccc hinh 4

Thông báo đình chỉ được dán ngay cửa kho, xưởng vi phạm nhưng không đơn vị nào thực hiện

Liên quan đến những vi phạm trên, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phương cho biết, đối với những vi phạm trên, đã có quyết định yêu cầu đình chỉ, tuy nhiên các đơn vị vẫn cố tình hoạt động.

"Theo luật thì xử phạt tiếp, cái này thuộc thẩm quyền của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận. Phường cũng đã phối hợp với Công an quận tiếp tục đi xử phạt và đề nghị Điện lực Nam Từ Liêm cắt điện nhưng không cắt được. Trong Luật Phòng cháy hiện nay vẫn để khoảng trống đằng sau, sau khi xử phạt xong lại giao chính quyền địa phương xử lý, nhưng lại không có hướng dẫn như thế nào để đình chỉ, đây là một trong những lỗ hổng của bên phòng cháy", ông Vinh cho hay.

Cũng theo ông Vinh, UBND phường được giao đôn đốc xử lý vi phạm tại đây, nhưng các quy định chế tài hiện nay rất khó để UBND phường thực hiện. UBND phường Xuân Phương cũng đã có văn bản báo cáo và xin hướng dẫn từ UBND quận Nam Từ Liêm và đang chờ chỉ đạo.

Để làm rõ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong xử lý vi phạm PCCC trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, PV đã liên hệ làm việc với UBND quận, quận này đã giao Công an quận cung cấp thông tin tới phóng viên, tuy nhiêu sau thời gian dài, phóng viên không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

phuong xuan phuong loay hoay di xin huong dan xu ly hon 8000m2 kho xuong khong pccc hinh 5
phuong xuan phuong loay hoay di xin huong dan xu ly hon 8000m2 kho xuong khong pccc hinh 6

Kho xưởng chứa nhiều vật liệu, sản phẩm dễ cháy nổ

Được biết, mới đây nhất, sau nhiều năm "loay hoay" tìm hướng tháo gỡ khó khăn trong xử lý vi phạm và trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Hà Nội, UBND phường Xuân Phương đã đưa ra kiến nghị, đề xuất UBND quận Nam Từ Liêm, cho phép UBND phường Xuân Phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị lập Barie rào, chắn trên nền đường, vỉa hè tại mặt tiền khu đất vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy của Công ty cổ phần Nhật Quân Anh (hiện đang cho 06 đơn vị thuê kinh doanh).

Ở một diễn biến khác, nguồn tin phóng viên có được, mới đây Đoàn Thanh tra liên ngành TP Hà Nội đã về làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện các dự án trên địa bàn của Công ty Cổ phần Nhật Quân Anh, đồng thời có đề xuất thu hồi dự án đối với Dự án bãi đỗ xe vị trí P3, Khu đô thị mới Xuân Phương và một dự án bãi xe tĩnh khác do công ty này thực hiện trên địa bàn phường Mỹ Đình 2.

Có thể thấy, sau nhiều năm tồn tại, loạt kho, xưởng vi phạm trên vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, chính quyền địa phường thì "loay hoay" tìm cách tháo gỡ khó khăn trong xử lý. Điều này đặt ra câu hỏi liệu rằng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm trên còn nhiều "lỗ hổng", gây khó cho địa phương. Hay có nguyên nhân khác do "buông lỏng" quản lý trong thời gian dài "tạo điều kiện" cho vi phạm tồn tại.

Trước những vụ cháy nghiêm trọng thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương của thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ và các hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Trong đó nêu rõ, người đứng cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nếu để xảy ra cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn quản lý…

Nhà báo và Công luân sẽ tiếp tục thông tin

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: