Quảng Bình: Ngổn ngang dự án trăm tỷ "đói vốn"!

(CLO) Được khởi công xây dựng từ năm 2012 nhưng đến nay Dự án Củng cố, nâng cấp đê, kè cửa sông Nhật Lệ (bờ tả + bờ hữu), huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới vẫn trong tình trạng dang dở...
Dự án trăm tỷ đã bố trí kinh phí hàng chục tỷ đồng để triển khai thực hiện được một thời gian ngắn rồi

Dự án trăm tỷ đã bố trí kinh phí hàng chục tỷ đồng để triển khai thực hiện được một thời gian ngắn rồi "phơi mưa, phơi nắng".

Dự án Củng cố, nâng cấp đê, kè cửa sông Nhật Lệ (bờ tả + bờ hữu), huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2861/QĐ-CT ngày 21/11/2012 trên cơ sở gộp 2 dự án (Củng cố, nâng cấp đê, kè bờ Hữu sông Nhật Lệ và Củng cố, nâng cấp đê, kè bờ Tả sông Nhật Lệ) với tổng mức đầu tư 149,212 triệu đồng, sử dụng ngân sách Nhà nước, do Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão làm chủ đầu tư. Tổ chức tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình miền Trung. Thời hạn thực hiện dự án là năm 2012 – 2014.

Quy mô đầu tư xây dựng có tổng chiều dài tuyến đê, kè là 7.226 m, gồm 2 đoạn tuyến như sau: tuyến đê bờ tả có điểm đầu từ cầu Quán Hàu (K6+060), điểm cuối tại thôn Chợ Gộ (K8+002), chiều dài đoạn tuyến 1.942 m; tuyến đê bờ hữu có điểm đầu từ Quán Hàu (K1+652), điểm cuối nối với Kè Duy Ninh hiện có (K6+936), chiều dài đoạn tuyến 5.284 m.

Dự kiến, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án này kết hợp giao thông sẽ chủ động trong việc phòng, chống lụt bão; đồng thời tạo điều kiện ổn định dân sinh, tăng cường an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tìm đến hiện trường của dự án, đập vào mắt chúng tôi là một quang cảnh dang dở, tình trạng “đắp chiếu” lãng phí sau nhiều năm dừng thi công, những khối bê tông và vật liệu sắt thép bị rỉ sét, hư hỏng, phơi mưa phơi nắng....

Dự án thi công dang dở rồi phải tạm dừng thi công nhiều năm khiến người dân bức xúc.

Dự án thi công dang dở rồi phải tạm dừng thi công nhiều năm khiến người dân bức xúc.

Ông Trần Văn Hải, một người dân nơi đây cho biết, công trình thi công đã tạm dừng nhiều năm qua, cứ mỗi mùa mưa bão sắp đến, người dân chúng tôi lại sống trong lo sợ khi công trình vẫn còn dang dở.

“Không hiểu vì sao một dự án trăm tỷ được người dân kỳ vọng sớm hoàn thành để phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân nhưng vừa mới giải phóng mặt bằng đi vào triển khai thi công được một thời gian rất ngắn đã phải buộc dừng thi công, kéo dài gần 8 năm vẫn dang dở. Chúng tôi đã phản ảnh tình trạng này lên các cấp nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa được giải quyết”, một người dân bức xúc nói.

Dự án dang dở trở thành nỗi lo của người dân khi mùa bão tới.

Dự án dang dở trở thành nỗi lo của người dân khi mùa bão tới.

Phóng viên đã có buổi làm việc với chủ đầu tư dự án, Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình cho biết, do dự án có số vốn đã được bố trí khá ít so với tổng mức đầu tư được duyệt. Ngoài vốn chuẩn bị đầu tư được bố trí năm 2011, dự án mới chỉ được bố trí vốn một lần vào cuối năm 2012 từ nguồn dư dự toán chi và số vượt thu ngân sách Trung ương năm 2011 là 30 tỷ đồng (Quyết định số 1852a/QĐ-CT ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh) nên sau khi hoàn thành thủ tục đấu thầu, ngoài thanh toán các hợp đồng tư vấn đã có khối lượng hoàn thành là 3.858 triệu đồng, chủ đầu tư đã tạm ứng cho các hợp đồng xây lắp là 26.142 triệu đồng.

“Năm 2013, khi phương án bồi thường GPMB được phê duyệt thì dự án không được bố trí kế hoạch vốn để chi trả nên đã gây khó khăn cho việc triển khai thi công. Sau khi kiểm tra tại hiện trường công trình, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 777/TB-VPUBND ngày 09/5/2013, để có mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công, chủ đầu tư đã đề nghị nhà thầu xây lắp nộp lại một phần vốn đã tạm ứng để chi trả tiền bồi thường GPMB, nhờ vậy mới có mặt bằng thi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên, số tiền đã chi trả GPMB không thể làm thủ tục thanh toán hoàn ứng cho khoản đã tạm ứng hợp đồng xây lắp, vì vậy đến nay vẫn còn số dư tạm ứng của hợp đồng xây lắp tại Kho bạc Nhà nước”, Ông Phụng nói.

Cũng theo ông Phụng, đến hết năm 2014, do không có vốn bố trí tiếp cho dự án, UBND tỉnh đã cho phép dừng thi công. Từ đó đến nay, mặc dù Chi cục đã thường xuyên trình UBND tỉnh, các ngành chức năng nhưng vẫn chưa được bố trí vốn nên vẫn còn treo nợ, treo công trình chưa quyết toán.

Một trong nhiều hạng mục của dự án đang dần bị xuống cấp sau nhiều năm tạm dừng thi công

Một trong nhiều hạng mục của dự án đang dần bị xuống cấp sau nhiều năm tạm dừng thi công

Trao đổi thêm với Ông Trần Đại Sơn, Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình, ông Sơn cho biết, trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư, kho bạc đã thực hiện tạm ứng theo hợp đồng cho nhà thầu trong khuôn khổ quy định. Đến thời điểm hiện tại, số dư tạm ứng tại kho bạc là 2.181.420.000 đồng.

“Chúng tôi đã nhiều lần phát văn bản đề nghị hoàn tạm ứng cho kho bạc nhưng được chủ đầu tư giải trình là do dự án này đã bị đóng rồi, tỉnh đã cho dừng lại, họ không làm nữa nên không có khối lượng để làm thủ tục thanh toán”, ông Sơn nói.

Đối với dự án “đầu voi đuôi chuột” dang dở nhiều năm qua, lại có số dự nợ tạm ứng kéo dài; số tiền trên chủ đầu tư tạm ứng để thực hiện công tác xây lắp nhưng lại sử dụng để chi trả giải phóng mặt bằng. Dư luận cho rằng, UBND tỉnh Quảng Bình cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các bên liên quan, cũng như sớm có phương án xử lý đối với dự án khiến dư luận bức xúc nhiều năm qua.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: