Rừng cây ngập mặn bị chết hàng loạt: Một kết quả bốn nhận định!

(CLO) Liên quan đến vụ việc cây rừng ngập mặn tại hai bên dự án đường bao biển nối Hạ Long - Cẩm Phả bị héo lá, chết hàng loạt, có đến 4 kết quả điều tra khác nhau từ các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, vào thời điểm cuối tháng 12/2021, một diện tích lớn rừng ngập mặn tại Quảng Ninh (chủ yếu là cây đước vòi có chiều cao trung bình khoảng 1,6m) đã bị khô ngọn, phần cành lá phía dưới bị héo. Điều đặc biệt là rừng bị khô, héo lá thành những vệt ngang thẳng hàng, xen kẽ, kế tiếp nhau; một số địa điểm cây bị chặt phá và xuất hiện các cọc xào cắm tuyến chia ranh giới.

Diện tích cây rừng bị hiện tượng trên khoảng 4,8 ha, nằm tại vị trí thuộc ranh giới giữa hai địa phương. Trong đó, 2,1 ha là rừng tự nhiên ngập mặn phục hồi, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ chắn sóng, chủ rừng là UBND phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả); 2,7 ha là rừng tự nhiên ngập mặn, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn phường Hà Phong (TP Hạ Long), chủ rừng là hộ gia đình ông Đinh Văn Minh.

rung cay ngap man bi chet hang loat mot ket qua bon nhan dinh hinh 1

4,8 ha rừng ngập mặn là cây đước vòi, chiều cao 1,6m thuộc phường Quang Hanh (Cẩm Phả) và phường Hà Phong (hạ Long) bỗng dưng bị khô héo lá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Nguyễn Quân.

Kết luận bất nhất

Theo Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Ninh thì nguyên nhân vụ việc là do việc thi công tuyến đường bao biển và các hạng mục liên quan đã làm thay đổi dòng hải lưu, lưu lượng thủy triều và độ mặn môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hô hấp của rễ, không đảm bảo điều kiện dinh dưỡng cho cây ngập mặn sinh trưởng bình thường (Văn bản số 167/SNN&PTNN-KL, ngày 14/1/2022).

rung cay ngap man bi chet hang loat mot ket qua bon nhan dinh hinh 2

Cây rừng ngập mặn phía trong đường ven biển nối Hạ Long - Cẩm Phả chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Nguyễn Quân.

Biên bản làm việc ngày 21/1 của Đoàn công tác liên ngành (gồm: UBND phường Quang Hanh, Phòng Kinh tế và Hạt Kiểm lâm Cẩm Phả) thì cho rằng: nguyên nhân vụ việc là “Do con người tác động, ngăn dòng thủy triều ra vào làm thay đổi độ mặn, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây rừng ngập mặn tại khu vực và vùng lân cận".

Còn UBND phường Hà Phong (tại Văn bản số 19/UBND, ngày 7/1/2022) lại khẳng định: do lượng nước thủy triều ra vào lưu thông chậm, hạn chế dòng chảy, kèm theo có nhiều trận mưa lớn tại khu vực đã gây ngọt hóa nguồn nước, không phù hợp với điều kiện sinh trưởng cây rừng ngập mặn, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

rung cay ngap man bi chet hang loat mot ket qua bon nhan dinh hinh 3

Không chỉ phía trong mà ngay cả phía ngoài đường bao biển (không bị tác động ngăn cản dòng thủy triều làm thay đổi độ mặn của nước) cũng xảy ra hiện tượng cây rừng ngập mặn khô héo lá, chết hàng loạt. Ảnh: Nguyễn Quân.

Tuy nhiên, Hạt Kiểm lâm TP Hạ Long và Đoàn công tác liên ngành (gồm TP Hạ Long, Sở NN&PTNT và Ban QLDAGT tỉnh Quảng Ninh) lại có quan điểm hoàn toàn khác với các kết luận nêu trên; cho rằng: còn một số vấn đề cần làm rõ, chưa thể xác định được nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, kiến nghị TP Hạ Long khẩn trương mời các cơ quan chức năng và chuyên môn tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời (Văn bản số 09/BC-KL, ngày 10/01/2022 và Biên bản làm việc ngày 15/2).

rung cay ngap man bi chet hang loat mot ket qua bon nhan dinh hinh 4

Văn bản của hạt Kiểm lâm TP hạ Long chưa xác định được nguyên nhân cây ngập mặn khô héo lá, chết hàng loạt.

rung cay ngap man bi chet hang loat mot ket qua bon nhan dinh hinh 5

Điểm đáng chú ý là cùng một dải đất ngập mặn nhưng ngay cạnh khu vực cây đước vòi bị khô héo lá, chết hàng loạt thì sát bên cạnh đó rừng vẫn xanh tốt. Ảnh: Nguyễn Quân.

Loay hoay tìm nguyên nhân đến bao giờ?

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, mặc dù Chi Cục Kiểm lâm Quảng Ninh thì thời điểm phát hiện vụ việc là vào khoảng cuối tháng 12/2021. Vậy nhưng, đến ngày 15/2/2022 (sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc), TP Hạ Long mới có Biên bản làm việc của Đoàn công tác liên ngành; ngày 18/2, Hạt Kiểm lâm Hạ Long mới có Báo cáo, chủ yếu về kết quả kiểm tra thực địa bước đầu.

Trong đó, vẫn chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ việc; các cơ quan chức năng tiếp tục đề nghị Thường trực UBND TP Hạ Long mời các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành phối hợp để xác định nguyên nhân; điều tra, làm rõ động cơ, mục đích và đối tượng vi phạm để xử lý theo pháp luật.

Ngày 21/1, Đoàn công tác liên ngành do phường Quang Hanh (Cẩm Phả) chủ trì cũng có Biên bản làm việc, trong đó kết luận nguyên nhân vụ việc là do tác động của con người, ngăn dòng thủy triều, thay đổi độ mặn… Tuy nhiên, chưa xác định được đối tượng vi phạm.

rung cay ngap man bi chet hang loat mot ket qua bon nhan dinh hinh 6

Cây rừng khô héo lá, chết hàng loạt thành những vệt thẳng hàng xen kẽ nhau. Ảnh: Nguyễn Quân.

Ngày 15/2, UBND TP Cẩm Phả ra Văn bản chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp kiểm tra xác minh chi tiết khu vực rừng ngập mặn bị chặt phá, khô héo lá; điều tra làm rõ đối tượng vi phạm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long và ông Bùi Văn Tùng, Trưởng phòng Kinh tế TP Cẩm Phả, thì đến hiện tại (ngày 16/3 - thời điểm phóng viên tiếp xúc), vẫn chưa xác định được nguyên nhân cây khô héo lá. Mặt khác, do khu rừng bị hại thuộc ranh giới hai địa phương, nên để thống nhất điều tra quy về một mối, các thành phố sẽ có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh thuê đơn vị chức năng giám định, điều tra, làm rõ nguyên nhân một cách chính xác, làm cơ sở xử lý vi phạm theo quy định.

Như vậy, vụ việc xảy ra đến nay đã qua hơn 3 tháng, các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay xác định nguyên nhân, khiến dư luận quan tâm bức xúc.

rung cay ngap man bi chet hang loat mot ket qua bon nhan dinh hinh 7

Hiện tượng cây bị khô héo lá không chỉ đối với cây đước vòi ngập mặn mà còn ảnh hưởng cả đến các loại cây hoang dại khác trên cạn. Ảnh: Nguyễn Quân.

Được biết, trước đó, kết luận kiểm tra của cơ quan chức năng TP Cẩm Phả đã chỉ rõ: “UBND phường Quang Hanh là chủ 2,1 ha rừng ngập mặn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra phá rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” (Văn bản số 17/KL-CV).

Cùng với đó, chủ rừng thứ 2 là ông Đinh Văn Minh và UBND phường Hà Phong (đơn vị liên đới) cũng phải chịu trách nhiệm về 2,7 ha rừng được Nhà nước giao quản lý mới bị khô lá, chết hàng loạt như đã nêu.

Để cứu cây rừng, bảo vệ tốt tài nguyên, đề nghị UBND hai thành phố (Hạ Long, Cẩm Phả) chỉ đạo đẩy nhanh công tác giám định, điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: