Sản phẩm “Răng miệng Bách Thiên Hương”, mập mờ xuất xứ, quảng cáo thổi phồng công dụng?

(CLO) Chỉ là sản phẩm mỹ phẩm thế nhưng đơn vị phân phối lại thổi phồng công dụng sản phẩm “Răng miệng Bách Thiên Hương” như thuốc chữa bệnh, mập mờ về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.
Sản phẩm mỹ phẩm nhưng được quảng cáo là “thuốc đặc trị”

Sản phẩm mỹ phẩm nhưng được quảng cáo là “thuốc đặc trị” " hỗ trợ điều trị" các bệnh về răng miệng.

Bài liên quan

Bị yêu cầu dừng sản xuất, Công ty Mailisa Group vẫn ngang nhiên hoạt động

Thời gian qua trên thị trường và các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo về sản phẩm “Răng miệng Bách Thiên Hương” hay với tên gọi khác là “Tinh dầu răng miệng Bách Thiên Hương” được phân phối bởi Công ty cổ phần dược phẩm Bách Thiên Hương có địa chỉ tại số 28A, ngõ 162 phố Khương Trung, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Để tạo niềm tin cho khách hàng và người tiêu dùng thì các nhà phân phối sản phẩm này đã dùng những lời có cánh để PR, quảng cáo sản phẩm. Như, sản phẩm được triết xuất từ thảo dược thiên nhiên, có thể “hỗ trợ điều trị” hay “thuốc đặc trị” các bệnh về răng miệng: sâu răng, chảy máu chân răng, hôi miệng, viêm lợi, nhiệt miệng, giảm sưng ngứa do muỗi đốt, côn trùng cắn, cảm lạnh, cảm mạo, giúp kháng khuẩn, kháng viêm…Tuy nhiên thực tế đây chỉ là sản phẩm mỹ phẩm.

Để tạo niềm tin cho khách hàng và người tiêu dùng thì các Boss, nhà phân phối sản phẩm này đã dùng những lời có cánh để PR, quảng cáo sản phẩm

Để tạo niềm tin cho khách hàng và người tiêu dùng thì các Boss, nhà phân phối sản phẩm này đã dùng những lời có cánh để PR, quảng cáo sản phẩm

Không những vậy trên các trang fanpage, kênh youtube…còn được đăng tải kèm với những loại giấy tờ của các cơ quan chức năng nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng, như các phiếu kiểm nghiệm, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm…

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết Công ty cổ phần dược phẩm răng miệng Bách Thiên Hương đã sử dụng phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được cấp ngày 20/5/2021, do ông Nguyễn Quang Huy – Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình ký. Theo đó, thông tin nhãn hàng được công bố là “BÁCH THIÊN HƯƠNG”, tên sản phẩm là “RĂNG MIỆNG BÁCH THIÊN HƯƠNG”.

Hay phiếu kiểm nghiệm do Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương (Bộ Y tế) cấp với thông tin mẫu kiểm nghiệm là “Răng miệng Bách Thiên Hương”, nhà sản xuất là Công ty cổ phần dược phẩm Bách Thiên Hương…

Trên các trang fanpage, kênh youtube…còn được đăng tải kèm với những loại giấy tờ của các cơ quan chức năng nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Trên các trang fanpage, kênh youtube…còn được đăng tải kèm với những loại giấy tờ của các cơ quan chức năng nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Bên cạnh đó, để tăng độ tin tưởng cho sản phẩm, đơn vị phân phối sản phẩm còn đưa ra một video truyền hình có đóng logo của Kênh VTC6, với sự xuất hiện của Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình và bà Thái Thùy Dung CEO Công ty cổ phần dược phẩm Bách Thiên Hương, để giới thiệu và quảng cáo về sản phẩm mỹ phẩm “Bách Thiên Hương”.

Trong video này vị bác sĩ và CEO Công ty liên tục khẳng định về công dụng tuyệt vời của sản phẩm “Tinh dầu răng miệng Bách Thiên Hương”, kèm với đó là hình ảnh sản phẩm “Răng miệng Bách Thiên Hương”.

Với những thông tin quảng cáo như trên Công ty cổ phần dược phẩm Bách Thiên Hương đã khiến nhiều khách hàng lầm tưởng rằng sản phẩm là thuốc thảo dược với tên gọi “Tinh dầu rằng miệng Bách Thiên Hương” chứ không phải là sản phẩm mỹ phẩm "Bách Thiên Hương" như Sở Y tế tỉnh Thái Bình công bố.

Hơn nữa, với việc sử dụng các câu từ như “hỗ trợ điều trị”, “thuốc đặc trị” càng khiến cho người tiêu dùng lầm tưởng sản phẩm mỹ phẩm trên có công dụng như thuốc chữa bệnh, điều này có dấu hiệu vi phạm về các quy định của Luật Quảng cáo, nhập nhèm thông tin về công dụng sản phẩm hòng “đánh lừa” người tiêu dùng.

Sản phẩm “Răng miệng Bách Thiên Hương”, trên bao bì sản phẩm không hề có thông tin đơn vị sản xuất, địa chỉ sản xuất sản phẩm

Sản phẩm “Răng miệng Bách Thiên Hương”, trên bao bì sản phẩm không hề có thông tin đơn vị sản xuất, địa chỉ sản xuất sản phẩm

Đặc biệt, đối với sản phẩm “Răng miệng Bách Thiên Hương”, trên bao bì sản phẩm không hề có thông tin đơn vị sản xuất, địa chỉ sản xuất sản phẩm mà chỉ thể hiện đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm là Công ty cổ phần dược phẩm Bách Thiên Hương. Điều này thể hiện sự mập mờ về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Để tìm hiểu về đơn vị sản xuất, nhà máy sản xuất và sản phẩm kể trên, phóng viên đã tìm đến Công ty cổ phần dược phẩm Bách Thiên Hương (địa chỉ: Số 28a, ngõ 162, Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), thế nhưng ở đây không hề có nhà máy sản xuất hay công ty văn phòng nào cả, mà chỉ có 1 biển tên nhỏ treo ngoài cửa giữa hai nhà số 28A và số 28B đi chung cổng.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Hạ Đình cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo Phường đã chỉ đạo Công an và tổ trưởng tổ dân phố xuống kiểm tra, rà soát thì hiện tại nhà đó chỉ có mỗi biển ở ngoài cổng thôi còn ở trong nhà thì toàn các hộ thuê nhà thôi, không có công ty hay phòng nào của công ty đó, sản phẩm cũng không có.

Nghe nói cơ sở sản xuất ở Thái Bình thôi, công ty này không có ai ở đó, không có sản phẩm, cũng không có ai là người đại diện của công ty cả. Cảnh sát khu vực đã đi từ tầng 1 lên đến tầng 5 kiểm tra từng phòng chỉ có các hộ đang thuê trọ chứ không có Công ty...”.

Không hề có nhà máy sản xuất hay Công ty văn phòng nào cả mà chỉ có 1 biển tên nhỏ treo ngoài cửa giữa hai nhà số 28A và số 28B đi chung cổng

Không hề có nhà máy sản xuất hay Công ty văn phòng nào cả mà chỉ có 1 biển tên nhỏ treo ngoài cửa giữa hai nhà số 28A và số 28B đi chung cổng

Tiếp tục tìm hiểu, theo nguồn tin phóng viên có được từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình, với sản phẩm “Răng miệng Bách Thiên Hương”, ngày 19/5/2021, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước đối với sản phẩm: Tên sản phẩm: “Răng miệng Bách Thiên Hương”; Nhãn hàng: “Bách Thiên Hương”;

Công ty sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Mailisa Group, có địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô D, đường Trần Thị Dung, Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần dược phẩm Bách Thiên Hương. Địa chỉ: Số 28a, ngõ 162, Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Ở diễn biến khác, Công ty TNHH dược phẩm Mailisa Group là công ty trước đó đã được báo Nhà báo và Công luận phản ánh trong bài viết “Bị yêu cầu dừng sản xuất, Công ty Mailisa Group vẫn ngang nhiên hoạt động” mà báo Nhà báo và Công luận thông tin.

Theo đó, mặc dù đã bị các cơ quan chức năng yêu cầu dừng sản xuất, tháo dỡ biển tên công ty nhưng Công ty Mailisa Group vẫn ngang nhiên hoạt động, nhận gia công, sản xuất sản phẩm và quảng cáo, kinh doanh rầm rộ.

Với những thông tin kể trên có thể thấy hiện nay sản phẩm “Răng miệng Bách Thiên Hương” hay với tên gọi khác là “Tinh dầu răng miệng Bách Thiên Hương” đã và đang có dấu hiệu vi phạm Luật Quảng cáo, lừa dối người tiêu dùng, mập mờ về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Trước những thông tin trên đề nghị các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc xác minh làm rõ, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: