Sẽ xử phạt hành vi ký giấy giới thiệu cho phóng viên sai tôn chỉ mục đích

Thứ hai, 06/07/2020 17:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, bên cạnh việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí, Bộ sẽ tăng cường các hoạt động quản lý để các cơ quan này hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo từng bị phạt do thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí. Ảnh: TL.

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo từng bị phạt do thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí. Ảnh: TL.

Sáng 6/7, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) Nguyễn Thanh Lâm cho biết: trong 6 tháng cuối năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ rà soát cấp phép, tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí, nhất là khối tạp chí vì khối này thời gian qua các tạp chí thuộc các hội có những sai phạm, nhiều biểu hiện “báo hoá”, biến tướng hoạt động sai tôn chỉ mục đích.

Bộ TT-TT cho biết, tính đến 31/5/2020, Bộ TT-TT đã cấp 20.860 thẻ nhà báo (bao gồm báo in, báo điện tử và phát thanh, truyền hình) cho người làm báo.

Hiện nay, Bộ TT&TT đã rà soát nhận được hồ sơ xin cấp phép lại của các cơ quan báo chí thuộc tổ chức hội. Do đó sẽ quan tâm tới các tạp chí thuộc các hội xã hội nghề nghiệp.

Trong 90 hội, có 60 hội xã hội nghề nghiệp thì đến nay đã nhận được 72 hồ sơ và sẽ tập trung xử lý lại khâu cấp phép để quy định rõ tôn chỉ, mục đích của khu vực này tránh việc lệch lạc.

Sắp tới, Bộ TT&TT sẽ xử phạt vi phạm tôn chỉ mục đích với các hành vi ký giấy giới thiệu cho phóng viên đi tìm hiểu vấn đề không nằm trong tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí.

Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ các bộ, ngành địa phương bằng công văn khuyến cáo cân nhắc việc cung cấp/không cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích (có thể tra cứu tôn chỉ mục đích của tất cả các cơ quan báo chí trên Cổng thông tin của Bộ TT&TT).

Đồng thời, Bộ TT&TT sẽ lập đoàn kiểm tra đột xuất một số tạp chí có dấu hiệu “báo hóa”, hoạt động sai tôn chỉ mục đích, có biểu hiện nhũng nhiễu doanh nghiệp, tổ chức, lợi dụng tự do báo chí để hoạt động trái pháp luật.

Theo Bộ TT&TT, nạn “đánh đấm, sách nhiễu, đánh hội đồng, xâm phạm đời tư, xúc phạm danh dự” với nạn nhân là cá nhân (thường là lãnh đạo), doanh nghiệp, địa phương, Bộ ngành vẫn là vấn đề nhức nhối;

Nạn sao chép, vi phạm bản quyền nội dung, hình ảnh;  “Làm báo” qua trang tin điện tử, mạng xã hội trong nước và mạng xã hội xuyên biên giới; “Báo hoá” tạp chí, hoạt động sai tôn chỉ mục đích;  “Câu view, khoán view” trên báo điện tử vẫn diễn ra phức tạp, cần được ngăn chặn.

Quyết liệt xử lý, chấn chỉnh tình trạng 'báo hóa' tạp chí. Ảnh: TL.

Quyết liệt xử lý, chấn chỉnh tình trạng 'báo hóa' tạp chí. Ảnh: TL.

Cùng với đó, trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, sẽ tăng quyền lực quản lý Nhà nước về báo chí cho các địa phương. 

Theo đó, Bộ TT&TT đã trình Chính phủ dự thảo sửa Nghị định 159 về xử phạt trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, mở rộng thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với báo chí Trung ương cho các địa phương.

Thực tế thời gian qua, khi được cơ quan quản lý nhà nước định hướng, nhắc nhở, chấn chỉnh liên quan nội dung thông tin, cơ quan báo chí có sự điều chỉnh. Một số cơ quan báo chí sai phạm liên quan nội dung thông tin, bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, đã xử phạt 4 cơ quan báo chí với số tiền là 85,7 triệu đồng và tạm dừng xuất bản đối với báo điện tử Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh 1 tháng.

Minh Châu

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo