Soi “năng lực” cổ phiếu Bất động sản Khu công nghiệp

(CLO) Thời gian gần đây, có những mã cổ phiếu Bất động sản Khu công nghiệp đã tăng giá gấp 7 lần chỉ trong vòng hơn 2 tháng như phát súng tiên báo thời “hoàng kim” của nhóm ngành này dần hiện hữu.

Vì sao bất động sản khu công nghiệp “nổi sóng”?

Như các chuyên gia kinh tế từng nhận định, nhu cầu thuê đất tại các khu công nghiệp Việt Nam sẽ tăng mạnh sau đại dịch nhờ chi phí hoạt động thấp và ưu đãi thuế.

Bất động sản khu công nghiệp đang dần tìm lại thời “hoàng kim” của mình.

Bất động sản khu công nghiệp đang dần tìm lại thời “hoàng kim” của mình.

Thực tế cũng đang cho thấy, Việt Nam vẫn là vị trí tiềm năng cho sự chuyển dịch của các công ty ra ngoài Trung Quốc nhờ vào giá thuê đất, tiền nhân công, năng lượng và nhà xưởng thấp.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 22% xuống mức 20% vào năm 2016 cho tất cả các công ty trong nước và nước ngoài để tăng cường thu hút sản xuất.

Các công ty trong các khu công nghiệp cũng được hưởng nhiều ưu đãi, như miễn/giảm thuế và miễn thị thực, trong đó có miễn thuế từ 2 - 4 năm, giảm thuế trong 3 - 15 năm và miễn thuế nhập khẩu…

Ngoài ra, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ là nhân tố chính để đẩy mạnh nhu cầu thuê đất khu công nghiệp. Dự báo tổng giá trị xuất khẩu tới liên minh châu Âu sẽ tăng 44,4% cho đến năm 2030. Vì vậy, Hiệp định EVFTA sẽ giúp thúc đẩy dòng vốn đầu tư sản xuất tới Việt Nam trong thời gian tới.

Giới quan sát bất động sản cũng cho rằng, thời gian tới, bất động sản khu công nghiệp được đánh giá là một phân khúc nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào thị trường Việt Nam, bởi 3 lý do: kinh tế ổn định, tốc độ đô thị hóa lớn và chính trị ổn định.

Đặc biệt, với thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Việt Nam được coi là điểm đến lý tưởng trong xu hướng dịch chuyển sản xuất ra ngoài Trung Quốc, thúc đẩy các nhà đầu tư xúc tiến nhanh việc tìm kiếm cơ hội tại các khu công nghiệp, trung tâm chế xuất…

Cách đây không lâu TS. Sử Văn Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cũng từng nhận định, Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn với các doanh nghiệp nước ngoài với lực lượng lao động trẻ và có tính cơ động cao hơn các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, chi phí lao động thấp.

Bên cạnh đó, hệ thống cảng biển, giao thông đường bộ, hệ thống kho bãi tương đối tốt, tình hình chính trị ổn định và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới cũng là điểm cộng cho Việt Nam.

Theo ông Khương, một lợi thế của Việt Nam nữa là gần Trung Quốc về mặt địa lý - giúp các nhà đầu tư dễ dàng bổ sung cơ sở sản xuất mà vẫn “bám” được thị trường 1,4 tỷ dân này.

 Ông Khương cho rằng, quá trình dịch chuyển các ngành sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam sẽ diễn ra sớm nhất từ năm 2021. Do vậy, đây là lúc doanh nghiệp trong nước cần chuẩn bị tốt hệ thống kho bãi, phục vụ hoạt động lưu trữ, giao - nhận hàng hoá trong chuỗi cung ứng.

Thanh khoản “cổ phiếu địa chủ” đua nhau tăng

Thực tế trên thị trường, trước làn sóng dịch chuyển sắp tới, những doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp đã có những phản ứng tích cực và thể hiện những mặt lợi thế nhất định của mình. Bằng chứng là những mã cổ phiếu của các doanh nghiệp này đang “biểu diễn” rất hợp ý nhà đầu tư.

Nổi bật nhất trong nhóm này phải kể đến những tên tuổi lớn như NTC, SIP, D2D, SZC, SZL, PHR, GVR... Bên cạnh đó là những KBC, ITA, VGC, LHG... cũng không phần kém cạnh.

Giá cổ phiếu SIP có lúc tăng giá gấp 7 lần chỉ trong vòng hơn 2 tháng.

Giá cổ phiếu SIP có lúc tăng giá gấp 7 lần chỉ trong vòng hơn 2 tháng.

Trải qua năm 2019 có thể nói là đại thành công của nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp với mức tăng giá ấn tượng. Có thời điểm một số cổ phiếu đã tăng giá gấp hơn 2 lần như NTC, PHR, SZC, SZL... Đặc biệt kể từ khi chào sàn hồi giữa năm, SIP có lúc tăng giá gấp 7 lần chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Thanh khoản của những cổ phiếu này cũng tăng mạnh theo mức giá của chúng.

Dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng ngay sau đó các cổ phiếu này đã hồi phục khá nhanh chóng từ làn sóng dịch chuyển nói trên nhờ chính những lợi thế có sẵn của doanh nghiệp như quỹ đất “khủng”, vị trí thuận lợi, tỷ lệ lấp đầy cao, giá thuê tăng vọt cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng…

Mới đây, NTC nhận 345 ha đất từ PHR để thực hiện Dự án KCN Nam Tân Uyên 3. Qua đó Nam Tân Uyên trở thành doanh nghiệp sở hữu trực tiếp 1.000 ha đất và gián tiếp trên 4.000 ha đất Khu công nghiệp.

NTC đã cho thấy mình là doanh nghiệp hàng đầu trong giới bất động sản khu công nghiệp khi là cổ phiếu duy nhất vượt đỉnh lịch sử vùng giá 191.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, NTC đã tiệm cận mức giá 200.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) cũng là một tên tuổi trong lĩnh vực. PHR hiện sở hữu 80% cổ phần tại KCN Tân Bình (tỷ lệ lấp đầy 100%) với tổng diện tích 352,5 ha tại phía bắc tỉnh Bình Dương.

Dự kiến trong giai đoạn 2019-2021 sẽ sử dụng 1.037 ha đất trồng cao su để chuyển đổi thành đất KCN Nam Tân Uyên 3 (NTU3 - diện tích 346 ha) và KCN VSIP III (691 ha). Cổ phiếu PHR đang trên đà bứt phá với thanh khoản tăng gần gấp 2 lần so với giai đoạn trước.

GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đang sở hữu tổng diện tích cao su khoảng 407.800 ha. Trong đó khoảng 196,749 ha thuộc công ty mẹ và hơn 211,000 ha thuộc các công ty con  như PHR, DPR, TRC… Ngoài ra GVR có hơn 4.100 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Với quỹ đất và lượng tiền dồi dào sẽ tạo điều kiện để GVR mở rộng quy mô cũng như chuyển đổi mục địch sử dụng đất để phù hợp với xu thế hiện tại. Giá cổ phiếu GVR đang trên đà hồi phục khá tốt để tìm lại đỉnh vinh quang của mình (tăng 60% kể từ đáy) với thanh khoản tăng mạnh.

Trong những ngày qua, ITA - một cổ phiếu “penny” nhưng cũng là ông lớn một thời đã tìm về đỉnh 2018 khi tăng gấp đôi kể từ đáy, lên vùng 3.600 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản của ITA gần đây tăng đột biến, có những phiên lên trên 20 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên.

Cũng với quỹ đất tiềm năng của mình, ITA hứa hẹn sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong thời gian tới cũng như dần tìm lại thời “hoàng kim” của mình.

Ngọc An

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: