Tân Kỳ (Nghệ An): Người dân kêu cứu vì bị chính quyền cưỡng chế vườn cao su 14 năm tuổi

(CLO) Ông Nguyễn Hồng Thái ở xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, Nghệ An kêu cứu vì bị chính quyền cưỡng chế thu hồi đất, chặt hạ vườn cao su 14 năm tuổi đang cho thu hoạch của gia đình ông, để giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án trong khi chưa thống nhất phương án bồi thường.

Bồi thường giá 'bèo'?

Phản ánh đến Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Hồng Thái ở xóm Tân Thành, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, Nghệ An nêu: ngày 13/9/2007, ông có ký hợp đồng thuê đất trồng cây cao su với UBND xã Tân Long trên diện tích được thuê 2.077 ha (tương đương với 20,770 m2) đất hạng 5 tại vùng thung 70 để trồng cao su. Thời hạn thuê đất là 36 năm, từ năm 2007 đến năm 2043.

tan ky nghe an nguoi dan keu cuu vi bi chinh quyen cuong che vuon cao su 14 nam tuoi hinh 1

Ông Nguyễn Hồng Thái, bà Hoàng Thị Hòa kêu cứu đến báo chí và các cơ quan chức năng

Tuy nhiên năm 2021, UBND huyện Tân Kỳ thông báo về việc thu hồi đất của ông với giá “bèo” để cho doanh nghiệp thực hiện dự án Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng. 

Cụ thể, huyện Tân Kỳ thông báo phương án bồi thường đối với thửa đất của ông đã thuê, gồm: giá trị bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất chỉ có 11.300 đồng/m2; đền bù cây cao su chỉ có 450.000 đồng/cây; đền bù 9 sào cây keo trồng từ 2017 đến nay đã cho thu hoạch chỉ 0.73 ha, tương ứng với 43.800.000 đồng. Trong khi ông Thái cho rằng, 9 sào keo này bán ra thị trường với giá khoảng 100 triệu đồng. Đền bù khóm tre chỉ 200.000 đồng và bờ rào thép gai 3 dây, cọc bê tông cũng chỉ được 13.020.000 đồng.

Chính vì vậy, hộ ông Thái không chấp nhận phương án áp giá đền bù quá thấp, không phù hợp với giá thị trường. Tuy nhiên, ngày 13/7/2022, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ vẫn ra Quyết định số 3515/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông tại thửa đất số 37, tờ bản đồ số 01 ở xã Tân Long.

tan ky nghe an nguoi dan keu cuu vi bi chinh quyen cuong che vuon cao su 14 nam tuoi hinh 2

Hợp đồng cho thuê đất trồng cây cao su giữa UBND xã Tân Long ký với ông Nguyễn Hồng Thái

Theo ông Thái, gia đình ông thuê thửa đất trên từ năm 2007 đến nay, tại thời điểm thuê, ông đã bỏ ra rất nhiều công sức, của cải để cải tạo lại mảnh đất khô cằn thành mảnh đất màu mỡ, để trồng cây cao su “khó tính” nhanh cho thu hoạch mủ. Toàn bộ 770 cây cao su của ông đã trồng được 14 năm, từ năm thứ nhất đến năm thứ 9, do cao su là loại cây khó trồng nên cần phải đầu tư nhiều chi phí để nuôi dưỡng cây. Đến năm thứ 10 thì cây cao su bắt đầu thu hoạch mủ, mỗi tháng thu hoạch được gần 40 triệu đồng tiền mủ, và toàn bộ số cây cao su trên tiếp tục cho thu hoạch được hơn 30 năm nữa. Nhưng tôi chỉ mới thu hoạch mủ được 4 năm thì bị chính quyền cưỡng chế thu hồi đất, chặt phá toàn bộ vườn cao su làm cho cuộc sống của gia đình tôi rơi vào khó khăn.

Trong khi cây cao su của tôi đang cho thu hoạch với giá mủ ổn định, nhưng phương án áp giá đền bù giải tỏa mà chính quyền địa phương phê duyệt, làm cơ sở cho Công ty Hoàng Gia Quân thực hiện bồi thường cho tôi là quá thấp, không phù hợp với giá thị trường. Khi gia đình tôi chưa đồng ý với phương án đền bù này, yêu cầu chính quyền xem xét giải quyết thì họ lại không giải quyết mà đem máy móc, lực lượng đến chặt hạ, san ủi hết tài sản trên đất của tôi”, ông Thái bức xúc nói.

tan ky nghe an nguoi dan keu cuu vi bi chinh quyen cuong che vuon cao su 14 nam tuoi hinh 3

Chính quyền cưỡng chế thu hồi đất của ông Thái để giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải khi chưa thống nhất phương án bồi thường.

Cần làm rõ sự việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Đậu An, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết, huyện tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để giao cho Công ty Hoàng Gia Quân thực hiện dự án Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng.

tan ky nghe an nguoi dan keu cuu vi bi chinh quyen cuong che vuon cao su 14 nam tuoi hinh 4

Người dân thất thần ngồi bên gốc cây cao su nhiều năm tuổi vừa bị tàn phá

Nói về nguồn gốc thửa đất vừa bị cưỡng chế thu hồi, ông An cho biết, năm 2007, UBND xã có ký hợp đồng cho các hộ dân thuê đất trồng cây cao su với thời hạn lên đến 36 năm. Năm 2012, thanh tra huyện kết luận việc xã cho thuê đất trái thẩm quyền nên yêu cầu xã khắc phục lỗi sai này. Năm 2018, xã mời hơn 20 hộ thuê đất trái thẩm quyền lên làm việc để hủy bỏ hợp đồng cho thuê 36 năm và ký lại hợp đồng 5 năm theo đúng thẩm quyền của xã. Trong hồ sơ lưu có 4 người, trong đó có ông Thái ký đại diện cho tập thể đồng ý hủy hợp đồng sai thẩm quyền 36 năm.

Trả lời câu hỏi của PV, vì sao xã cho rằng ông Thái đồng ý thanh lý hợp đồng 36 năm nhưng lại không có bản hợp đồng 5 năm ký lại. Ông An cho rằng, thời điểm ấy ông đang là cán bộ bán chuyên trách, không trực tiếp làm nên không thể trả lời đúng hay sai việc này. Hồ sơ thì chủ tịch xã giữ và đang bận đi học nên chưa thể cung cấp.

tan ky nghe an nguoi dan keu cuu vi bi chinh quyen cuong che vuon cao su 14 nam tuoi hinh 5

Trụ sở xã Tân Long (huyện Tân Kỳ, Nghệ An)

Ông Nguyễn Đức Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Tân Long cho biết, khu vực vừa tiến hàng cưỡng chế trước đây là quy hoạch bãi rác chôn lấp. Sau này có nhà đầu tư nên huyện chuyển sang đầu tư nhà máy xử lý rác vào khu vực này. “Quyết định cưỡng chế là thẩm quyền của huyện. Xã chỉ cung cấp các hồ sơ về hợp đồng thuê đất, nguồn gốc đất, và tập trung tuyên truyền, vận động hộ dân bàn giao mặt bằng”, ông Nhân nói.

Về nội dung chưa thanh lý hợp đồng sai thẩm quyền 36 năm và cũng chưa ký lại hợp đồng mới thuê 5 năm, mà xã trình hồ sơ cho huyện tiến hành cưỡng chế. Ông Nhân cho rằng, trong hồ sơ ông Thái đã đồng ý ký thanh lý hợp đồng 36 năm trái thẩm quyền rồi. Hộ ông Thái, xã cũng có thông báo riêng để mời lên xã ký lại hợp đồng mới thuê 5 năm nhưng ông Thái không lên ký.

Phản ứng trước những thông tin trên, ông Thái cho rằng, năm 2018, xã có mời các hộ có thuê đất của xã lên họp. Khi xã yêu cầu hủy bỏ hợp đồng thuê 36 năm để ký lại hợp đồng cho thuê 5 năm thì các hộ dân không đồng ý, vì khi đó cây cao su của chúng tôi đã trồng được 12 năm rồi, xã yêu cầu ký lại thuê 5 năm là không phù hợp với cây cao su là cây công nghiệp dài ngày. “Sau đó người dân bỏ về, chỉ còn 4 hộ chúng tôi ở lại, cán bộ xã bảo 4 người ở lại ký vào biên bản có tham dự cuộc họp, nhưng giờ xã lại cho rằng: chúng tôi ký đại diện cho tập thể đồng ý hủy hợp đồng cho thuê 36 năm. Tôi khẳng định chưa đồng ý làm thủ tục thanh lý hợp đồng 36 năm, và cũng chưa ký lại hợp đồng mới thuê 5 năm. Việc ký đồng ý thanh lý hợp đồng 36 năm phải được tiến hành ký từng hộ, sao lại ký đại diện cho tập thể như xã nói vậy được”, ông Thái cho biết.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng lập đoàn thanh tra, vào cuộc xác minh, và có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.

Chùm ảnh những gì còn sót lại sau cuộc cưỡng chế vườn cao su 14 năm tuổi

tan ky nghe an nguoi dan keu cuu vi bi chinh quyen cuong che vuon cao su 14 nam tuoi hinh 6

Chính quyền đưa máy vào cưỡng chế, chặt hạ toàn bộ vườn cây cao su khiến người dân xót xa

tan ky nghe an nguoi dan keu cuu vi bi chinh quyen cuong che vuon cao su 14 nam tuoi hinh 7

Sau khi chặt phá, chính quyền châm lửa đốt

tan ky nghe an nguoi dan keu cuu vi bi chinh quyen cuong che vuon cao su 14 nam tuoi hinh 8

Chính quyền cưỡng chế tài sản của dân để giao cho doanh nghiệp làm nhà máy rác với giá rẻ mạt

tan ky nghe an nguoi dan keu cuu vi bi chinh quyen cuong che vuon cao su 14 nam tuoi hinh 9

Những gốc cao su được người dân chăm sóc 14 năm cho thu hoạch mủ, nhưng bị chặt phá với phương án bồi thường rẻ mạt chưa được người dân không đồng ý

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Trần Phong – Anh Tuấn

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: